Lý do Nga hạn chế sử dụng tên lửa Kalibr để tấn công lãnh thổ Ukraine

Lý do Nga hạn chế sử dụng tên lửa Kalibr để tấn công lãnh thổ Ukraine

“Hiện tại, đối với Nga, việc triển khai và bảo trì các hệ thống tên lửa Kalibr đều khá khó khăn. Phần lớn cơ sở hậu cần và cơ sở hạ tầng liên quan đến việc phóng tên lửa Kalibr đều có căn cứ tại thành phố cảng Sevastopol ở Crimea”, Natalia Humeniuk, người phát ngôn của lực lượng Ukraine ở miền Nam, cho biết trong một bài phát biểu.

Hạm đội Biển Đen của Nga đã chịu nhiều tổn thất sau các cuộc tấn công của Ukraine kể từ tháng 2/2022. Nga đã kiểm soát Crimea kể từ khi sáp nhập bán đảo này từ Ukraine vào năm 2014, nhưng Kiev tuyên bố sẽ giành lại Crimea. Bán đảo Crimea đóng vai trò là trung tâm tiếp tế cho các đơn vị quân sự của Nga ở các tỉnh Kherson và Zaporizhzhia. Các tuyến cung ứng, vận chuyển vũ khí và binh sĩ của Nga đều đi qua Crimea.

Trong suốt hơn 2 năm xung đột với Nga, Ukraine thường xuyên nhắm mục tiêu vào các tài sản của Nga ở Crimea, đặc biệt là ở Sevastopol. “Các cuộc tấn công này khiến việc di chuyển tên lửa đến những khu vực đó hiện rất khó khăn”, bà Humeniuk cho hay.

“Khả năng Ukraine tiến hành các cuộc tấn công vào các cơ sở hải quân và tàu thuyền ở Sevastopol đã có tác động đáng kể đến khả năng phóng tên lửa hành trình Kalibr của Nga”, William Freer, nhà nghiên cứu của Hội đồng Địa chiến lược có trụ sở tại Anh, nói.

Ông Freer cho biết, hiện chỉ có các tàu mặt nước và tàu ngầm lớp Kilo của Nga mới có thể phóng tên lửa Kalibr vào lãnh thổ của Ukraine.

Ukraine tấn công tàu ngầm Rostov-on-Don thuộc lớp Kilo của Nga bằng tên lửa hành trình Storm Shadow do phương Tây cung cấp ở Sevastopol vào tháng 9/2023. Tàu Rostov-on-Don được cho là đã hư hỏng và không thể sửa chữa.

“Khi nhiều tàu chiến trong Hạm đội Biển Đen bị hư hỏng và các cơ sở hậu cần của chúng bị cũng tấn công, khả năng lưu trữ và phóng các tên lửa này từ các tàu trong Hạm đội Biển Đen đã bị ảnh hưởng”, ông Freer đánh giá.

Ông Freer cho biết thêm Nga đang thử nghiệm các phương pháp thay thế để phóng tên lửa Kalibr. “Nhu cầu của Nga trong việc phát triển các phương pháp phóng tên lửa hành trình khác nhau sẽ tăng lên theo thời gian vì nước này cảm nhận được tổn thất nặng nề đối với Hạm đội Biển Đen”.

Quân đội Ukraine báo cáo rằng, Nga đã tạm dừng sử dụng tên lửa Kalibr trong những tháng gần đây, lưu ý Moscow chọn tấn công các mục tiêu như cơ sở hạ tầng năng lượng của Kiev bằng tên lửa chiến lược tầm xa Kh-101.

Tuy nhiên, Giám đốc Cơ quan tình báo quân sự Ukraine (GUR) Kyrylo Budanov, cuối tuần trước cho biết, Nga đã bổ sung kho dự trữ tên lửa Kalibr và sẽ sớm nối lại các cuộc tấn công vào lãnh thổ Ukraine.

“Trong tương lai gần, chúng ta sẽ gặp lại Kalibr vì số lượng Kh-101 đã giảm đáng kể”, ông Budanov cho hay.

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận