Dưới đây là một số loại vũ khí, trang bị quân sự đáng gờm sẽ được bàn giao cho Quân đội Nga trong năm 2026:
“Người vận chuyển” của ngư lôi hạt nhân Poseidon
Tháng 11-2025, tàu ngầm hạt nhân Khabarovsk được hạ thủy. Chiếc tàu ngầm này thu hút sự chú ý đặc biệt vì nó là phương tiện chuyên chở của vũ khí “Ngày tận thế” - ngư lôi hạt nhân Poseidon.
![]() |
| Tàu ngầm hạt nhân Khabarovsk. Ảnh: Rian |
Mỗi tàu ngầm thuộc Đồ án 09851 có thể mang theo 6 ngư lôi Poseidon đủ để cung cấp khả năng hủy diệt cấp lục địa cho bất kỳ đối thủ nào của Nga.
Trong năm 2026, tàu ngầm Khabarovsk có thể bắt đầu chạy thử trên biển, tiếp theo là việc đưa vào biên chế. Theo ước tính sơ bộ, chiếc tàu ngầm này có thể gia nhập hạm đội ngay vào cuối năm và được triển khai đến khu vực sẵn sàng chiến đấu trong năm 2027.
Tàu ngầm Yasen-M và tên lửa hành trình siêu vượt âm Zircon
Một tàu ngầm mới khác có thể là tàu ngầm tấn công hạt nhân thuộc dự án Yasen-M (Đồ án 885M) mang tên Perm. Tàu ngầm này sẽ là phương tiện tiêu chuẩn đầu tiên mang tên lửa hành trình siêu thanh Zircon. Đây là lý do khiến tàu ngầm Perm có nhiều khác biệt.
![]() |
| Tàu ngầm hạt nhân tấn công lớp Yasen-M. Ảnh: Topwar |
Chiếc tàu ngầm thứ 6 thuộc Đồ án 885M được khởi công đóng vào năm 2016 và được hạ thủy vào tháng 12-2025. Tàu ngầm tấn công này sẽ có khả năng mang theo 32 tên lửa Zircon. Dòng tên lửa siêu vượt âm mới với tầm bắn tối đa 1.000km được cho là có khả năng đạt tốc độ lên tới Mach 9. Việc đánh chặn nó ở thời điểm hiện tại gần như là bất khả thi.
Tàu ngầm Perm có thể hoàn thành giai đoạn chạy thử và được bàn giao cho Hải quân Nga ngay trong năm 2026. Ngoài ra, trong năm 2026, Hải quân Nga còn được nhận thêm các tàu đổ bộ cỡ lớn thuộc Đồ án 11711M mang tên Vladimir Andreyev.
Sự trở lại của tuần dương hạm hạt nhân
Hải quân Nga trong năm 2026 cũng có thể nhận thêm một chiến hạm đặc biệt vốn đã được sửa chữa và hiện đại hóa từ năm 1999 là tuần dương hạm tên lửa hạt nhân hạng nặng thuộc Đồ án 1144.2M Admiral Nakhimov.
![]() |
| Tuần dương hạm Admiral Nakhimov. Ảnh: TASS |
Hồi tháng 8-2025, chiến hạm Admiral Nakhimov đã bắt đầu giai đoạn thử nghiệm trên biển tại xưởng đóng tàu sau khi được sửa chữa và hiện đại hóa. Tháng 9 cùng năm, Bộ Quốc phòng Nga thông báo rằng tàu tuần dương này đã hoàn thành tốt đẹp giai đoạn thử nghiệm đầu tiên. Các chuyên gia đã thử nghiệm hệ thống động cơ chính, cũng như nhiều hệ thống và cơ cấu khác của tàu. Các cuộc thử nghiệm tiếp theo dự kiến sẽ được tiến hành theo lịch trình đã được phê duyệt.
Hệ thống trang bị và vũ khí trên tàu được nâng cấp toàn diện để giúp Admiral Nakhimov đủ khả năng trở thành kỳ hạm của bất kỳ hạm đội nào mà nó được biên chế.
“Checkmate” xuất hiện
Tháng 11-2025, Trưởng bộ phận Dịch vụ bay của hãng Sukhoi, phi công thử nghiệm Sergei Bogdan đã thông báo rằng máy bay chiến thuật hạng nhẹ Su-75 Checkmate sẽ thực hiện chuyến bay thử nghiệm đầu tiên vào đầu năm 2026. Nguyên mẫu của máy bay đang trong giai đoạn hoàn thiện cuối cùng.
Mô hình máy bay chiến đấu một động cơ Su-75 Checkmate đã được công bố vào mùa hè năm 2021 trong Triển lãm hàng không MAKS-2021. Năm 2022, các tài liệu được trình bày tại Diễn đàn Kinh tế phương Đông ở Vladivostok cho biết lô Su-75 đầu tiên sẽ được sản xuất vào năm 2026 với một số thay đổi trong thiết kế.
![]() |
| Mô hình Su-75 Checkmate. Ảnh: Rian |
Điểm khác biệt chính của Su-75 so với các máy bay chiến thuật khác là việc sử dụng một động cơ thay vì hai động cơ. Nó sẽ thay thế vai trò của máy bay Mig-29 và hoạt động cùng với máy bay chiến đấu cùng thế hệ là Su-57.
“Cua mắt đỏ” phiên bản mới
Từ cuối năm 2025 đã xuất hiện những thông tin không chính thức về việc chuẩn bị sản xuất một phiên bản cải tiến mới của xe tăng T-90 mang tên T-90M2. Uralvagonzavod dự kiến sẽ sản xuất 10 chiếc đầu tiên được phát triển trong khuôn khổ dự án thiết kế thử nghiệm Ryvok-1 vào năm 2026.
![]() |
| Xe tăng T-90M. Ảnh: Uralvagonzavod |
T-90M2 sẽ nhận được bộ truyền động mới, giúp tăng tốc độ lùi. T-90M2 cũng sẽ được trang bị khoang chiến đấu được cải tiến với màn hình lớn để hiển thị hình ảnh từ camera của xe. Hiện tại vẫn chưa có tuyên bố chính thức nào về kế hoạch sản xuất T-90M2.
Vũ khí chống UAV Krona-E
Tập đoàn Kalashnikov tuyên bố phát triển hệ thống tên lửa phòng không (SAM) mới có tên Krona-E. Hệ thống tên lửa phòng không này được coi là kết quả của việc phân tích kinh nghiệm chống lại máy bay không người lái của lực lượng phòng không thời Liên Xô.
![]() |
| Mô hình của xe phòng không tự hành Krona-E. Ảnh: TASS |
Hệ thống được thiết kế để bảo vệ nhiều mục tiêu khác nhau khỏi các cuộc không kích. Kalashnikov đã công bố một hình minh họa cho thấy module chiến đấu của hệ thống phòng không được gắn trên khung gầm xe bọc thép chở quân BTR-82A. Mới đây, Giám đốc điều hành của Kalashnikov, Alan Lushnikov, tuyên bố Krona-E sẽ sẵn sàng sản xuất hàng loạt vào năm 2026.
Krona-E bao gồm các xe chiến đấu được trang bị đạn tên lửa 9M333 và Sosna-R, hệ thống radar băng tần kép và một sở chỉ huy cơ động. Mỗi xe mang theo 10 tên lửa phòng không trên bệ phóng. Krona-E có thể chuyển đổi trạng thái chiến đấu hoặc thu hồi trong vòng 10 phút.
Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống
Nguồn tin: www.qdnd.vn






Tham gia bình luận