Nhà thầu quốc phòng Mỹ muốn giúp Anh tăng cường lá chắn tên lửa

Nhà thầu quốc phòng Mỹ muốn giúp Anh tăng cường lá chắn tên lửa

Theo Defense News, đề xuất của Lockheed Martin nêu bật một thời điểm quan trọng đối với chiến lược quốc phòng của Anh, khi đảo quốc sương mù đang vật lộn với việc hiện đại hóa năng lực phòng không để ứng phó với các mối đe dọa đang thay đổi nhanh chóng. Sự quan tâm của London trong việc tăng cường phòng thủ tên lửa xuất phát từ một lỗ hổng lớn trong kho vũ khí của nước này. Một báo cáo mới đây cho thấy, Anh hiện không có hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo chuyên dụng.

Các nền tảng hiện có của Anh như Hệ thống phòng không trên mặt đất Sky Sabre sử dụng tên lửa mô-đun phòng không chung (CAMM) có tầm bắn 25km và tên lửa đất đối không Starstreak có tầm bắn 7km. Chúng tỏ ra hiệu quả trong việc chống lại máy bay không người lái (UAV), trực thăng và máy bay tầm thấp, song lại kém hiệu quả trước tên lửa đạn đạo hoặc tên lửa siêu thanh có tốc độ vượt quá Mach 5 và có thể tấn công từ khoảng cách hàng trăm hoặc hàng nghìn dặm.

Hệ thống tên lửa đất đối không MIM-104 Patriot của Lockheed Martin triển khai tại Ba Lan. Ảnh: Reuters 

Trong Đánh giá chiến lược phòng thủ của Anh công bố đầu tháng 6 có khoản phân bổ 1,3 tỷ USD cho Hệ thống phòng thủ tên lửa và không quân tích hợp (IAMD), cho thấy Anh có nhu cầu cấp thiết về một hệ thống phòng thủ tên lửa quốc gia đủ mạnh.

Trọng tâm trong đề xuất của Lockheed Martin là Hệ thống đánh chặn tên lửa đạn đạo PAC-3 MSE. PAC-3 MSE có khả năng đánh chặn tên lửa đạn đạo, tên lửa hành trình và máy bay hiện đại. Với tầm bắn khoảng 35km và khả năng tấn công mục tiêu ở độ cao lên đến 25km, hệ thống này cung cấp khả năng phòng thủ mạnh mẽ. Thiết bị tìm kiếm ra-đa chủ động và khả năng cơ động cao của tên lửa cho phép nó chống lại các mối đe dọa tinh vi. Không giống như các phiên bản trước, PAC-3 MSE khá nhỏ gọn, với bệ phóng có thể mang tới 16 tên lửa so với 4 tên lửa của các biến thể Patriot trước đó. Tuy nhiên, tầm bắn tương đối ngắn của nó hạn chế khả năng bảo vệ các khu vực rộng lớn.

Bổ sung cho PAC-3 MSE là Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD), cũng của Lockheed Martin. Với tầm bắn có phạm vi vượt quá 200km và khả năng tấn công mục tiêu ở độ cao lên đến 150km, THAAD cung cấp một chiếc ô bảo vệ rộng lớn hơn. Ra-đa AN/TPY-2 băng tần X của THAAD có khả năng phát hiện và theo dõi mục tiêu trong phạm vi 1.000km. Tính cơ động của THAAD, với các bệ phóng gắn trên xe tải mang theo 8 tên lửa đánh chặn mỗi bệ, giúp nó thích ứng với nhiều chiến trường khác nhau. Tuy nhiên, chi phí cao-ở mức khoảng 800 triệu USD cho mỗi khẩu đội-là một nhược điểm tạo ra thách thức cho các đợt triển khai quy mô lớn.

Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) của Lockheed Martin có tầm bắn xa 200km, ở độ cao 150km (ảnh minh họa). Ảnh: Lockheed Martin 

Trong đề xuất của Lockheed Martin cũng nhấn mạnh đến việc cung cấp các cảm biến tiên tiến hỗ trợ lá chắn tên lửa của Anh. Ra-đa AN/TPY-2 được tích hợp trong THAAD cung cấp khả năng theo dõi và phân biệt đầu đạn với mồi nhử có độ phân giải cao, một khả năng quan trọng chống lại các mối đe dọa phức tạp. Ngoài ra, Lockheed Martin có thể tích hợp ra-đa AN/SPY-7, được phát triển cho Hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo Aegis. SPY-7 với công nghệ gali nitrua cung cấp độ nhạy và phạm vi được cải thiện so với các ra-đa cũ, phát hiện mục tiêu ở khoảng cách vượt quá 1.000km. Khả năng này giúp nó có thể được triển khai trên tàu khu trục Type 45 của Hải quân Hoàng gia Anh, hoặc tại các đơn vị trên mặt đất.

Đề xuất của Lockheed Martin được đưa ra vào thời điểm châu Âu đang đánh giá lại thế trận phòng thủ của mình. Các thành viên Khối Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) như Ba Lan và Đức đã đẩy nhanh các khoản đầu tư vào IAMD. Ba Lan đang vận hành hệ thống tên lửa Patriot và có kế hoạch mua Hệ thống chỉ huy chiến đấu tích hợp (IBCS), đặt mục tiêu triển khai một lá chắn nhiều lớp vào năm 2030. Trong khi đó, Đức dẫn đầu Sáng kiến Lá chắn bầu trời châu Âu nhằm phối hợp mua sắm hệ thống phòng thủ tên lửa giữa 21 quốc gia.

Tựu trung, đề xuất của Lockheed Martin nhấn mạnh một thực tế: Trong kỷ nguyên của tên lửa siêu thanh, UAV, cùng với sự cạnh tranh giữa các cường quốc, phòng thủ tên lửa không còn là tùy chọn mà là nhu cầu thiết yếu. Cho dù Anh quyết định chấp nhận đề xuất này hay tự vạch ra kế hoạch riêng, thì điều này cũng sẽ góp phần định hình an ninh của đảo quốc sương mù trong nhiều thập kỷ.

HÀ PHƯƠNG

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Quân sự thế giới xem các tin, bài liên quan. 

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận