Căn cứ vào chiến lược phát triển của nhiều quốc gia, tạp chí Mỹ đã xếp hạng 5 lực lượng không quân quy mô nhất thế giới tới năm 2030. Trong đó đáng chú ý là lần đầu tiên Trung Quốc lọt vào bảng xếp hạng.
Lực lượng Không quân và Hải quân/Thủy quân lục chiến Mỹ
Quân đội Mỹ có ba nhánh hàng không quân sự thuộc Không quân, Hải quân và Thủy quân Lục chiến. Tới năm 2030, tương tự như thời điểm hiện tại, Lầu Năm Góc vẫn sở hữu lực lượng không quân hùng mạnh nhất thế giới cả về số lượng và chất lượng.
![]() |
Quân đội Mỹ sẽ vẫn sở hữu lực lực lượng hàng không quân sự quy mô lớn nhất thế giới. Ảnh: Defense News |
Vào năm 2030, Không quân Mỹ sẽ có các phi đội gồm 187 máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 F-22 Raptor, 178 chiếc F-15C Golden Eagles với radar và cảm biến được nâng cấp đáng kể. Không quân Mỹ cũng gần như hoàn thành chương trình mua sắm máy bay chiến đấu liên quân với khoảng 1.763 máy bay F-35A Lightning II theo kế hoạch. Chúng sẽ thay thế cho các phi đội F-16C và A-10 cũ. Không quân Mỹ cũng sẽ nâng cấp phi đội máy bay tiếp dầu với khoảng 100 máy bay tiếp dầu KC-46 Pegasus. Máy bay ném bom chiến lược B-21 cũng bắt đầu được trang bị với kế hoạch dự kiến khoảng 100 máy bay được đặt hàng.
Trong khi đó, không quân của Hải quân Mỹ sẽ bao gồm máy bay F-35C và F/A-18E/F Super Hornet hoạt động trên tàu sân bay. Máy bay không người lái MQ-25 Stingray trong các phiên bản tiếp nhiên liệu và trinh sát giúp mở rộng phạm vi hoạt động của F-35 và máy bay cánh lưỡng thể V-22 sẽ đóng vai trò vận tải trên các tàu sân bay trên biển. Thủy quân lục chiến Mỹ cũng mở rộng đáng kể số lượng máy bay F-35B với khả năng cất cánh đường băng ngắn và hạ cánh thẳng đứng.
Không quân và không quân Hải quân thuộc Quân Giải phóng nhân dân Trung Quốc
Không quân và không quân Hải quân thuộc Quân Giải phóng nhân dân Trung Quốc tới năm 2030 sẽ đạt mốc sức mạnh mới. Mặc dù số lượng máy bay chiến đấu giảm, nhưng lại tăng mạnh về chất lượng, bao gồm các loại máy bay Su-30, J-11, J-15 và J-10. Chúng đều đạt chuẩn máy bay chiến đấu thế hệ thứ 4. Ngoài ra, Trung Quốc có thể trang bị thêm các thế hệ máy bay chiến đấu thế hệ mới mới như J-20 và J-31.
![]() |
Trung Quốc đang theo đuổi nhiều chương trình phát triển vũ khí hiện đại trong những năm qua, trong đó có lĩnh vực hàng không quân sự. Ảnh: Topwar |
Không chỉ có máy bay chiến đấu, Không quân Trung Quốc đang hướng đến mục tiêu trang bị rộng rãi máy bay vận tải tầm xa Y-20 nội địa để đảm bảo khả năng tiếp cận bất kỳ địa điểm nào trên Trái đất tới năm 2030. Cùng với đó, các chương trình phát triển máy bay quân sự như máy bay tiếp dầu và máy bay cảnh báo sớm của Trung Quốc cũng rất đáng chú ý. Chúng có thể được đưa vào trang bị thời điểm này.
Không quân-Vũ trụ Nga
Dự đoán tình hình Không quân Nga vào năm 2030 không phải là điều dễ dàng vì có nhiều biến số. Trong trường hợp tốt nhất liên quan đến sự phục hồi kinh tế và việc dỡ bỏ lệnh trừng phạt của phương Tây, Không quân Nga có thể trở thành lực lượng quy mô và tinh nhuệ hàng đầu thế giới.
![]() |
Sức mạnh của không quân Nga vẫn rất đáng gờm. Ảnh: TASS |
Hai chương trình quan trọng nhất của Không quân Nga là dự án máy bay chiến đấu PAK-FA và dự án máy bay ném bom chiến lược PAK-DA. PAK-FA đã được hiện thực hóa và đưa vào trang bị với tên mã hiệu là Su-57 Felon. Nó đang dần thay thế máy bay MiG-29 và Su-27, Su-30 và Su-34. Máy bay ném bom chiến lược PAK-DA có khả năng mang vũ khí hạt nhân, được thiết kế để thay thế Tu-160 và Tu-22 đã cũ cũng đang trong quá trình phát triển.
Tuy nhiên, quy mô của Không quân Nga sẽ khác nếu các kịch bản kinh tế không đạt như kỳ vọng.
Không quân Israel
Không quân Israel hiện có 58 máy bay chiến đấu giành ưu thế trên không F-15A và C, 25 máy bay chiến đấu tấn công F-15I và 312 máy bay chiến đấu hàng trung F-16. Đến năm 2030, không quân Israel dự kiến sẽ vẫn là lực lượng mạnh nhất ở Trung Đông.
Tới năm 2030, Israel sẽ phải kéo dài thời gian phục vụ của các đơn vị F-15C hoặc chuyển nhiệm vụ giành ưu thế trên không cho các máy bay F-35I cho đến khi Mỹ bắt đầu sản xuất máy bay thế hệ thứ 6 và chấp nhận xuất khẩu.
![]() |
Quân đội Israel hiện sở hữu lực lượng không quân mạnh nhất khu vực Cận Đông. Ảnh: Defense News |
Israel bắt đầu trang bị máy bay chiến F-35I từ năm 2021. Con số máy bay chiến đấu thế hệ 5 này có thể tăng lên 200 trong tương lai. Chúng sẽ được hỗ trợ bởi nhiều máy bay không người lái tiên tiến thực hiện các nhiệm vụ thứ cấp là trinh sát và giám sát, chế áp phòng không và tiếp nhiên liệu trên không.
Không quân và Hải quân Hoàng gia Anh
Đến năm 2030, Không quân Hoàng gia Anh (RAF) sẽ mạnh hơn so với nhiều thập kỷ trước với khoảng 160 máy bay chiến đấu Eurofighter Typhoon phiên bản nâng cấp. Ban đầu được thiết kế như một máy bay chiếm ưu thế trên không, Eurofighter có thể thực hiện nhiều nhiệm vụ khác nhau, bao gồm cả tấn công mặt đất với bom lượn và tên lửa hành trình tầm xa. Cùng với đó, RAF cũng trang bị thế hệ UAV tấn công, phiên bản kế nhiệm của UAV Taranis, để phối hợp với các máy bay chiến đấu trong tác chiến.
![]() |
Máy bay chiến đấu Eurofighter Typhoon của RAF. Ảnh: DefenseTalk |
Khoảng 138 máy bay chiến đấu F-35B được biên chế cho RAF và Hải quân Anh. Chúng là cánh tay nối dài trên các tàu sân bay Queen Elizabeth và Prince of Wales.
Cụ thể, đến năm 2030, RAF và Hải quân Anh sẽ có 300 máy bay chiến đấu hiện đại để trở thành lực lượng hàng không lớn thứ hai của phương Tây.
TUẤN SƠN (tổng hợp)
* Mời bạn đọc vào chuyên mục Quân sự thế giới xem các tin, bài liên quan.
Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống
Nguồn tin: www.qdnd.vn
Tham gia bình luận