Theo các nhà phân tích quốc phòng, Ukraine đang sản xuất các biến thể lựu pháo Bohdana mới, trong đó có những phiên được điều chỉnh để phù hợp với khung gầm nhập khẩu từ nước ngoài cũng như phiên bản có thể thay thế nòng pháo để tăng tính linh hoạt trong tác chiến.

Động thái này nhấn mạnh quyết tâm của Ukraine trong việc tăng cường sản xuất vũ khí trong nước, đồng thời nâng cao khả năng tương tác với NATO, đảm bảo tính linh hoạt và sức mạnh của lực lượng pháo binh trước các cuộc tấn công dồn dập của Nga.
Kể từ khi ra mắt, Bohdana đã trở thành vũ khí chủ lực của pháo binh Ukraine, vừa là biểu tượng sự tự lực về quốc phòng, vừa là một vũ khí thiết thực trên chiến trường.
Tính ưu việt của lựu pháo Bohdana cải tiến
Theo nhà báo quốc phòng Mariusz Marszałkowski, các nhà sản xuất Ukraine đã sản xuất hơn 345 pháo tự hành bánh lốp Bohdana với nhiều thiết kế khung gầm khác nhau. Ngoài ra, có khoảng 100 phiên bản pháo kéo đã được xuất xưởng. Sản lượng của Ukraine đã tăng mạnh, ước tính vượt quá 30 khẩu pháo mỗi tháng. Tất cả đều được chế tạo trong nước.
Tốc độ này không chỉ phản ánh tính cấp bách của hậu cần thời chiến mà còn phản ánh khả năng phục hồi của các nhà máy quốc phòng Ukraine - những nơi vẫn tiếp tục hoạt động bất chấp các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái của Nga.
Khả năng duy trì mức sản xuất cao như vậy trong nước chứng minh cho sự lựa chọn chiến lược của Kiev: giảm phụ thuộc vào hệ thống pháo nhập khẩu, đồng thời đảm bảo thay thế ổn định các hệ thống vũ khí tổn thất trên chiến trường và duy trì hỏa lực lâu dài.
Điểm khác biệt của lựu pháo Bohdana so với nhiều loại lựu pháo của Ukraine chính là sự phát triển không ngừng nghỉ. Các nhà sản xuất hiện đang chuẩn bị mở rộng dòng lựu pháo với một số nâng cấp đáng kể.
Một trong những bước phát triển quan trọng là kế hoạch tích hợp pháo 155mm của Bohdana lên khung gầm của Hàn Quốc và Đức. Lựu pháo có thể được lắp đặt trên cả khung gầm bánh xích và bánh lốp, mang lại khả năng cơ động và độ bền cao hơn trên nhiều địa hình khác nhau.
Việc sử dụng khung gầm được nhập khẩu từ các nước đối tác sẽ giúp Ukraine đảm bảo khả năng tương thích với các hệ thống bảo trì và hậu cần của NATO, giảm bớt áp lực lên mạng lưới cung ứng của Kiev. Hiện Ukraine cũng đang theo đuổi một dự án đáng chú ý khác là tạo ra biến thể của nòng pháo 39mm.
Nếu như các phiên bản Bohdana nòng dài hiện mang lại tầm bắn ấn tượng, thì phiên bản nòng ngắn hơn có thể đáp ứng các nhu cầu chiến thuật cụ thể, chẳng hạn như triển khai nhanh chóng và khả năng cơ động trong các môi trường hạn chế.
Sự linh hoạt này có thể cho phép các chỉ huy triển khai nhiều phiên bản khác nhau tùy thuộc vào tình hình chiến trường, tăng hiệu quả trên khắp các mặt trận.
Bằng cách cải tiến và nâng cấp liên tục, Ukraine đang hướng tới mục tiêu biến Bohdana thành hệ thống pháo linh hoạt và có tính mô-đun hơn, giúp lực lượng pháo binh của nước này luôn sẵn sàng chiến đấu bất chấp các sự thay đổi chiến thuật của Nga.
Át chủ bài đối chọi Nga
Đối với Ukraine, chương trình cải tiến Bohdana không chỉ nhằm mục đích sản xuất số lượng lớn hệ thống pháo này, mà còn phản ánh chiến lược quốc phòng rộng lớn hơn, kết hợp sản xuất vũ khí nội địa quy mô lớn với sự hội nhập chặt chẽ hơn vào khuôn khổ hoạt động của NATO.
Bằng cách lắp đặt cỡ nòng 155mm tiêu chuẩn NATO, Ukraine có thể loại bỏ sự phụ thuộc vào nguồn cung cấp đạn dược thời Liên Xô, vốn ngày càng khan hiếm trong cuộc xung đột. Thay vào đó, Bohdana có thể sử dụng loại đạn dược lấy từ kho đạn lớn của NATO, giảm bớt những thách thức về tiếp tế và củng cố sự hội nhập quân sự của Ukraine với các đối tác phương Tây. Việc tích hợp khẩu pháo Bohdana trên khung gầm nhập khẩu thế hệ tiếp theo đảm bảo sự tăng cường hợp tác với quân đội các nước đối tác.
Nhiều quân đội NATO hiện đang vận hành pháo sử dụng khung gầm của Đức và Hàn Quốc. Điều này khiến việc cung cấp phụ tùng thay thế, đào tạo và hỗ trợ hậu cần cho Ukraine sẽ trở nên dễ dàng hơn.
Đối với các đơn vị tiền tuyến, việc nâng cấp lựu pháo Bohdana giúp họ có các hệ thống chiến đấu đáng tin cậy hơn với thời gian sửa chữa nhanh hơn. Hiện tại, các đội pháo binh Ukraine phải đối mặt với những cuộc giao tranh không ngừng nghỉ ở phía Nam và phía Đông, chống chọi với hỏa lực tập trung của Nga. Việc duy trì các cuộc phản công và giữ vững các tuyến phòng thủ không chỉ đòi hỏi nguồn cung cấp đạn pháo ổn định mà còn cần sự đảm bảo liên tục các hệ thống pháo hiện đại, có thể bảo trì. Lựu pháo Bohdana nâng cấp có thể đáp ứng đồng thời cả hai nhu cầu này.
Các chuyên gia quốc phòng cho rằng, nỗ lực mở rộng sản xuất hệ thống Bohdana cũng sẽ giúp củng cố khả năng phục hồi quốc phòng lâu dài của Ukraine.
Ngay cả khi xung đột chấm dứt, việc duy trì các cơ sở sản xuất pháo mạnh mẽ đảm bảo Ukraine có thể đối phó với những cuộc tấn công trong tương lai và giảm sự phụ thuộc vào các nhà cung cấp nước ngoài. Ngoài ra, Kiev cũng có cơ hội chứng minh cho các đối tác thấy rằng, họ đang tự lực cánh sinh thay vì hoàn toàn dựa vào viện trợ bên ngoài.
Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống
Nguồn tin: vov.vn
Tham gia bình luận