Quân đội Ukraine gặp ác mộng với loại bom mới của Nga?

Quân đội Ukraine gặp ác mộng với loại bom mới của Nga?

Phát hiện của tình báo Ukraine

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Tình báo quốc phòng Ukraine, Vadim Skibitsky, tuyên bố rằng một quả bom của Nga đã bay xa tới 193km trong một cuộc thử nghiệm gần đây. Với tầm tác chiến của vũ khí như thế này, động lực chiến trường Ukraine có thể thay đổi căn bản.

Thông thường, đối với một quả bom, khoảng cách từ điểm phóng tới mục tiêu là không quá 90km. Tuy nhiên, quả bom mà cơ quan tình báo quốc phòng Ukraine đề cập có khả năng bay xa tới 120 -150km và có thể thả ở cự ly cách xa đáng kể chiến tuyến.

Việc phát triển những quả bom tầm xa như vậy không phải là một quá trình dài lâu. Module điều chỉnh và lượn thống nhất (UMPK) đầu tiên - loại thiết bị chuyển bom tiêu chuẩn thành đạn dẫn đường chính xác - ban đầu chỉ giúp bom thả được ở độ cao 10 -12 km để bay xa 40 - 50km. Tầm bay này sau đó được nâng lên thành 80km hoặc hơn một chút nhờ vào phiên bản UMPK-PD nâng cấp (với tầm bay mở rộng). Hiện nay, theo ông Skibitsky, phiên bản mới của loại bom này có thể bay xa tới 193km.

Vậy Tổng cục Tình báo quốc phòng Ukraine đang nói về loại bom trọng trường nào? Có 3 khả năng:

Thứ nhất là tổ hợp bom - tên lửa Grom-1/Grom-2: Tùy thuộc vào cấu hình, vũ khí này có thể vận hành như tên lửa hoặc như bom lượn. Nga mới sử dụng một cách giới hạn loại vũ khí này trong “chiến dịch quân sự đặc biệt” vì nhiều lý do khác nhau. Có thể Nga đã nâng cấp vũ khí Grom-1/Grom-2 và tái triển khai nó.

Thứ hai là Đạn lượn lai phổ quát (UMPB): Cụ thể, biến thể UMPB-5R hiện đại hóa có một động cơ rocket giúp nó nâng tầm bay lên thành 130 - 150km. Ban đầu, UMPB giống như phiên bản tương tự Bom đường kính nhỏ phóng từ mặt đất (GLSDB) của Mỹ. Việc thêm một động cơ tên lửa về mặt lý thuyết giúp tăng đáng kể tầm bay của vũ khí này.

Thứ ba là một phiên bản UMPK-PD mới có gắn động cơ tên lửa: Biến thể này cũng có năng lực bay xa khoảng 150km. Phía Ukraine đã chưng ra những mảnh vỡ của UMPK được cho là có thêm một tên lửa đẩy nhưng chưa có kết luận dứt khoát về khía cạnh này.

Hậu phương Ukraine sẽ bớt an toàn

Nếu đánh giá những loại bom trên ở khía cạnh năng lực sản xuất quy mô lớn thì các biến thể được trang bị tên lửa đẩy có vẻ là hứa hẹn nhất. Việc tích hợp một động cơ đẩy vào UMPK tương đối rẻ cho phép dễ dàng thích ứng với các chiến thuật không kích mà không làm giảm tốc độ sản xuất loại vũ khí này. Trong khi đó, mặc dù UMPB phức tạp hơn và đắt hơn UMPK, UMPB vẫn được sản xuất theo số lượng lớn và được không quân Nga sử dụng phổ biến. Trái lại, việc sản xuất đại trà tổ hợp tên lửa - bom Grom (phức tạp hơn và đắt hơn) là điều ít xảy ra, mặc dù Nga vẫn có thể sản xuất và triển khai song song tất cả những loại đạn này theo các tỷ lệ khác nhau.

Điểm mấu chốt ở đây không phải chỉ là tầm bay xa mà còn là sự gia tăng khối lượng sản xuất hàng loạt, giúp Nga có thể ném bom một cách có hệ thống theo kiểu rải thảm với độ chính xác cao, từ đó xóa bỏ khái niệm “khu vực hậu phương an toàn” của Ukraine.

Với những loại bom trên, Nga đứng trước không chỉ khả năng nâng số mục tiêu Ukraine bị tấn công mỗi ngày mà còn cả khả năng phân bổ lại việc sử dụng vũ khí và đạn dược, bao gồm UAV Geran và các loại tên lửa hành trình đắt tiền.

Khi khu vực an toàn của đối phương bị thu hẹp lại như trên, khu vực tác chiến an toàn cho oanh tạc cơ Su-34 của Nga sẽ mở rộng tương ứng. Giờ đây máy bay ném bom của Nga có thể thả bom từ cự ly xa hơn và hạn chế rủi ro bị mạng lưới phòng không của Ukraine bắn hạ.

Xem thêm:

>> Chiến lược ăn miếng trả miếng của Ukraine trong xung đột với Nga

>> Tổng thống Mỹ Trump kêu gọi Nga - Ukraine đóng băng xung đột, Kiev vỡ mộng

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận