8 loại máy bay chiến đấu thống trị bầu trời hiện nay

8 loại máy bay chiến đấu thống trị bầu trời hiện nay

F35 Lightning II (Lockheed Martin)

F-35, do nhà sản xuất Lockheed Martin của Mỹ thiết kế, là một trong những máy bay chiến đấu một chỗ ngồi thế hệ thứ năm, được thiết kế để duy trì ưu thế trên không của Mỹ. Nhiều quốc gia châu Âu đã lựa chọn trang bị cho mình loại máy bay chiến đấu này, bao gồm Anh, Đức, Italy và Ba Lan.

Với sải cánh hơn 10m, máy bay này cao gần 5m và dài 15,7m. Nó có khả năng bay với tốc độ 1.700 km/giờ, lên đến độ cao 18.500m và có tầm bay lên tới 2.800km. Có 3 biến thể của máy bay này, được thiết kế cho không quân, hải quân và tàu sân bay. Chi phí trung bình của máy bay dao động từ 80 triệu đến 110 triệu USD, tùy thuộc vào từng mẫu.

Máy bay chiến đấu F35 Lightning II. Ảnh: REUTERS 

Sức mạnh của nó nằm ở khả năng kết nối vệ tinh, cho phép nó tiếp nhận, phân tích và chia sẻ một lượng lớn dữ liệu (vị trí địch, mối đe dọa…) cần thiết để đánh giá tình hình chiến thuật, xây dựng tầm nhìn chiến trường cực kỳ chính xác và tham gia chiến đấu. Máy bay cũng nổi bật nhờ khả năng tàng hình, cho phép nó hoạt động trong các khu vực được phòng thủ nghiêm ngặt mà không bị radar phát hiện. Cuối cùng, F-35 có thể mang vũ khí hạt nhân.

F-15EX Eagle II (Boeing)

 F-15 Eagle là máy bay chiến đấu do công ty McDonnell Douglas của Mỹ, nay là một phần của Boeing, phát triển. Chương trình F-15 được khởi động vào những năm 1960 để đáp ứng nhu cầu về một máy bay chiến đấu ưu thế trên không tiên tiến cho Không quân Mỹ. Chuyến bay thử nghiệm đầu tiên của F-15 diễn ra vào ngày 27-7-1972 và nó chính thức đi vào hoạt động trong Không quân Mỹ vào tháng 1-1976.

Máy bay chiến đấu F-15EX Eagle II. Ảnh: Dibyangshu SARKAR

F-15EX là một trong những máy bay mới nhất thuộc dòng F-15. Máy bay chiến đấu kiêm ném bom đa năng này được xuất xưởng vào năm 2021 và thực hiện các chuyến bay thử nghiệm đầu tiên vào tháng 7-2024. Máy bay có chiều dài xấp xỉ 19,4m với sải cánh 13,1m. Nó có thể đạt tốc độ tối đa hơn 3.000 km/giờ (Mach 2.5). Trần bay của nó là 20.000m.

Máy bay có thể mang tới 13,6 tấn đạn dược và được trang bị pháo 20mm với sức chứa 940 viên đạn, cũng như 11 điểm treo vũ khí bên ngoài có thể mang tới 7.500kg vũ khí: Tên lửa không đối không và/hoặc bom. Nó đã được triển khai trong nhiều chiến dịch: Trong Chiến tranh vùng Vịnh, ở Iraq, Bosnia và Herzegovina, Afghanistan và Syria.

Máy bay F-22 Raptor (Lockheed Martin)

 F-22 Raptor là máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm do công ty Lockheed Martin của Mỹ phát triển. Nó đi vào hoạt động từ tháng 12-2005, trở thành một trong những máy bay chiến đấu tiên tiến nhất thế giới về công nghệ, nhờ khả năng tàng hình (giảm tín hiệu radar và hồng ngoại) và hệ thống điện tử hàng không hiện đại. 

Máy bay F-22 Raptor. Ảnh: REUTERS 

Máy bay F-22 Raptor được thiết kế để tăng tốc tức thời, leo cao thẳng đứng và đạt tốc độ bay hành trình cao. Trên thực địa, nó gần như không thể bị radar của đối phương phát hiện, chính xác và nhanh. Máy bay dài 18,9m, sải cánh 13,6m và có thể đạt tốc độ tối đa hơn 2.400 km/giờ (Mach 2,25), với trần bay 19.800m.

Máy bay này được trang bị pháo 20mm và 3 khoang chứa vũ khí bên trong dành cho tên lửa không đối không hoặc bom, và có thể mang theo bên ngoài tối đa 9 tấn vũ khí hoặc nhiên liệu. Mặc dù đã được sử dụng rộng rãi cho huấn luyện và các cuộc tập trận chung khác nhau, máy bay chiến đấu này lần đầu tiên được đưa vào hoạt động thực tế vào tháng 9-2014, tại Syria.

Máy bay B-1B Lancer (Boeing)

 Máy bay ném bom B-1B Lancer, biệt danh "Bone", là một loại máy bay ném bom thông thường siêu âm đa nhiệm, tầm xa, đã phục vụ trong Không quân Mỹ từ năm 1985. Nó được thiết kế để hoạt động đến năm 2040. Nhiệm vụ chính của máy bay là ném bom hạng nặng ở độ cao thấp. Nó có thể mang tới 34 tấn đạn dược và vũ khí trên quãng đường dài.

Máy bay ném bom B-1B Lancer. Ảnh: TT News Agency 

Được trang bị 4 động cơ phản lực cánh quạt, máy bay này không có khả năng tàng hình, nhưng tốc độ và năng lực chiến đấu của nó vẫn khiến nó trở thành một trong những tài sản quý giá nhất của Mỹ. Với kích thước khổng lồ, máy bay này có sải cánh 41,80m, chiều cao 10,40m và chiều dài 44,50m.

Đây là loại máy bay ném bom duy nhất có kích thước như vậy có khả năng bay với tốc độ này (siêu âm). Nó có thể chứa 4 phi hành đoàn và bay lên độ cao 18.000m. Không tính các nguyên mẫu, 100 chiếc đã được chế tạo và 45 chiếc vẫn còn hoạt động vào năm 2023. Tổng chi phí của 100 chiếc máy bay được chế tạo là hơn 30 tỷ USD. 

Máy bay Su-57 (Sukhoi)

 Sukhoi Su-57 là máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm một chỗ ngồi do Nga sản xuất. Nó có khả năng thực hiện các thao tác tấn công mà các máy bay phương Tây tương tự khó có thể bắt chước. Phiên bản hiện đại hóa Sukhoi Su-57M, còn được gọi là phiên bản "giai đoạn hai", đã thực hiện chuyến bay thử nghiệm đầu tiên vào ngày 21-10-2022. Nó tích hợp một số hệ thống mới, bao gồm cả trí tuệ nhân tạo.

Máy bay chiến đấu Sukhoi Su-57. Ảnh: cnews.fr

Các đặc điểm kỹ thuật chính xác của máy bay vẫn chưa được công bố chính thức và là chủ đề của nhiều suy đoán. Chỉ một vài thông số kỹ thuật và kích thước của nó được biết đến. Nó dài 19,8m, cao 4,74m và sải cánh 13,95m. Trọng lượng toàn phần là 35 tấn ở chế độ chiến đấu.

Theo nhà sản xuất, đây là máy bay phản lực hai động cơ được trang bị radar mảng quét điện tử chủ động (AESA) Sh121 do công ty Tikhomirov NIIP của Nga thiết kế, và radar băng tần L (với tầm hoạt động 400km).

Máy bay Typhoon (Eurofighter)

 Eurofighter Typhoon là máy bay chiến đấu hai động cơ, cánh tam giác, trang bị cánh mũi, được đưa vào phục vụ năm 2004 và được phát triển bởi Anh, Italy, Đức và Tây Ban Nha, cùng thuộc tập đoàn Eurofighter GmbH. Các nước Áo, Oman, Kuwait, Saudi Arabia và Qatar đã mua loại máy bay này, nâng tổng số đơn đặt hàng lên 681 chiếc. 

Máy bay Typhoon. Ảnh: cnews.fr

Có khả năng đạt tốc độ Mach 2, Typhoon là một máy bay đánh chặn thuần túy. Các máy bay mới nhất (Thế hệ 2) được trang bị máy tính hiệu năng cao cho phép sử dụng bom dẫn đường bằng GPS và tên lửa hành trình Taurus hoặc Storm Shadow. Nó cũng được trang bị hệ thống cảm biến, radar và công nghệ hình ảnh hồng ngoại giúp giảm đáng kể khả năng bị phát hiện.

Máy bay này có kích thước dài 15,96m, sải cánh 10,95m và cao 5,28m. Tốc độ siêu thanh và khả năng tấn công chính xác là hai điểm mạnh chính của nó. Typhoon được triển khai lần đầu tiên tại Libya vào năm 2011. Sau đó, máy bay được triển khai đến Iraq và Syria trong các nhiệm vụ cụ thể. Nó cũng tuần tra các quốc gia Baltic như một phần của nhiệm vụ tuần tra không phận của NATO.

Ngày 29-1-2026, tập đoàn Eurofighter thông báo, máy bay EF-2000 Typhoon của họ đã vượt qua mốc 1 triệu giờ bay. Con số này được tính từ ngày 27-3-1994, ngày chuyến bay đầu tiên của nguyên mẫu, cho đến các máy bay sản xuất hàng loạt hiện đang phục vụ trong quân đội của 9 quốc gia. 

Máy bay Rafale (Dassault)

Rafale, biểu tượng của ngành công nghiệp hàng không vũ trụ Pháp, sẽ là máy bay chiến đấu tiêu chuẩn của lực lượng vũ trang Pháp sau năm 2060.

Được thiết kế ngay từ đầu như một hệ thống ưu thế quân sự thực sự, Rafale có khả năng cung cấp ưu thế trên không, tấn công mặt đất, răn đe hạt nhân, trinh sát và triển khai sức mạnh tầm xa trong một nhiệm vụ duy nhất. Tính linh hoạt này đảm bảo cho Pháp một công cụ quân sự tiên tiến, thích ứng với các mối đe dọa hiện tại và tương lai. 

Máy bay chiến đấu Rafale. Ảnh: cnews.fr 

Đây là máy bay cánh tam giác với cấu hình cánh mũi, được trang bị radar quét điện tử và hai động cơ Snecma M88. Máy bay sử dụng tên lửa không đối không, pháo, bom dẫn đường bằng laser, tên lửa hành trình, tên lửa chống hạm và tên lửa hạt nhân ASMP-A. Kích thước của nó là dài 15,30m, sải cánh 10,90m và cao 5,30m. Tốc độ tối đa của nó là Mach 1,8.

Tính đến cuối năm 2025, Dassault Aviation đã có tổng cộng 533 đơn đặt hàng Rafale kể từ khi chương trình bắt đầu, bao gồm 299 chiếc để xuất khẩu và 234 chiếc cho Không quân Pháp.

MiG-31 Foxhound (Mikoyan)

 Máy bay MiG-31 Foxhound, do công ty Mikoyan-Gurevich sản xuất, nổi tiếng là máy bay nhanh nhất thế giới. Đây là một máy bay tiêm kích đánh chặn được phát triển từ chiếc MiG-25 Foxbat nổi tiếng, giữ nguyên hình dáng và hiệu năng, nhưng khác biệt đáng kể ở chỗ có thêm một thành viên phi hành đoàn thứ hai và radar với khả năng "nhìn xuống/bắn hạ" (phát hiện và bắn vào các mục tiêu ở độ cao thấp hơn).

MiG-31 là máy bay chiến đấu nặng nhất thế giới. Ảnh: Norwegian Air Force 

MiG-31 là máy bay chiến đấu nặng nhất thế giới, nặng hơn 10 tấn so với F-22 Raptor của Mỹ. Không quân Nga và Hải quân Nga có 121 chiếc MiG-31 đang hoạt động và nhiều chiếc khác trong kho dự trữ, trong tổng số khoảng 500 chiếc được sản xuất.

Máy bay này được thiết kế để bảo vệ không phận trên các khu vực như Siberia, nơi radar mặt đất rất khan hiếm. Để đạt được mục tiêu này, đây là máy bay chiến đấu đầu tiên trên thế giới sử dụng radar Doppler xung SBI-16 Zaslon, có khả năng phát hiện 10 mục tiêu và tấn công 4 mục tiêu cùng lúc.

Một đội hình gồm 4 máy bay cũng có thể kết nối các radar của nó để giám sát một khu vực rộng 560km. MiG-31 từng bay được hơn 8.000km trong 8 giờ 49 phút. Máy bay cũng được trang bị nhiều tên lửa không đối không và một khẩu pháo xoay 6 nòng có khả năng bắn với tốc độ 10.000 viên đạn/phút.

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận