Máy bay tiêm kích Su-34 có thể "biến mất" khỏi radar đối phương như thế nào?

Máy bay tiêm kích Su-34 có thể "biến mất" khỏi radar đối phương như thế nào?

Tác chiến điện tử dường như đã bị bỏ quên khi không quân các nước phương Tây tham chiến ở Iraq và Afghanistan để đối đầu với các đối thủ yếu kém hơn về công nghệ. Tuy nhiên, cuộc xung đột quân sự hiện nay giữa Ukraine và Nga đã khiến tác chiến điện tử trở lại vai trò quan trọng.

Máy bay tiêm kích - ném bom tầm xa 2 động cơ Su-34 (biệt danh "Thú mỏ vịt") vừa được trang bị hệ thống thiết bị mới để đối phó với hoạt động tác chiến điện tử của đối phương, đặc biệt là của Ukraine và các nước phương Tây. Theo một báo cáo gần đây từ Hãng thông tấn của Nga RIA Novosti.

Hệ thống chống tác chiến điện tử trên máy bay, cũng như các đài gây nhiễu chủ động SAP-14 và SAP-518, hiện đang cung cấp khả năng bảo vệ cho Su-34. Do đó, đã có những ví von cho thấy Su-34 có thể tàng hình trên màn hình radar của đối phương.

Phiên bản Su-34 được cung cấp từ tháng 7/2022 là phiên bản Su-34M với tiêu chuẩn nâng cao và các biến thể được tạo ra cho mục tiêu tác chiến điện tử và trinh sát.

Theo Yuri Slyusar, tổng giám đốc hãng sản xuất máy bay United Aircraft của Nga, chiếc Su-34M đã tăng gấp đôi năng lực chiến đấu so với chiếc Su-34 gốc (được đưa vào phục vụ trong quân đội Nga từ năm 2014). Su-34M có một đặc điểm mới nổi bật là mang 3 loại cảm biến khác nhau, yêu cầu tìm kiếm điện tử UKR-RT, cần camera UKR-OE và radar tổng hợp UKR-RL, giúp phi công tối đa hóa nhận thức tình hình khi tác chiến.

Su-34 là loại chiến đấu cơ có tầm bay xa nhất trong dòng tiêm kích-ném bom và có thể so sánh với tầm bay của máy bay ném bom chiến lược hạng nhẹ như Tu-22M./.

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận