Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố rằng các máy bay chiến đấu của nước này đã thực hiện một số cuộc tấn công vào đêm 21 rạng sáng 22/4, theo Bulgarian Military, trong cuộc họp báo ngày 23/4. Các cuộc tấn công tập trung ở hướng Kupiansk thuộc vùng Kharkiv.
Hướng Kupiansk là mục tiêu được quan tâm của quân đội Nga vì đây là một đầu mối đường sắt quan trọng. Theo các nguồn tin từ Nga, một trạm radar AN/TPQ-50 gần ngôi làng Staritsa đã bị trúng đạn.
Ngoài ra, cuộc tấn công đã phá một kho đạn dược của Lữ đoàn cơ giới số 67 của lực lượng vũ trang Ukraine. Cuộc tấn công cũng phá hai phương tiện chiến đấu bọc thép khác bên cạnh trạm radar.
Một loại radar di động do Mỹ sản xuất được gọi là AN/TPQ-50. Radar thường được chế tạo cho các đơn vị mặt đất, đặc biệt là các lữ đoàn pháo binh dã chiến hoặc các nhóm chiến đấu cấp sư đoàn. AN/TPQ-50 có khả năng định vị các hệ thống pháo và súng cối của đối phương cũng như đạn pháo và tên lửa.

Hệ thống radar AN/TPQ-50.
Loại radar này rất hữu ích cho lực lượng vũ trang Ukraine. Radar có thể phát hiện và cảnh báo đạn pháo đang bay tới. AN/TPQ-50 cũng có khả năng xác định vị trí của các hệ thống pháo binh đối phương sau khi chúng khai. Theo các chuyên gia, sau khi khai, đối phương sẽ gặp nguy hiểm khi vị trí của họ "sáng lên" trên màn hình radar.
Nga cũng sử dụng các trạm radar có khả năng tương tự như AN/TPQ-50, chẳng hạn như trong hệ thống phòng không Buk-M3, nhưng độ chính xác của chúng thấp hơn so với radar của Mỹ.
Một quân nhân Nga từng nói với hãng truyền thông Nga Izvestnia rằng Ukraine cần phóng ba tên lửa HIMARS liên tiếp để radar Nga có thể theo dõi đường đi của tên lửa và từ đó xác định vị trí của hệ thống MLRS. Trong khi AN/TPQ-50 có tỷ lệ xác định thành công vị trí của đối phương 85% ngay trong phát bắn đầu tiên.
Rất có thể vì điều này, quân đội Nga đã sử dụng máy bay chiến đấu thực hiện các nhiệm vụ ném bom trước khi sử dụng lực pháo binh. Pháo binh Nga có thể tấn công các kho đạn dược và các phương tiện chiến đấu khác trong khu vực một khi trạm radar bị phá mà không gặp phải sự cản trở nào.
Trạm radar di động tương đối mới AN/TPQ-50 bắt đầu hoạt động từ năm 2023. Washington cuối năm ngoái đã thông báo rằng các radar AN/TPQ-50 đầu tiên sẽ được chuyển đến Ukraine từ đầu năm 2023. Chúng là một phần trong gói viện trợ quân sự quan trọng của Ukraine.
AN/TPQ-50 có phạm vi bao phủ và tầm bắn tối đa lên tới 10 km. Theo các chuyên gia, số lượng radar AN/TPQ-50 được chuyển giao sắp tới sẽ lớn hơn đáng kể so với năm ngoái. Vào cuối tháng 11/2022, ba chiếc đầu tiên đã đến Ukraine.
Bổ ích
Xúc động
Sáng tạo
Độc đáo
Phẫn nộ
Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống
Nguồn tin: vtc.vn
Tham gia bình luận