Theo người phát ngôn chính thức của Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova, một vụ đụng độ vũ trang đã xảy ra ở khu vực Nagorno-Karabakh vào ngày 5/3, dẫn đến thương vong về người từ cả phía Armenia và Azerbaijan. Nga đề nghị cả hai bên thực hiện các bước để giảm bớt sự leo thang. Ngoài ra, Moscow yêu cầu tuân thủ các quy định được nêu trong các tuyên bố ba bên ngày 9/11/2020, 11/1 và 26/11/2021 cũng như 31/10/2022 về dỡ bỏ phong tỏa thông tin liên lạc khu vực, phân định biên giới Armenia-Azerbaijan và chuẩn bị một hiệp ước bình.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Zakharova nhấn mạnh rằng các vấn đề an ninh trong khu vực chịu trách nhiệm của lực lượng gìn giữ bình Nga cần được giải quyết một cách bình, thông qua liên hệ giữa các bên dưới sự bảo trợ của lực lượng này.
Trước đó, hãng thông tấn Armenpress đã đưa tin rằng ba cảnh sát đã thiệt mạng trong một cuộc đụng độ vũ trang ở Nagorno-Karabakh vào ngày 5/3. Bộ Quốc phòng Azerbaijan đã thông báo những người thiệt mạng của cả hai bên do cuộc giao tranh.
Chiến sự đã tiếp tục ở Nagorno-Karabakh vào ngày 9 tháng 9 năm 2020, trở thành sự tiếp nối của một cuộc xung đột kéo dài nhiều năm và dẫn đến thương vong cho dân thường. Mặc dù các bên đã thực hiện một số nỗ lực để ký kết lệnh ngừng bắn, nhưng thuận ba bên đạt được vào ngày 10/11 đã không thành công. Azerbaijan và Armenia đã đồng ý ngừng bắn hoàn toàn, trao đổi tù binh và thi thể của những người thiệt mạng với sự trung gian của Nga. Các vùng Kelbajar và Lachin, một phần của vùng Aghdam, nằm dưới sự kiểm soát của Yerevan từ năm 1994 và đã được chuyển đến Baku. Lực lượng gìn giữ bình của Nga đã đóng quân trong khu vực./
Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống
Nguồn tin: vov.vn
Tham gia bình luận