UAV cảm tử K2 của Thổ Nhĩ Kỳ có tầm hoạt động vượt 2.000km

UAV cảm tử K2 của Thổ Nhĩ Kỳ có tầm hoạt động vượt 2.000km

UAV cảm tử K2 của Thổ Nhĩ Kỳ có tầm hoạt động vượt 2.000km
UAV cảm tử K2 của Thổ Nhĩ Kỳ đạt tầm hơn 2.000km, có khả năng bay đội hình, tác chiến không cần GPS. Đồ họa: Cát Tiên

Công ty quốc phòng Baykar của Thổ Nhĩ Kỳ vừa giới thiệu hệ thống máy bay không người lái (UAV) cảm tử K2, đánh dấu bước tiến mới trong năng lực tác chiến bằng UAV của nước này.

Với khả năng hoạt động theo bầy đàn và tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI), K2 được kỳ vọng sẽ thay đổi cách thức triển khai các chiến dịch tấn công hiện đại.

Trong các thử nghiệm gần đây tại khu vực Vịnh Saros (ở tây bắc Thổ Nhĩ Kỳ), K2 đã chứng minh khả năng phối hợp nhóm khi bay cùng nhiều thiết bị khác.

Các UAV có thể duy trì đội hình linh hoạt nhờ hệ thống cảm biến và phần mềm tự hành. Điều này giúp chúng thực hiện các thao tác đồng bộ và giữ vị trí chính xác trong quá trình tác chiến.

Một trong những điểm nổi bật của K2 là khả năng hoạt động trong môi trường tác chiến điện tử phức tạp.

Khi không có tín hiệu GPS, hệ thống vẫn có thể định vị bằng cách phân tích hình ảnh địa hình từ camera tích hợp. Nhờ đó, UAV duy trì khả năng điều hướng và hoàn thành nhiệm vụ ngay cả trong điều kiện bị gây nhiễu.

K2 được trang bị hệ thống camera quang điện tử và hồng ngoại, cho phép thực hiện cả nhiệm vụ trinh sát lẫn tấn công.

Các cảm biến này hỗ trợ nhận diện và khóa mục tiêu từ xa, đồng thời duy trì kết nối với người điều khiển ngoài tầm nhìn trực tiếp.

Theo Baykar, K2 là nền tảng UAV cảm tử lớn nhất trong cùng phân khúc. Thiết bị có thể cất cánh với trọng lượng tối đa khoảng 800kg, mang theo đầu đạn nặng tới 200kg. Tầm hoạt động của K2 vượt quá 2.000km, trong khi tốc độ bay có thể đạt trên 200km/giờ và thời gian hoạt động kéo dài tới 13 giờ.

Với những thông số này, K2 không chỉ phục vụ cho các nhiệm vụ tấn công đơn lẻ mà còn có thể tham gia các chiến dịch quy mô lớn theo chiến thuật “bầy đàn”.

Việc triển khai nhiều UAV phối hợp cùng lúc giúp tăng khả năng xuyên thủng hệ thống phòng thủ và tối ưu hiệu quả chiến đấu.

Baykar cũng định vị K2 là một giải pháp chi phí thấp, có thể sản xuất hàng loạt nhằm giảm phụ thuộc vào các hệ thống vũ khí đắt tiền hơn.

Đây là xu hướng đang được nhiều quốc gia theo đuổi trong bối cảnh chi phí quốc phòng ngày càng gia tăng.

Trong tương lai, công ty đang nghiên cứu các phiên bản cải tiến cho phép UAV quay trở lại căn cứ sau khi hoàn thành nhiệm vụ, thay vì chỉ thực hiện tấn công một chiều.

Nếu thành công, điều này sẽ mở rộng đáng kể vai trò của K2, từ một vũ khí cảm tử thành nền tảng đa nhiệm linh hoạt.

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận