
Trong cuộc trả lời phỏng vấn hãng thông tấn Yonhap (Hàn Quốc) ngày 16/10, Bộ trưởng Ahn Gyu-back đã tiết lộ kế hoạch triển khai Hyunmoo-5 vào cuối năm nay.
Ông Ahn Gyu-back chia sẻ: “Hàn Quốc là thành viên của Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT) do đó không được sở hữu loại vũ khí này. Bởi vậy, tôi tin chắc chúng ta nên sở hữu một số lượng đáng kể tên lửa Hyunmoo-5 “quái vật” để đạt được cân bằng răn đe”.
Người đứng đầu Bộ Quốc phòng Hàn Quốc xác nhận dây chuyền sản xuất hàng loạt tên lửa Hyunmoo-5 đã khởi động và nước này đang nghiên cứu thêm các biện pháp để tăng sản lượng.

Tên lửa đất đối đất Hyunmoo-5 được mệnh danh là "quái vật" bởi kích thước khổng lồ. Nó có khả năng mang đầu đạn nặng khoảng 8 tấn và phá hủy được cả boongke ngầm. Quân đội Hàn Quốc lần đầu tiên công bố Hyunmoo-5 trong lễ kỷ niệm Ngày Lực lượng Vũ trang năm 2024.
Đáng chú ý, Bộ trưởng Ahn Gyu-back cũng vận động tăng cường kho vũ khí tấn công của quân đội ở nhiều cấp độ và chức năng khác nhau, từ bom thông minh JDAM đến phiên bản nâng cấp của Hyunmoo-5 với tầm bắn xa hơn và đầu đạn mạnh hơn.
Trong bối cảnh Mỹ thúc đẩy các đồng minh tăng chi tiêu quốc phòng, Bộ trưởng Ahn Gyu-back cho biết Hàn Quốc đặt mục tiêu tăng con số này lên 3,5% tổng sản phẩm quốc nội (GDP) “càng sớm càng tốt”. Hàn Quốc gần đây đã tăng 8,2% chi tiêu quốc phòng cho năm tới.
Trong một diễn biến khác, tối 10/10, Lễ duyệt binh kỷ niệm 80 năm thành lập Đảng Lao động Triều Tiên đã diễn ra tại Bình Nhưỡng. Cũng trong sự kiện hoành tráng này, Triều Tiên đã ra mắt tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) mới Hwasong-20. Hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) mô tả Hwasong-20 là "hệ thống vũ khí hạt nhân chiến lược mạnh nhất".
Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống
Nguồn tin: baotintuc.vn
Tham gia bình luận