NATO thúc đẩy đổi mới tiêu chuẩn chung về vũ khí

NATO thúc đẩy đổi mới tiêu chuẩn chung về vũ khí

Chú thích ảnh
Tổng thư ký NATO Mark Rutte tại cuộc họp báo ở Brussels, Bỉ, ngày 1/10/2024. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Phát biểu với báo giới trước thềm cuộc họp của các Bộ trưởng Quốc phòng NATO từ ngày 17-18/10, Tổng thư ký Rutte nhấn mạnh dù việc chuẩn hóa vũ khí là không dễ dàng, nhưng kế hoạch này đóng vai trò rất quan trọng. Theo ông, NATO cần đẩy mạnh sản xuất quốc phòng để tăng khả năng phòng thủ. 

Trong khi đó, một quan chức cấp cao giấu tên của NATO nêu rõ khối này sẽ hướng đến hiện đại hóa toàn bộ quy trình chuẩn hóa vũ khí, với đạn dược là ưu tiên hàng đầu trước khi chuyển sang các thiết bị khác. Ngoài sáng kiến trên, quan chức này cho biết khoảng 10 nước đồng minh trong khối (bao gồm cả Anh, Đức và Mỹ) sẽ ký một ý định thư về việc thúc đẩy tiêu chuẩn hóa đạn pháo trong ngày 17/10.

Các quan chức quân sự cấp cao cho rằng việc NATO bị thụt lùi trong công tác chuẩn hóa vũ khí trong những thập niên qua là do thị trường quốc phòng đã suy giảm mạnh kể từ khi Chiến tranh Lạnh kết thúc.

Mặc dù NATO đã đề ra tiêu chuẩn cho đạn pháo, nhưng việc thực hiện là tự nguyện. Chính việc thiếu tuân thủ tiêu chuẩn này đã gây ra tình trạng phân mảnh thị trường và cản trở nguồn cung cấp đạn pháo vì 14 quốc gia NATO đã bảo lưu quyền thay đổi.

Theo các chuyên gia về pháo binh, các loại đạn 155mm khác nhau vẫn có thể được sử dụng trong tất cả các loại lựu pháo, song người vận hành cần nhập thông số kỹ thuật của đạn khi nạp vào vũ khí, nếu không sẽ có nguy cơ bắn trượt mục tiêu tới 50 hoặc 60 mét.

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận