Ba Lan thử nghiệm công nghệ phát hiện drone bằng âm thanh

Ba Lan thử nghiệm công nghệ phát hiện drone bằng âm thanh

Ba Lan thử nghiệm công nghệ phát hiện drone bằng âm thanh
Công nghệ mới giúp Ba Lan phát hiện và gây nhiễu drone hiệu quả hơn, mở ra hướng tiếp cận phòng thủ linh hoạt trong chiến tranh công nghệ cao. Đồ họa: Cát Tiên

Ba Lan đang tăng tốc hiện đại hóa quốc phòng khi thử nghiệm loạt công nghệ mới nhằm phát hiện và đối phó máy bay không người lái (drone).

Trong đó, đáng chú ý là hệ thống trinh sát âm thanh và các giải pháp tác chiến điện tử (EW) được tích hợp trí tuệ nhân tạo.

Các thử nghiệm được triển khai trong chương trình "Lá chắn phía Đông", là sáng kiến nhằm củng cố an ninh biên giới trước các mối đe dọa hiện đại.

Theo quân đội Ba Lan, 7 nền tảng trinh sát âm thanh đã được đưa vào đánh giá thực địa. Những hệ thống này có khả năng nhận diện và theo dõi drone trong thời gian thực thông qua việc phân tích tín hiệu âm thanh phát ra khi thiết bị bay hoạt động.

Bằng cách xử lý các “dấu vết âm thanh”, hệ thống có thể xác định vị trí, hướng di chuyển và mức độ nguy hiểm của mục tiêu trên không.

Đây được xem là giải pháp hữu hiệu trong bối cảnh drone ngày càng nhỏ gọn, khó bị radar truyền thống phát hiện.

Cùng với đó, Ba Lan cũng thử nghiệm 8 hệ thống tác chiến điện tử mới, tập trung vào khả năng phát hiện và gây nhiễu tín hiệu điều khiển của drone.

Các công cụ này được tích hợp AI để tăng tốc độ xử lý dữ liệu và hỗ trợ đưa ra phản ứng nhanh trước các tình huống đột xuất.

Theo các nhà phát triển, những hệ thống này đã sẵn sàng để tích hợp trực tiếp vào mạng lưới chỉ huy quân sự, cho phép phối hợp linh hoạt giữa các đơn vị trên chiến trường.

Sau khi kết thúc giai đoạn thử nghiệm hiện tại, một báo cáo tổng hợp sẽ được trình lên Bộ Quốc phòng Ba Lan, kèm theo đề xuất triển khai trên diện rộng.

Các bước tiếp theo đang được chuẩn bị, với 17 công ty dự kiến tham gia vòng thử nghiệm mới trong khuôn khổ cuộc tập trận AMBER DEFENDER 26 vào tháng 6 tới. Đây sẽ là cơ hội để đánh giá sâu hơn hiệu quả thực tế của các công nghệ này trong môi trường mô phỏng chiến đấu.

Chương trình "Lá chắn phía Đông" không chỉ tập trung vào công nghệ mà còn bao gồm nâng cấp hạ tầng và tăng cường phối hợp với các đối tác quốc tế. Mục tiêu dài hạn là xây dựng một hệ thống phòng thủ đa lớp, đủ sức ứng phó với các mối đe dọa mới nổi, đặc biệt là từ các thiết bị bay không người lái.

Trong bối cảnh chiến tranh hiện đại ngày càng phụ thuộc vào công nghệ, việc Ba Lan đầu tư vào các giải pháp phát hiện bằng âm thanh và tác chiến điện tử cho thấy xu hướng chuyển dịch sang các phương thức phòng thủ linh hoạt, thông minh hơn.

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận