Hệ thống phóng tên lửa container mới giúp Pháp tăng sức mạnh tấn công tầm xa

Hệ thống phóng tên lửa container mới giúp Pháp tăng sức mạnh tấn công tầm xa

Hệ thống phóng tên lửa container mới giúp Pháp tăng sức mạnh tấn công tầm xa
Hình ảnh mô phỏng hệ thống phóng tên lửa tầm xa FLP-T 150 đang hoạt động. Đồ họa AI: Cát Tiên

Hệ thống này do hai tập đoàn quốc phòng lớn của Pháp là ArianeGroup và Thales phối hợp phát triển, mang tên FLP-T 150.

Hệ thống có khả năng tấn công mục tiêu ở khoảng cách lên tới 150km, giúp quân đội Pháp thực hiện các nhiệm vụ hỏa lực chính xác tầm xa mà trước đây còn hạn chế.

Theo các nhà phát triển, FLP-T 150 sử dụng loại đạn tốc độ cao với kiến trúc công nghệ liên quan đến các hệ thống đạn đạo, cho phép tăng đáng kể tầm bắn và độ chính xác.

Nhờ đó, hệ thống có thể hỗ trợ các chiến dịch tấn công sâu vào lãnh thổ đối phương, đồng thời tăng khả năng răn đe trong các tình huống xung đột cường độ cao.

Một điểm nổi bật của FLP-T 150 là hệ thống phóng dạng container mô-đun.

Các ống phóng được đặt trong container gắn trên bệ nâng thủy lực, giúp đơn giản hóa quá trình triển khai và nạp đạn.

Cấu hình này cho phép thay thế nhanh các module đạn dược, rút ngắn thời gian chuẩn bị giữa các lần bắn và nâng cao tính cơ động của hệ thống.

Theo các quan chức quốc phòng, thiết kế mới đặc biệt chú trọng tới khả năng hoạt động trong môi trường chiến trường phức tạp, bao gồm các khu vực bị gây nhiễu điện tử hoặc tranh chấp cường độ cao.

Tính cơ động, khả năng mở rộng và phục hồi nhanh sau tác chiến được xem là những ưu điểm chính của hệ thống này.

Một đặc điểm đáng chú ý khác là FLP-T 150 được phát triển không sử dụng linh kiện của Mỹ, vì vậy không chịu ràng buộc bởi các quy định trong International Traffic in Arms Regulations (bộ quy định của Hoa Kỳ điều chỉnh việc xuất khẩu và nhập khẩu các vật phẩm, dịch vụ và dữ liệu kỹ thuật liên quan đến quốc phòng).

Điều này giúp Pháp có thêm sự linh hoạt trong việc triển khai và xuất khẩu hệ thống trong tương lai.

Hệ thống này là một phần của chương trình Frappe Longue Portée Terrestre, được Bộ Quốc phòng Pháp khởi xướng vào năm 2023 nhằm tăng cường hỏa lực chính xác tầm xa của nước này.

Chương trình nhằm phát triển thế hệ vũ khí mới thay thế hệ thống pháo phản lực hiện có của quân đội Pháp là Lance-Roquette Unitaire.

Tổng kinh phí của dự án ước tính khoảng 600 triệu euro, với kế hoạch bàn giao lô đầu tiên gồm ít nhất 13 bệ phóng vào năm 2030.

Một chuyến bay thử nghiệm của hệ thống dự kiến sẽ được tiến hành vào cuối năm nay, đánh dấu bước quan trọng trong quá trình hoàn thiện năng lực pháo binh tầm xa của Pháp.

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận