Mỹ, Israel phản đối nghị quyết về chấm dứt cấm vận thương mại Cuba

Mỹ, Israel phản đối nghị quyết về chấm dứt cấm vận thương mại Cuba

Tại cuộc họp của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, đông đảo các nước và nhóm nước chia sẻ những khó khăn mà nhân dân Cuba phải gánh chịu do ảnh hưởng tiêu cực kéo dài của lệnh cấm vận do Mỹ áp đặt suốt hơn 60 năm qua. Đồng thời, các nước kêu gọi Mỹ đưa Cuba ra khỏi danh sách các quốc gia tài trợ khủng bố và chấm dứt ngay các lệnh cấm vận đối với quốc gia vùng Caribe này.

Nếu các lệnh cấm vẫn không được gỡ bỏ, các nước lo ngại Cuba sẽ khó hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội và các Mục tiêu phát triển bền vững (SDG).

Lệnh cấm vận kinh tế Cuba được Mỹ đưa ra sau cuộc cách mạng năm 1959 của lãnh tụ Fidel Castro và hầu như không thay đổi kể từ đó. Cuba đang phải hứng chịu cuộc khủng hoảng kinh tế tồi tệ nhất trong nhiều thập kỷ, cùng tình trạng thiếu lương thực, nhiên liệu và thuốc men. Theo Bộ trưởng Ngoại giao nước này Bruno Rodriguez, "lệnh cấm vận đang ngăn cản Cuba tiếp cận thực phẩm, thuốc men, thiết bị công nghệ và y tế". Việc bị cấm xuất khẩu sang Mỹ đã khiến Cuba thiệt hại gần 5 tỷ USD chỉ trong năm 2022.

Trong bài phát biểu trước Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, ông Đới Binh, Phó Đại diện thường trực Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc cũng viện dẫn các lệnh trừng phạt và cấm vận áp đặt lên Cuba trong hơn 60 năm qua đã khiến Cuba thiệt hại gần 160 tỷ USD. Chỉ tính riêng từ tháng 3/2022 đến tháng 2/2023, thiệt hại lên tới 4,867 tỷ USD, tương đương chi phí lương thực trong 3 năm của toàn thể người dân Cuba.

Trung Quốc thúc giục Mỹ dỡ bỏ hoàn toàn và ngay lập tức các lệnh trừng phạt kinh tế, thương mại và tài chính đối với Cuba, đồng thời phát triển quan hệ bình thường với các nước thành viên Liên Hợp Quốc khác phù hợp với mục đích và nguyên tắc của Hiến chương Liên Hợp Quốc cũng như các chuẩn mực cơ bản trong quan hệ quốc tế.

"Các biện pháp cưỡng chế đơn phương liên tục của Mỹ chống lại Cuba và các nước khác vi phạm nghiêm trọng các mục đích và nguyên tắc của Hiến chương Liên Hợp Quốc, làm suy yếu nghiêm trọng sự đồng thuận quốc tế về Chương trình nghị sự 2030 và làm suy giảm đáng kể quyền sinh tồn và phát triển của người dân Cuba và các nước khác. Những hành động như vậy không phù hợp với xu hướng quốc tế về phát triển hòa bình, hợp tác cùng có lợi và cũng làm suy yếu nghiêm trọng nỗ lực của tất cả các nước trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững. Những hành động như vậy cần phải chấm dứt ngay lập tức."

Thể hiện lập trường nhất quán của Việt Nam, Đại sứ Đặng Hoàng Giang, Trưởng Phái đoàn Việt Nam tại Liên Hợp Quốc, đã cùng đông đảo các nước phản đối lệnh cấm vận kinh tế, thương mại và tài chính đối với Cuba, đồng thời nhấn mạnh các biện pháp này vi phạm luật pháp quốc tế, đi ngược lại các tôn chỉ, nguyên tắc cơ bản của Hiến chương Liên Hợp Quốc. Đại sứ tái khẳng định Việt Nam chống lại mọi hình thức áp đặt đơn phương và cấm vận đối với quốc gia có chủ quyền.

Đại sứ cũng kêu gọi Mỹ chấm dứt cấm vận, đưa Cuba ra khỏi danh sách các quốc gia tài trợ khủng bố và đảo ngược chính sách hiện nay đối với Cuba, tiến tới bình thường hóa quan hệ giữa hai nước, trên cơ sở bình đẳng, có đi có lại, tôn trọng chủ quyền quốc gia và độc lập chính trị của nhau. Việt Nam sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, đóng góp thúc đẩy đối thoại và xây dựng lòng tin trong quá trình này.

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận