Mỹ nâng cấp hệ thống tên lửa phóng loạt M270

Mỹ nâng cấp hệ thống tên lửa phóng loạt M270

Mỹ nâng cấp hệ thống tên lửa phóng loạt M270
Pháo M270 của Mỹ. Ảnh: AFP

Bộ Quốc phòng Mỹ vừa công bố ký hợp đồng với tập đoàn Lockheed Martin để nâng cấp hệ thống tên lửa phóng loạt M270 lên phiên bản hiện đại M270A2, nhằm tăng cường năng lực pháo binh của NATO trong bối cảnh môi trường an ninh toàn cầu đang có nhiều biến động.

Việc hiện đại hóa M270 không chỉ nhằm phục vụ lợi ích của riêng quân đội Mỹ, mà còn mang lại lợi ích rõ rệt cho các đồng minh chủ chốt như Phần Lan, Italy và Anh. Đây được xem là bước đi phản ánh cam kết chung giữa các quốc gia NATO trong việc củng cố khả năng tấn công chính xác tầm xa trên khắp châu Âu.

Hệ thống M270 được Mỹ phát triển từ đầu những năm 1980, nổi tiếng với sự linh hoạt và độ tin cậy cao trên chiến trường. Tuy nhiên, trước yêu cầu ngày càng khắt khe của môi trường xung đột hiện đại, phiên bản nâng cấp M270A2 sẽ được trang bị hàng loạt cải tiến đáng kể về công nghệ và khả năng tác chiến.

M270A2 được trang bị động cơ mới có công suất 600 mã lực cùng hộp số cải tiến, giúp tăng khả năng cơ động và độ tin cậy vận hành. Cabin cũng được nâng cấp với lớp giáp bảo vệ mới, mang lại mức độ an toàn cao hơn cho kíp điều khiển trước các mối đe dọa từ đạn đạo và thiết bị nổ tự chế.

Một điểm nhấn quan trọng khác của phiên bản M270A2 là khả năng triển khai nhiều loại đạn hiện đại. Hệ thống có thể phóng các loại rocket dẫn đường với tầm bắn tiêu chuẩn lên đến 90km và có thể mở rộng tới 150km. Nó tương thích với hệ thống tên lửa lục quân chiến thuật có tầm bắn lên tới 300km, phục vụ các nhiệm vụ tấn công tầm xa hiệu quả.

Đáng chú ý, M270A2 còn được thiết kế để sẵn sàng triển khai thế hệ tên lửa tấn công chính xác mới, với tầm bắn ban đầu 499km và khả năng mở rộng xa hơn trong tương lai. Những loại vũ khí này hướng tới mục tiêu tiêu diệt chính xác các mục tiêu có giá trị chiến lược cao như trung tâm chỉ huy, hậu cần, và hệ thống phòng không đối phương.

Theo chuyên trang quốc phòng Army Recognition, việc hiện đại hóa M270 lên cấu hình M270A2 sẽ góp phần định hình lại khả năng tấn công chính xác của NATO trong nhiều thập kỷ tới.

Với năng lực tác chiến mạnh mẽ, khả năng cơ động cao và độ bền vững được cải thiện, M270A2 sẽ trở thành một trong những trụ cột quan trọng trong hệ thống hỏa lực mặt đất của khối liên minh quân sự này.

Hợp đồng nâng cấp lần này không chỉ mang ý nghĩa về mặt công nghệ, mà còn thể hiện quyết tâm rõ ràng của Mỹ và các đồng minh trong việc duy trì ưu thế hỏa lực trước những thách thức an ninh ngày càng phức tạp.

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận