Leonardo DRS ra mắt hệ thống chống UAV tích hợp cho hải quân

Leonardo DRS ra mắt hệ thống chống UAV tích hợp cho hải quân

Leonardo DRS ra mắt hệ thống chống UAV tích hợp cho hải quân
Một hệ thống xuồng chiến đấu không người lái (AUSV) được tích hợp với hệ thống M-MEP của Leonardo DRS. Đồ họa: Cát Tiên

Công ty công nghệ quốc phòng của Mỹ - Leonardo DRS vừa giới thiệu một hệ thống chống máy bay không người lái tích hợp mới dành cho các nền tảng hải quân, nhằm tăng cường năng lực phòng thủ trong bối cảnh các mối đe dọa trên biển ngày càng phức tạp.

Giải pháp này có tên là M-MEP (Maritime Mission Equipment Package), được thiết kế để phát hiện, nhận diện và vô hiệu hóa UAV trong một hệ thống thống nhất.

M-MEP được xem là một bước tiến quan trọng trong chiến lược phòng thủ biển hiện đại khi tích hợp nhiều công nghệ. Hệ thống kết hợp radar hàng hải, cảm biến quang điện/hồng ngoại và các công cụ tác chiến điện tử (EW), cho phép tàu chiến không chỉ phát hiện mà còn phản ứng nhanh với các mối đe dọa từ máy bay không người lái, bao gồm cả các cuộc tấn công theo đàn.

Điểm đáng chú ý là M-MEP không chỉ hoạt động trên tàu có người lái mà còn tương thích với các nền tảng không người lái, giúp mở rộng phạm vi ứng dụng trong tác chiến hiện đại.

Khi phát hiện mục tiêu, hệ thống có thể sử dụng các công nghệ gây nhiễu dựa trên GPS và 5G để làm gián đoạn hoạt động của UAV đối phương, khiến chúng mất khả năng điều khiển hoặc định vị.

Hệ thống được hỗ trợ bởi nền tảng phần mềm SAGEcore, cho phép tích hợp trí tuệ nhân tạo vào quá trình phân tích dữ liệu cảm biến.

Nhờ đó, M-MEP có thể hỗ trợ nhận diện mối đe dọa theo thời gian thực, đồng thời đưa ra các khuyến nghị phản ứng phù hợp cho kíp vận hành. Bộ công cụ tích hợp cũng giúp việc lắp đặt trở nên linh hoạt trên nhiều loại tàu khác nhau.

Theo Leonardo DRS, các mối đe dọa từ máy bay không người lái đang phát triển nhanh chóng cả về số lượng, tầm hoạt động và mức độ tự động hóa.

Do đó, M-MEP được thiết kế để giúp Hải quân Mỹ và các đồng minh duy trì lợi thế bằng một giải pháp tích hợp, có thể triển khai nhanh và dễ dàng nâng cấp.

Một điểm quan trọng khác của hệ thống là khả năng dự đoán mối đe dọa nhờ ứng dụng học máy và AI. Thay vì chỉ phản ứng khi UAV xuất hiện, M-MEP có thể phân tích dữ liệu để dự đoán hành vi và đề xuất phương án ứng phó sớm.

Điều này giúp tăng cường khả năng phòng thủ chủ động, đặc biệt trong môi trường tác chiến cường độ cao.

Ngoài ra, hệ thống còn được thiết kế để liên tục cập nhật nhằm đối phó với các chiến thuật ngày càng tinh vi của đối phương. Khả năng nâng cấp linh hoạt giúp M-MEP duy trì hiệu quả lâu dài trong bối cảnh công nghệ UAV liên tục thay đổi.

Leonardo DRS đã tích hợp M-MEP lên phương tiện mặt nước không người lái Sea Machines Stormrunner và dự kiến giới thiệu tại các sự kiện liên quan trong thời gian tới.

Phía công ty cũng cho biết sẽ trình diễn cách hệ thống này có thể phối hợp với các tài sản hiện có của Hải quân Mỹ nhằm mở rộng khả năng nhận thức không gian biển và xây dựng lá chắn phòng thủ nhiều lớp cho hạm đội tàu nổi.

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận