
Công ty công nghệ quốc phòng của Mỹ - Base Molecular Resonance Technologies (BMRT) đang thúc đẩy một phương pháp phát hiện mới có thể thay đổi cách các lực lượng quân sự theo dõi máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ.
Công ty cho biết hệ thống mang tên Base Molecular Resonance (BMR), hoạt động bằng cách kích thích và nhận diện các dấu hiệu phân tử đặc trưng của từng loại vật liệu, từ đó xác định chính xác chất mà UAV đang mang theo.
Khác với nhiều giải pháp hiện nay vốn tập trung theo dõi tín hiệu liên lạc, khí thải hoặc đặc điểm bay của máy bay không người lái, BMR hướng sự chú ý trực tiếp vào tải trọng.
Điều này cho phép hệ thống không chỉ phát hiện UAV mà còn đánh giá mức độ nguy hiểm của vật thể được vận chuyển.
Trong cuộc thử nghiệm gần đây, cảm biến BMR đã phát hiện thành công chất đẩy gốc nitrocellulose nằm bên trong một viên đạn cỡ 9 mm được gắn trên một UAV có dây buộc. Theo BMRT, khả năng nhận diện vẫn được duy trì khi thiết bị bay lên độ cao hơn 61 mét.
Ông Lee Duke, đồng sáng lập kiêm Chủ tịch BMRT, cho biết các mối đe dọa trên không đang thay đổi rất nhanh. Nhiều lực lượng trên thế giới ngày càng sử dụng các UAV nhỏ, chi phí thấp nhưng có khả năng mang theo đầu đạn hoặc vật liệu nổ nguy hiểm.
“Các đối thủ đang chuyển sang những nền tảng nhỏ hơn, rẻ hơn và dễ thay thế hơn nhưng vẫn có thể mang theo sức công phá đáng kể. Những thử nghiệm như thế này là bước tiến quan trọng trong việc thay đổi cách phát hiện và ngăn chặn các mối đe dọa trong tương lai”, ông Lee Duke nhận định.
Theo BMRT, các cuộc trình diễn tiếp theo sẽ được tổ chức với sự tham gia của đại diện chính phủ, quân đội và các cơ quan an ninh nhằm đánh giá sâu hơn hiệu quả của công nghệ.
Sự xuất hiện của hệ thống BMR phản ánh xu hướng thay đổi trong chiến lược chống UAV. Thay vì chỉ tập trung vào việc phát hiện phương tiện bay, các nhà phát triển đang hướng đến khả năng xác định chính xác loại vật liệu hoặc vũ khí mà UAV mang theo.
Xu hướng này trở nên đặc biệt quan trọng khi các cuộc xung đột gần đây cho thấy UAV giá rẻ ngày càng được sử dụng để vận chuyển lựu đạn, đầu đạn chống tăng, đạn dược và nhiều loại vật liệu nổ khác. Trong nhiều trường hợp, chi phí của UAV chỉ bằng một phần rất nhỏ so với các hệ thống phòng thủ được triển khai để đối phó chúng.
Bên cạnh đó, môi trường tác chiến điện tử cũng đang trở nên phức tạp hơn. Nhiều UAV hiện sử dụng kết nối cáp quang hoặc các phương thức liên lạc đặc biệt nhằm giảm nguy cơ bị gây nhiễu hoặc đánh chặn tín hiệu. Điều này khiến các phương pháp phát hiện truyền thống gặp nhiều thách thức hơn.
Trong bối cảnh đó, công nghệ nhận diện phân tử như BMR được kỳ vọng sẽ bổ sung thêm một lớp phòng thủ mới. Thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào tín hiệu điều khiển hoặc đặc điểm hoạt động của UAV, hệ thống có thể tập trung vào bản chất của tải trọng, giúp lực lượng quân sự đánh giá chính xác hơn mức độ đe dọa và đưa ra biện pháp ứng phó phù hợp.
Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống
Nguồn tin: laodong.vn
Tham gia bình luận