Mỹ xem xét mở rộng mạng lưới vũ khí hạt nhân tại Châu Âu

Mỹ xem xét mở rộng mạng lưới vũ khí hạt nhân tại Châu Âu

Các nguồn tin truyền thông và ngoại giao cho biết các cuộc thảo luận "tối mật" đang tập trung vào các quốc gia nằm ở sườn phía Đông của NATO, bao gồm Ba Lan và ba nước vùng Baltic (Estonia, Latvia, Lithuania). Trong đó, Ba Lan đã sở hữu các tiêm kích F-35A do Mỹ sản xuất và từ lâu đã tích cực kêu gọi Washington lưu trữ vũ khí hạt nhân trên lãnh thổ của mình.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh chính quyền của Tổng thống Donald Trump đang có xu hướng giảm bớt lực lượng quân sự thông thường tại châu Âu (gần đây nhất là kế hoạch rút khoảng 5.000 binh sĩ Mỹ khỏi Đức). Việc mở rộng "chiếc ô hạt nhân" được xem là cách để Washington tái khẳng định cam kết bảo vệ các đồng minh mà không cần duy trì quá nhiều quân số đồn trú.

Tuy nhiên, các chuyên gia nhận định việc triển khai thực tế sẽ không diễn ra ngay lập tức do quy trình xây dựng các kho chứa đạn dược đặc biệt và đào tạo nhân lực địa phương đòi hỏi rất nhiều thời gian.

Sự rò rỉ thông tin từ phía Mỹ xuất hiện ngay sau khi Pháp có những bước đi mới nhằm khẳng định vai trò an ninh tại lục địa già. Đầu tháng 3/2026, Tổng thống Emmanuel Macron đã công bố học thuyết "Răn đe hạt nhân nâng cao", kết nối 9 quốc gia châu Âu (bao gồm Anh, Đức, Ba Lan, Hà Lan, Bỉ, Hy Lạp, Thụy Điển, Đan Mạch và mới nhất là Na Uy) tham gia vào các cuộc tập trận và chia sẻ tình báo hạt nhân cùng Pháp.

Theo ông Etienne Marcuz, nhà nghiên cứu tại Quỹ Nghiên cứu Chiến lược (FRS), động thái bắn tin của Washington có hai mục đích rõ ràng: một mặt làm giảm bớt tầm ảnh hưởng từ sáng kiến hạt nhân độc lập của Pháp, mặt khác là củng cố niềm tin và khích lệ các "thành viên NATO xuất sắc" tại Đông Âu, những quốc gia đang dành từ 3,5% đến 5% GDP cho ngân sách quốc phòng.

Hiện, cả Nhà Trắng, Lầu Năm Góc và phía NATO đều chưa đưa ra bình luận chính thức về các thông tin này.

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận