Quân sự thế giới: Malaysia cảnh báo từ giảm ngân sách quốc phòng | Báo Công Thương

Quân sự thế giới: Malaysia cảnh báo từ giảm ngân sách quốc phòng | Báo Công Thương

Malaysia cảnh báo hậu quả từ việc cắt giảm ngân sách quốc phòng, tên lửa siêu thanh BrahMos dự kiến sẽ mang lại giá trị xuất khẩu 3 tỷ USD cho Ấn Độ, và Mỹ thử nghiệm sử dụng AI toàn thời gian cho vận hành chiến đấu cơ phản lực. Quân sự thế giới hôm nay (15–2) chứa những chi tiết quan trọng.

* Trong khi Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đặt mục tiêu xuất khẩu quốc phòng đạt 5 tỷ USD (từ 1,5 tỷ USD hiện nay) trong giai đoạn 2024–2025, riêng tên lửa siêu thanh BrahMos có khả năng mang lại giá trị xuất khẩu 3 tỷ USD vào năm 2026. Theo The New Indian Express, các quốc gia Đông Nam Á và Trung Đông đang đặc biệt quan tâm đến tên lửa BrahMos và trước mắt, bắt đầu từ cuối năm 2023, công ty liên doanh này sẽ bắt đầu xuất khẩu tên lửa sang Philippines.

Theo tổng giám đốc điều hành BrahMos Aerospace Atul D Rane, "Cả thế giới đang nhìn vào sản phẩm của chúng tôi, nhưng chúng tôi chỉ có thể bán cho các quốc gia thân thiện với Ấn Độ và Nga." Khu vực Đông Nam Á Philippines là nước đầu tiên sẽ trang bị tên lửa cho lực lượng vũ trang của mình và Trung Đông là khu vực cũng đang rất quan tâm. Thủ tướng đã đặt ra một mục tiêu rất cao, nhưng chúng tôi cũng đang đặt mục tiêu cao hơn. Tại sao lại không chứ? Hãy coi đó là một thử thách.

Quân sự thế giới hôm nay (15-2): Malaysia cảnh báo hậu quả từ cắt giảm ngân sách quốc phòng
Trên cơ sở hợp tác với Moscow, tên lửa siêu thanh BrahMos được sản xuất tại Ấn Độ. Ảnh: Sputnik
BrahMos là tên lửa siêu thanh do Ấn Độ sản xuất trên cơ sở hợp tác với Moscow. Nó có tầm bắn tối đa 300 km và có đủ 3 biến thể cho các tổ hợp trên bộ, trên biển và trên không. Nó có thể tấn công các mục tiêu ở vận tốc lên tới 5-7 Mach (gấp 5-7 lần vận tốc âm thanh) với độ chính xác cao.

* Úc chuẩn bị hiện đại hóa cơ bản quân đội sau khi hoàn thành bản báo cáo đánh giá năng lực quốc phòng. Theo thông tin từ 9News, bản báo cáo được thực hiện trong thời gian 6 tháng bởi cựu Tư lệnh Lực lượng quốc phòng Australia Angus Houston và cựu Bộ trưởng Quốc phòng Stephen Smith và đã được gửi đến Thủ tướng Albanese vào ngày 14 tháng 2. Để đáp ứng nhu cầu phản ứng nhanh trước các mối đe về quân sự, quốc phòng hiện nay đối với Australia, hai ông đã kiểm tra, xem xét, đánh giá địa điểm và các loại vũ khí, khí tài của Lực lượng quốc phòng.

Phản ứng của chính phủ đối với nội dung bản báo cáo dự kiến sẽ được công bố trong một vài tuần tới và nội dung bản báo cáo sẽ là cơ sở để Australia hiện đại hóa quân đội trong bối cảnh căng thẳng gia tăng và một số quốc gia tăng cường hiện diện quân sự ở khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương. Theo một nguồn thạo tin, lực lượng vũ trang Australia sẽ tăng cường sức mạnh tấn công tầm xa bằng cách mua các loại tên lửa và máy bay không người lái. Cũng có thông tin cho rằng chi tiêu Lục quân sẽ giảm để chuyển sang chi tiêu cho Không quân và Hải quân.

Nhận xét về bản báo cáo, Bộ trưởng Quốc phòng Richard Marles cho biết: "Đây là bản đánh giá quan trọng nhất về vị thế chiến lược của Úc trong 35 năm qua." Chính phủ liên bang Australia sẽ công bố loại tàu ngầm nguyên tử mà quân đội nước này sẽ mua thông qua thuận AS với Mỹ và Anh vào tháng sau.

* Không quân Mỹ đã hoàn thành 17 giờ thử nghiệm điều khiển chiến đấu cơ phản lực bằng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI). Lockheed Martin đã báo cáo vào ngày 15-2 rằng Không quân Mỹ đã lần đầu tiên hoàn thành thử nghiệm máy bay chiến đấu chiến thuật sử dụng công nghệ AI tại căn cứ không quân Edwards, California. Máy bay tham gia thử nghiệm là X-62A VISTA, một "biến thể của chiến đấu cơ F-16D có điều chỉnh."

Quân sự thế giới hôm nay (15-2): Malaysia cảnh báo hậu quả từ cắt giảm ngân sách quốc phòng
Không quân Mỹ thử nghiệm sử dụng công nghệ AI lái chiến đấu cơ 17 giờ liên tục. Không quân Mỹ
Theo Tiến sĩ M. Christopher Cotting, Giám đốc nghiên cứu của Trường Phi công thử nghiệm thuộc Không quân Mỹ, hệ thống mới sẽ "nhanh chóng phát triển khả năng tự lái cho các nền tảng máy bay". Lục quân Mỹ vốn nổi tiếng với khả năng phát triển và sử dụng máy bay không người lái, nhưng còn nổi tiếng hơn với những nền tảng máy bay chiến đấu có người lái. Lĩnh vực này hiện đang được nâng lên một tầm cao mới nhờ việc phát triển công nghệ AI trên máy bay chiến đấu phản lực hướng đến hoàn toàn không sử dụng phi công.

* Một hạ sĩ quan và một học viên sĩ quan Thái Lan đã thiệt mạng do tai nạn xe tăng trong khi diễn tập ở Lop Buri. Theo Bangkok Post, những người thiệt mạng bao gồm Phuwanai Kamlangdee, học viên năm thứ ba Học viện Quân sự hoàng gia Chulachomklao, và Trung sĩ Sanga Joitho thuộc Sư đoàn kỵ binh số 2, Đội cận vệ nhà vua.

Khi xe tăng hạng nhẹ Scorpion do Trung sĩ Sanga lái đang chuyển hướng để tham gia giai đoạn phản công trong cuộc diễn tập tổng hợp ba lực lượng dân sự - quân đội - cảnh sát, một chiếc xe tải quân sự thuộc thành phần diễn tập chạy theo hướng ngược lại, sự việc xảy ra lúc 7h40. Trung sĩ Sanga đã cho xe tăng rẽ trái để tránh va chạm, nhưng nó đã bị lật do vướng một gò đất phía trước. Học viên Chulachomklao bị văng ra ngoài, gãy cổ và tử vong tại chỗ do lật xe tăng. Sau đó, Trung sĩ Sanga bị thương nặng và chết tại bệnh viện.

* Malaysia: Chuyên gia quân sự cảnh báo hậu quả của việc cắt giảm ngân sách quốc phòng.

Các chuyên gia quân sự đã cảnh báo rằng ngân sách quốc phòng sụt giảm vào ngày 15-2 và Malaysia đang đứng trước nguy cơ tụt lùi quân sự trong khu vực. Cụ thể, nhiều chuyên gia và một cựu sĩ quan cao cấp trong quân đội Malaysia đã nhấn mạnh nguy cơ an ninh quốc gia đang hiện hữu và ngày càng gia tăng và cảnh báo rằng Malaysia không được hạ thấp mức độ ưu tiên đầu tư quân sự - quốc phòng.

Quân sự thế giới hôm nay (15-2): Malaysia cảnh báo hậu quả từ cắt giảm ngân sách quốc phòng
Chuẩn tướng Datuk Abdullah Mohamed tuyên bố rằng việc cắt giảm ngân sách quốc phòng sẽ hạn chế khả năng răn đe quân sự của Malaysia. Ảnh: Malay Mail
Nếu ngân sách quốc phòng của Malaysia bị cắt giảm, sự tiến bộ nhanh chóng của công nghệ quân sự sẽ làm trầm trọng thêm nguy cơ tụt lùi trong khả năng phòng thủ của đất nước và năng lực tham gia vào các thuận hợp tác quốc phòng trong khu vực và quốc tế.

Theo Chuẩn tướng Không quân Hoàng gia Malaysia Datuk Abdullah Mohamed (đã nghỉ hưu), "có nhiều yếu tố tác động đến an ninh quốc gia, bao gồm phòng thủ từ xa, phòng thủ từ bên trong, ổn định chính trị xã hội, toàn vẹn kinh tế... Tuy nhiên, "năng lực răn đe" là điều quan trọng nhất trong tất cả các yếu tố. Chỉ khi quân đội được trang bị tốt và hiệu quả, cùng một ngân sách quốc phòng đầy đủ thì năng lực răn đe mới có được.

Hồi tháng trước, Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia Datuk Seri Mohamad Hasan đã thông báo cắt giảm phân bổ ngân sách quốc phòng trong năm tài 2023 do giá dầu giảm, dẫn đến giảm quy mô thu nhập quốc gia. Mối quan tâm hàng đầu của các chuyên gia là ngân sách quốc phòng thấp sẽ gây bất lợi cho chính nền kinh tế trong dài hạn vì Malaysia sẽ không thể bảo vệ hiệu quả các lợi ích kinh tế của mình khỏi bị xâm phạm, đặc biệt là ở vùng đặc quyền kinh tế trong bối cảnh trong khu vực có quốc gia thường xuyên đưa lực lượng quấy nhiễu nơi có mỏ dầu của Malaysia và điều này sẽ chỉ trở nên tồi tệ hơn nếu quân đội không đủ khả năng xua đuổi tàu xâm nhập trái phép.

Theo Quân đội Nhân dân

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận