Vũ khí siêu vượt âm LRHW Dark Eagle của Mỹ có gì đặc biệt?

Vũ khí siêu vượt âm LRHW Dark Eagle của Mỹ có gì đặc biệt?

Toàn bộ thông tin về tổ hợp LRHW Dark Eagle đã được tiết lộ trong chuyến thăm của Bộ trưởng Bộ Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth tới Bộ tư lệnh Hàng không và Tên lửa Lục quân ở Redstone Arsenal (bang Alabama).

LRHW Dark Eagle có tầm bắn tới 3.500km

Tạp chí The War Zone dẫn lời Trung tướng Francisco Lozano đăng tải, tổ hợp Dark Eagle có tầm bắn tối đa lên tới 3.500km. Con số này cao hơn đáng kể so với thông tin được Lầu Năm Góc cung cấp trước đó là 2.700km.

Tổ hợp vũ khí siêu vượt âm này có khả năng triển khai, thu hồi nhanh khi các thành phần của bệ phóng được đặt trên khung gầm xe dã chiến hạng nặng. Theo lời ông Francisco Lozano, nếu đặt Dark Eagle tại Qatar, nó có thể vươn tới Tehran (Iran).

LRHW Dark Eagle cũng có nhiều tính năng đặc biệt. Một sĩ quan Mỹ giấu tên cho biết, tên lửa LRHW có thể bay tới mục tiêu trong khoảng 20 phút. Theo dữ liệu công khai, thiết bị lượn siêu vượt âm của tên lửa Dark Eagle đạt tốc độ xấp xỉ Mach 5 (hơn 6.100 km/giờ).

Tổ hợp LRHW Dark Eagle là vũ khí siêu vượt âm đầu tiên được Mỹ triển khai sau khi rút khỏi INF. Ảnh: Topwar 

Tổ hợp LRHW Dark Eagle bao gồm một bệ phóng đặt trên khung gầm xe dã chiến và một tên lửa hai tầng nhiên liệu rắn mang theo đầu đạn siêu thanh đa năng (C-HGB). Sau khi rời bệ phóng, tên lửa đẩy đưa C-HGB lên độ cao ở tầng bình lưu. Sau khi tách khỏi tên lửa đẩy, thiết bị lượn siêu vượt âm này sẽ lướt trong khí quyển để tới mục tiêu. Sức công phá động năng của C-HGB rất lớn nhờ vận tốc cao và khối đầu đạn mang theo. C-HGB được phát triển dựa trên nguyên mẫu Thí nghiệm Phương tiện hồi quyển có cánh Sandia (SWERVE), ra đời vào thập niên 1980. Dự án này đã thử nghiệm khả năng điều khiển phương tiện bay siêu thanh khi chúng chuyển từ môi trường không gian vũ trụ vào khí quyển trái đất.

Một điểm khá đặc biệt là LRHW Dark Eagle còn mang theo đầu đạn cỡ nhỏ nặng khoảng 13kg. Nó nhỏ và nhẹ hơn cả đầu đạn của tên lửa không đối không AIM-120. Mục tiêu của nó là tấn công các đối tượng không được bảo vệ kiên cố như hệ thống radar và các thành phần khác của hệ thống phòng không.

"Tác động động năng do loại vũ khí này tạo ra làm tăng sức phá hủy của nó lên mức độ lớn hơn so với đầu đạn thông thường được lắp đặt trong không gian chật hẹp của một thiết bị siêu vượt âm hình nón”, The War Zone đăng tải.

Bệ phóng của tổ hợp LRHW Dark Eagle trên phương tiện vận chuyển đặc chủng. Ảnh: Bloomberg

Hiệu quả chiến đấu của LRHW Dark Eagle vẫn là dấu hỏi lớn

Tháng 3-2025, hãng tin Bloomberg đăng tải thông tin cho rằng tên lửa LRHW Dark Eagle chưa sẵn sàng cho các hoạt động chiến đấu. Việc hoàn thiện và triển khai loại vũ khí siêu vượt âm này đang diễn ra chậm hơn kế hoạch dự kiến.

Tổ hợp LRHW Dark Eagle đầu tiên ban đầu được lên kế hoạch triển khai vào năm 2023, nhưng những khó khăn kỹ thuật trong quá trình thử nghiệm đã khiến thời gian triển khai bị chậm lại. Cụ thể, vụ phóng thử nghiệm của tổ hợp vũ khí này dự kiến vào ngày 7-9-2023 đã bị hủy bỏ do trục trặc. Việc hoàn thành các thử nghiệm được công bố vào mùa hè năm 2024.

Lầu Năm Góc đã chi khoảng 12 tỷ USD để phát triển LRHW Dark Eagle từ năm 2018 và giá thành mỗi đạn tên lửa siêu vượt âm mới theo thời giá năm 2023 là 41 triệu USD.

Cũng chính vì giá thành đắt đỏ, tới tận thời điểm hiện tại, tốc độ sản xuất đạn tên lửa LRHW Dark Eagle diễn ra rất chậm với khoảng 1 tên lửa mỗi tháng.

Đạn tên lửa siêu vượt âm của LRHW Dark Eagle khá đắt đỏ lên tới 41 triệu USD/đạn. Ảnh: Defense News

Mục tiêu của Lục quân Mỹ là tăng gấp đôi tốc độ sản xuất tên lửa trong thời gian tới. Tuy nhiên, Washington hiện đang gặp khó khăn trong việc cung cấp các loại vũ khí mới và nghi ngại về tính năng của vũ khí siêu vượt âm tương lai, liệu có khả năng xuyên thủng các lá chắn tên lửa hiện nay hay không.

“Một số người cho rằng tên lửa LRHW Dark Eagle là một “viên đạn bạc” có thể được sản xuất với số lượng quá ít và chi phí quá cao để tạo ra tác động đáng kể trong một cuộc xung đột kéo dài”, Tạp chí The War Zone đánh giá.

Liên quan tới LRHW Dark Eagle, trao đổi với tờ Gazeta.ru, nhà quan sát quân sự, Đại tá Mikhail Khodarenok nhận định, sự xuất hiện của các loại vũ khí siêu vượt âm sẵn sàng chiến đấu trong kho vũ khí của Mỹ sẽ tạo ra những mối đe dọa mới đối với Nga. Chuyên gia này nói thêm rằng, các loại vũ khí mới đặt ra yêu cầu phải tăng cường năng lực phòng thủ tên lửa để bảo vệ các cơ sở trọng yếu.

Nhà quan sát quân sự Nga nhận định, tổ hợp phòng không tầm xa - phòng thủ tên lửa S-500 của Nga có khả năng bắn hạ tên lửa siêu vượt âm Dark Eagle.

"Có lý do để tin rằng hệ thống tên lửa phòng không tiên tiến S-500 Prometheus, vốn có khả năng phòng thủ tên lửa chiến lược, có thể đối phó với vũ khí siêu thanh của Mỹ", ông Mikhail Khodarenok cho biết.

Tuy nhiên, việc đánh chặn tên lửa, đặc biệt là các loại vũ khí siêu vượt âm, không bao giờ là dễ dàng. Vấn đề nằm ở tỷ lệ đánh chặn thành công và chi phí cần thiết để tạo ra “lá chắn tên lửa” tương ứng có phải là cuộc chiến bất đối xứng hay không?

TUẤN SƠN (theo The War Zone, Gazeta.ru)

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Quân sự thế giới xem các tin, bài liên quan. 

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận