Ukraine đã và đang nỗ lực thúc đẩy ngành công nghiệp quốc phòng để chế tạo các loại vũ khí mới có khả năng vươn sâu hơn vào lãnh thổ Nga. Tuy vậy quốc gia này vẫn cần công nghệ của nước ngoài để có thể bắt kịp kho tên lửa tiên tiến hơn của Nga. Tổng thống Ukraine Zelensky đã hối thúc Tổng thống Donald Trump cung cấp tên lửa tầm xa Tomahawk do Mỹ sản xuất, được cho là chính xác và lợi hại hơn bất kỳ loại tên lửa nào mà Ukraine đang có.
 
  Để hiểu hơn về tiềm lực quân sự của Nga và Ukraine, các nhà phân tích quốc phòng Wayne Sanders và Will Lee của Bloomberg Intelligence đã liệt kê và đánh giá các loại tên lửa mà hai bên sử dụng trong cuộc xung đột, cũng như sự khác biệt giữa chúng.
Những tên lửa Ukraine sử dụng:
ATACMS
Hệ thống Tên lửa Chiến thuật Lục quân do Mỹ sản xuất, được gọi là ATACMS, là tên lửa đạn đạo đất đối đất dẫn đường siêu thanh với tầm bắn khoảng 300 km, có khả năng mang theo đầu đạn thường hoặc đạn chùm. ATACMS do Tập đoàn Lockheed Martin sản xuất, có thể được phóng từ bệ phóng HIMARS, do Mỹ cung cấp cho Ukraine và bệ phóng MLRS M270 do một số quốc gia trong đó có Anh chuyển giao. Mỗi tên lửa có giá thành hơn 1 triệu USD.
Chính quyền của cựu Tổng thống Mỹ Joe Biden đã cho phép Ukraine sử dụng tên lửa ATACMS tầm ngắn hơn để bắn các mục tiêu bên trong các khu vực do Nga kiểm soát ở Ukraine vào năm 2024. Tuy nhiên, Ukraine có nguồn cung rất hạn chế.
Storm Shadow
Tên lửa hành trình này do Anh và Pháp phối hợp phát triển, có tên gọi khác là SCALP, với tầm bắn tối đa khoảng 250 km. Nó thường được phóng từ máy bay, bay thấp để tránh bị phát hiện. Storm Shadow do nhà sản xuất vũ khí đa quốc gia châu Âu MBDA chế tạo. Nó được đánh giá là tên lửa có độ chính xác cao nhờ hệ thống dẫn đường tiên tiến và hiệu quả trong việc xuyên thủng các boongke kiên cố cũng như nhắm vào các kho đạn dược. Mỗi tên lửa có giá gần 1 triệu USD. Anh bắt đầu cho phép Ukraine sử dụng Storm Shadow tấn công các mục tiêu bên trong lãnh thổ Nga vào tháng 11/2024.
Neptune
R-360 Neptune là tên lửa hành trình chống hạm do Ukraine sản xuất, có cả phiên dùng cho các cuộc tấn công trên bộ. Ukraine cho biết, tên lửa này có tầm bắn 300 km và có thể được phóng từ tàu chiến, máy bay chiến đấu và bệ phóng trên bộ. Kiev tuyên bố đã sử dụng Neptune để tấn công soái hạm Moskva của Nga vào tháng 4/2022.
Palianytsia
Palianytsia là tên lửa lai máy bay không người lái (UAV) tầm xa phóng từ mặt đất do Ukraine chế tạo, được Tổng thống Zelensky công bố vào mùa hè năm 2024. Vũ khí này, được cho là có tầm bắn lên tới 700 km, có khả năng tấn công các sân bay nằm sâu trong lãnh thổ Nga. Tuy vậy, Ukraine vẫn giữ kín các đặc tính kỹ thuật của vũ khí này.
Flamingo
Thời gian gần đây, Ukraine cho biết đã bổ sung vào kho vũ khí của nước này tên lửa Flamingo có tầm bắn 3.000 km. Flamingo có thể trở thành một lựa chọn thay thế cho máy bay không người lái mà Ukraine sử dụng cho hầu hết các cuộc tấn công tầm xa vào Nga. Tổng thống Zelensky cho rằng, tên lửa Flamingo, do nhà sản xuất máy bay không người lái Fire Point của Ukraine phát triển, là một trong những tên lửa thành công nhất của nước này, mặc dù có rất ít thông tin chi tiết về việc sử dụng tên lửa trong chiến đấu.
Kho tên lửa của Nga
Oreshnik
Oreshnik là tên lửa đạn đạo tầm trung, có thiết kế dựa trên công nghệ được sử dụng cho tên lửa đạn đạo xuyên lục địa của Nga, có khả năng mang đầu đạn hạt nhân. Tổng thống Putin tuyên bố, các hệ thống phòng không không thể đánh chặn Oreshnik, vì nó có tốc độ lên đến Mach 10. Nguyên lý hoạt động của tên lửa này tương tự như nguyên lý hoạt động của tên lửa siêu thanh Kinzhal được phóng từ máy bay siêu thanh MiG-31K, Oreshnik có tầm bắn 5.000 km, vươn tới hầu hết châu Âu và Bờ Tây nước Mỹ.
Kh-101
Kh-101, được giới thiệu vào năm 2012, là tên lửa hành trình tầm xa có tốc độ bay cận âm cực kỳ hiện đại, đạt tầm bắn 5.000 km. Chúng có đầu đạn nặng 400kg, sử dụng hệ thống định vị vệ tinh để tiếp cận mục tiêu. Điều đặc biệt là tên lửa hành trình Kh-101 có khả năng tàng hình và bay ở độ cao thấp, điều này khiến cho việc phát hiện và bắn hạ chúng khá khó khăn.
Iskander-M
Hệ thống tên lửa Iskander của Nga, đặc biệt phiên bản Iskander-M, là một tổ hợp tên lửa đạn đạo chiến thuật của Nga, được trang bị hai tên lửa dẫn đường một tầng đẩy sử dụng nhiên liệu rắn mô hình 9M723K1. Mỗi tên lửa có khả năng mang đầu đạn nặng 480kg. Các đầu đạn này có thể là đầu đạn phân mảnh nổ mạnh, đầu đạn chùm hoặc thậm chí là đầu đạn hạt nhân. Quân đội Nga thường sử dụng tên lửa này trong các cuộc tấn công vào Ukraine, phóng từ lãnh thổ gần biên giới của Nga.
Iskander-M có tốc độ siêu thanh đạt Mach 6 hoặc Mach 7, tương đương với khoảng 7.400 km/giờ, bay theo quỹ đạo bán đạn đạo và thực hiện các động tác né tránh trong khi bay, khiến nó rất khó bị đánh chặn. Độ chính xác của tên lửa được đánh giá cao với sai số trúng mục tiêu (CEP) chỉ khoảng 5-7m.
Kinzhal
Kinzhal (“Dao găm”) là Tên lửa đạn đạo phóng từ trên không thế hệ mới của Nga, có thể bay với tốc độ gấp 10 lần tốc độ âm thanh và rất khó bị đánh chặn. Nga lần đầu tiên sử dụng vũ khí này trong chiến đấu vào tháng 3/2022, chỉ vài tuần sau khi cuộc xung đột với Ukraine xảy ra. Sau đó nước này tiếp tục sử dụng Kinzhal tấn công các mục tiêu quân sự và cơ sở hạ tầng quan trọng của Ukraine. Nhà sản xuất Rostec của Nga cho biết đã bắt đầu sản xuất hàng loạt loại tên lửa này vào năm 2023.
Zircon
Zircon là tên lửa siêu thanh mới nhất của Nga có khả năng cơ động và tầm bắn mở rộng hơn so với Kinzhal. Zircon được cho là vũ khí lý tưởng của Nga để tiến hành các cuộc tấn công chính xác vào những mục tiêu tầm xa quan trọng.
Tochka-U
Tochka-U là phiên bản cải tiến của tên lửa đạn đạo Tochka với tầm bắn tối đa 120 km, được thiết kế để tấn công các mục tiêu chiến thuật như trung tâm chỉ huy, sân bay và cơ sở hạ tầng. Cả Nga và Ukraine đều có kho dự trữ tên lửa này và sử dụng trong xung đột. Tuy vậy, tên lửa Tochka-U hiện nay không còn được chế tạo.
Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống
Nguồn tin: vov.vn
 
                         
             
                             
                             
                             
                            
Tham gia bình luận