Tiêm kích MiG-29 mang bom lượn
War Zone đã công bố một số hình ảnh trích dẫn từ Telegram và X cho thấy tiêm kích MiG-29 của Ukraine mang theo bom lượn. Quả bom được gắn dưới cánh trái của máy bay. Chiếc máy bay được sơn màu xanh lam và vàng nổi bật, gợi nhớ hình ảnh phi đội Falcons của Ukraine.

Theo các chuyên gia quân sự, việc tích hợp loại bom này trên MiG nêu bật những nỗ lực liên tục của Ukraine trong việc triển khai vũ khí tấn công từ xa, bảo vệ các khí tài trên không và tăng cường các cuộc tấn công hiệu quả hơn vào nhiều mục tiêu trên khắp tiền tuyến. Quan trọng hơn cả, điều này cho thấy Ukraine đang từng bước trang bị thêm các loại vũ khí tiên tiến mà nước này tự sản xuất, giảm sự phụ thuộc vào vũ khí do phương Tây cung cấp.
UMPK là tên gọi viết tắt của mô-đun điều chỉnh và lượn thống nhất, một bộ kit dẫn đường được thiết kế để biến bom không điều khiển thông thường thành bom lượn có độ chính xác cao, tương tự như JDAM-ER của Mỹ.
Bom lượn của Ukraine có cấu tạo giống như bom lượn của Nga, nặng khoảng 500kg. Đây là quả bom tiêu chuẩn, được gắn vào một "thiết bị bay" độc lập, có cánh và một bộ phận dẫn đường. Cánh bay bật ra ngay sau khi quả bom được thả giữa giữa không trung.
Một số báo cáo cho biết, Ukraine thử nghiệm loại bom này vào tháng 6 năm nay. Các cuộc thử nghiệm ban đầu được thực hiện trên máy bay tấn công Su-24 Fencer. Theo Defense Express, khi thả từ Su-24, bom lượn của Ukraine có thể tấn công mục tiêu cách xa 60km. Quả bom lượn này khác biệt đáng kể so với loại bom mà Su-24 thử nghiệm vào tháng 9/2024. Các chuyên gia quân sự cho rằng, loại bom bí mật mà Su-24 sử dụng trước đó là bom dẫn đường phóng từ trên không mới được Ukraine phát triển.
Các chuyên gia đánh giá, MiG-29 được sử dụng rộng rãi hơn so với Su-24 Fencer nên việc Ukraine tích hợp bom lượn trên máy bay chiến đấu MiG-29 là điều phù hợp. Là máy bay chủ lực của Không quân Ukraine, MiG-29 trước đây cũng từng được sử dụng để mang theo nhiều loại đạn dược do phương Tây cung cấp.
Khi những thông tin về bom lượn của Ukraine lần đầu tiên xuất hiện vào đầu mùa hè năm nay, một số ý kiến cho rằng, loại bom này có thể do Cục thiết kế Medoid chế tạo và Kiev vẫn cần sự hỗ trợ về kinh phí để phát triển.
Truyền thông Ukraine đưa tin, bom lượn mới đã đạt tầm bắn 60 km trong các cuộc thử nghiệm, với mục tiêu mở rộng lên 80 km. Trong mọi trường hợp, tầm bắn tối đa phụ thuộc rất nhiều vào các thông số phóng. Các đánh giá trước đây cho thấy một số loại bom lượn của Nga có tầm bắn tối đa lên tới 77km. Nhà phát triển của Ukraine cho biết họ đang tìm cách cải tiến để giúp bom lượn đạt được độ chính xác cao hơn bom UMPK của Nga và có khả năng chống gây nhiễu tốt hơn.
Nga vẫn đi trước một bước với bom UMPB
Từ trước đến nay, bom lượn của Nga vẫn được cho là cơn ác mộng đối với binh sỹ Ukraine trên chiến trường. Vào tháng 4/2023, Không quân Ukraine báo cáo, Nga thả tới 20 quả bom UMPK mỗi ngày, được phóng từ các máy bay chiến thuật hoạt động ở rìa phạm vi phòng không của Ukraine. Kể từ đó, các quan chức Ukraine liên tục báo cáo những thách thức trong việc đánh chặn, còn binh sỹ Ukraine cho biết họ "gần như không thể bắn hạ" bom lượn Nga.
Chưa rõ Ukraine đang tiến tới giai đoạn nào trong quá trình chế tạo bom lượn. Các chuyên gia cho rằng, loại bom này nếu được hoàn thiện sẽ rất hữu ích cho Kiev. Bởi một giải pháp trong nước với chi phí thấp sẽ rất cần thiết để bắt kịp tốc độ tấn công vào các mục tiêu ngay bên kia chiến tuyến. Ngoài ra, bom lượn của Ukraine cũng có thể được tích hợp trên các máy bay F-16 và Mirage 2000 do phương Tây cung cấp hay máy bay có từ thời Liên Xô, chẳng hạn như máy bay tấn công Su-25 Frogfoot.
Trong khi Ukraine đang nỗ lực phát triển bom lượn, Nga đã đạt được bước đột phá trong việc chế tạo loại bom tiên tiến hơn, có tên gọi bom UMPB. Bom UMPB (hay UMPB D-30SN bao gồm một mô-đun thống nhất có cánh gấp, bộ phận đuôi và đầu thu chống nhiễu Kometa-M (được cho là có khả năng chống nhiễu gấp 300 lần bộ UMPK). Bom UMPB D-30SN có thể được phóng từ máy bay ném bom Su-34 hoặc từ mặt đất bằng bệ phóng tên lửa đa nòng Smerch hoặc Tornado. Khi sử dụng với bệ phóng tên lửa, đơn vị vận hành cần phải lắp đặt "bộ chuyển đổi" để kết nối với các bệ phóng tên lửa tiêu chuẩn.
“Nếu như UMPK bao gồm một bộ cánh và hệ thống dẫn đường chính xác được gắn chặt vào một trong số nhiều loại bom rơi tự do khác nhau, thì UMPB dường như có thiết kế tinh vi hơn nhiều”, tạp chí War Zone lưu ý. Nhìn chung, UMPB có nhiều điểm giống với bom SDB của Mỹ.
Theo Bộ Quốc phòng Ukraine, riêng trong tháng 8/2025, máy bay Nga đã thả 4.390 quả bom dẫn đường xuống các vị trí của Ukraine, tăng mạnh so với 3.786 quả trong tháng 7. Từ đầu năm 2025 đến nay, tháng 4 là thời điểm Nga sử dụng bom lượn nhiều nhất, vượt quá 5.000 quả.
Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống
Nguồn tin: vov.vn
Tham gia bình luận