
Bộ Quốc phòng Anh thông báo, Hải quân Hoàng gia đang phát triển mô hình "tàu sân bay lai", tích hợp máy bay tiêm kích tàng hình F-35B với các nền tảng không người lái và hệ thống tên lửa chính xác tầm xa. Đây là một bước đi nhằm tăng cường sức mạnh tác chiến trong bối cảnh môi trường xung đột ngày càng phức tạp.
Trong mô hình mới, các nền tảng không người lái bao gồm máy bay không người lái (UAV) hậu cần, UAV giám sát và UAV phục vụ gây nhiễu hoặc tấn công. Những thiết bị này được điều khiển bán tự động nhờ vào trí tuệ nhân tạo, cho phép thích ứng linh hoạt với các thay đổi thời gian thực trên chiến trường.
Sự kết hợp giữa các nền tảng có người lái và không người lái mang lại nhiều lợi thế chiến thuật. F-35B, hiện đã được triển khai trên tàu HMS Queen Elizabeth và HMS Prince of Wales, sẽ đảm nhận các nhiệm vụ phức tạp, đòi hỏi phán đoán và phối hợp chiến thuật cao. Ngược lại, UAV sẽ được sử dụng trong các khu vực nguy hiểm nhằm hạn chế rủi ro cho phi công, đồng thời tăng cường khả năng quan sát và hỗ trợ tác chiến.
Một yếu tố đáng chú ý khác là khả năng phóng tên lửa chính xác tầm xa trực tiếp từ boong tàu sân bay. Dù máy bay vẫn là phương tiện tấn công chủ lực, chúng bị giới hạn về thời gian hoạt động, số lần xuất kích và tải trọng. Tên lửa phóng từ boong sẽ giúp bù đắp các hạn chế đó, mang lại khả năng tấn công chủ động hơn vào các mục tiêu trên bộ và trên biển.
Tuy nhiên, một số ý kiến cho rằng đây là kế hoạch đầy tham vọng. Việc tích hợp UAV và hệ thống tên lửa vào một tàu sân bay hiện đại đòi hỏi thời gian thử nghiệm kỹ lưỡng và ngân sách đầu tư lớn. Hải quân Anh cho biết các thử nghiệm giai đoạn đầu có thể bắt đầu trước năm 2027, với mục tiêu đưa nền tảng này vào hoạt động từ năm 2030.
Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống
Nguồn tin: laodong.vn
Tham gia bình luận