
Theo thông tin từ Interestingengineering, trong cuộc thử nghiệm tại căn cứ không quân Edwards, bang California (Mỹ), một tiêm kích F-22 Raptor đã phối hợp với máy bay không người lái MQ-20 Avenger do hãng General Atomics phát triển. Hệ thống được vận hành thông qua phần mềm tự hành và liên kết dữ liệu chiến thuật bảo mật.
Trong chuyến bay, F-22 đóng vai trò máy bay chỉ huy. Phi công trên khoang đã gửi lệnh trực tiếp để điều khiển MQ-20 thực hiện các nhiệm vụ như thay đổi vị trí, tuần tra trên không và mô phỏng tấn công mục tiêu.
Máy bay không người lái cũng có khả năng xử lý dữ liệu từ cảm biến và phản hồi lệnh theo thời gian thực, tạo thành vòng điều khiển liên tục với tiêm kích. Các thao tác được thực hiện thông qua giao diện điều khiển tự động, cho phép máy bay có người lái gửi lệnh trực tiếp đến hệ thống tự hành.
Theo General Atomics, cuộc thử nghiệm cho thấy khả năng kết hợp giữa điều khiển của con người và công nghệ tự động, trong đó máy bay không người lái có thể thực hiện các nhiệm vụ chiến thuật phức tạp dưới sự giám sát của phi công.
Đây là một phần trong chiến lược phát triển mô hình "Máy bay Chiến đấu Hợp tác", nhằm tăng cường sức mạnh cho các tiêm kích thế hệ mới. Theo mô hình này, phi công vẫn giữ vai trò chỉ huy, trong khi các hệ thống tự hành đảm nhiệm các nhiệm vụ rủi ro cao hoặc lặp lại.
Không quân Mỹ kỳ vọng việc kết hợp máy bay có người lái và không người lái sẽ giúp mở rộng khả năng trinh sát, tăng hiệu quả tác chiến và nâng cao khả năng sống sót trong môi trường phức tạp.
Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống
Nguồn tin: laodong.vn
Tham gia bình luận