Mỹ cân nhắc phản ứng trước việc 3 binh sỹ thiệt mạng ở Jordan

Mỹ cân nhắc phản ứng trước việc 3 binh sỹ thiệt mạng ở Jordan

Cuộc tấn công bằng máy bay không người lái, được cho là do một nhóm dân quân được Iran hậu thuẫn, khiến 3 lính Mỹ ở Jordan thiệt mạng và làm bị thương hàng chục người khác, là một “lằn ranh đỏ” bị phá vỡ.

Kịch bản trả đũa quân sự đã nhiều lần được thảo luận ở Lầu Năm Góc và Hội đồng an ninh quốc gia, nhưng các quyết định trên thực tế còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Tổng thống Joe Biden đang phải đứng trước một loạt lựa chọn và kẹt giữa tình thế “tiến thoái lưỡng nan” giữa yêu cầu phải tăng cường răn đe và tránh một cuộc chiến tranh trực diện với Iran.

Một cựu chỉ huy Mỹ trong khu vực cho biết các lựa chọn mà tổng thống cân nhắc sẽ bao gồm “các mục tiêu ở Iran có liên quan đến sản xuất đạn dược, huấn luyện và trang bị cho lực lượng ủy nhiệm của Iran”. Một số thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa và một số cựu tướng lĩnh Mỹ đòi ném bom trực tiếp vào Iran. Thêm vào đó, trong bối cảnh vận động tái tranh cử, Tổng thống Joe Biden rất nhạy cảm với cáo buộc Mỹ đang trở nên suy yếu trên trường quốc tế. Do vậy, Nhà Trắng tuyên bố sẽ đáp trả quyết liệt vụ căn cứ ở Jordan bị tập kích được cho là do Lực lượng kháng chiến Hồi giáo ở Irắc thực hiện.  

Phát biểu với báo chí, Người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia John Kirby nhấn mạnh: “Chúng tôi biết Iran hỗ trợ các nhóm vũ trang này. Như quý vị đã biết, các nhà phân tích tình báo xem xét mức độ mà họ ra lệnh và chỉ đạo. Chúng tôi biết họ ủng hộ các nhóm vũ trang đó và cung cấp nguồn lực cho họ, cũng như đào tạo. Chúng tôi không mong muốn một cuộc chiến với Iran. Chúng tôi không tìm cách làm leo thang căng thẳng vốn đã dâg cao. Trên thực tế, mọi thứ chúng tôi làm đều nhằm cố gắng giảm bớt những căng thẳng đó. Điều đó cho thấy, đây là một cuộc tấn công rất nghiêm trọng, gây ra hậu quả chết người. Chúng tôi sẽ phản ứng và sẽ phản ứng một cách thích hợp”.

Giữa bối cảnh đồn đoán Mỹ có thể mở một chiến dịch không kích quy mô lớn nhằm vào Iran, một số nguồn tin cho biết, Mỹ đã điều 6 máy bay tiếp nhiên liệu tới khu vực. Iran cũng đang đặt các lực lượng vũ trang nước này trong tình trạng báo động cao, đặc biệt là lực lượng phòng không, để chuẩn bị cho các cuộc tấn công có thể xảy ra.

Tuy nhiên hiện Mỹ chưa xác nhận Lực lượng kháng chiến Hồi giáo đã thực hiện vụ tấn công và người phát ngôn Kirby cho biết Mỹ vẫn đang điều tra thông tin tình báo. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Nasser Kanaani hôm qua tuyên bố nước này không liên quan đến vụ tấn công bằng vào căn cứ Tháp 22 của Mỹ ở Jordan.  Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nasser Kanaani cho biết: “các nhóm kháng chiến trong khu vực không nhận lệnh từ Cộng hòa Hồi giáo Iran và mô tả những cáo buộc chống lại Iran là “vô căn cứ”.

Theo Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken, phản ứng của Mỹ “có thể được chia thành nhiều cấp độ, theo từng giai đoạn và được duy trì theo thời gian”.

Tuy nhiên, theo giới quan sát, khu vực Trung Đông đã là một chiến trường đa mặt trận: một mặt trận chống Houthi, nguy cơ  chiến tranh Israel-Hezbollah ở Lebanon. Bất kỳ sự leo thang nào ở vùng Vịnh sẽ khiến giá dầu tăng đột biến và lạm phát toàn cầu. Điều này cũng sẽ gây tổn hại lớn hơn nhiều đến triển vọng tái tranh cử của tổng thống Joe Biden, buộc Tổng thống phải tính toán giữa “được” và “mất” nếu phát động cuộc chiến trực diện với Iran. 

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận