Hé lộ kế hoạch tái vũ trang của châu Âu

Hé lộ kế hoạch tái vũ trang của châu Âu

Theo trang euronews, dự thảo tài liệu dài 20 trang này nêu rõ, các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU) phải chi tiêu nhiều hơn và việc tái xây dựng nền quốc phòng châu Âu đòi hỏi khoản đầu tư lớn trong thời gian dài. Cụ thể, dự thảo Sách Trắng đưa ra tầm nhìn về “thị trường chung cho quốc phòng” của châu Âu nhằm hỗ trợ và khuyến khích các quốc gia thành viên mua thêm vũ khí để lấp đầy những khoảng trống năng lực quan trọng. Ngoài ra, EU cũng có thể sẽ hoạt động như một cơ quan mua sắm trung tâm, thay mặt cho các quốc gia thành viên.

Năm 2024, các quốc gia EU đã dành mức đầu tư kỷ lục 326 tỷ euro cho quốc phòng, nhưng theo con số ước tính được nêu trong dự thảo Sách Trắng, họ sẽ cần ít nhất 500 tỷ euro trong thập kỷ tới. Mới đây, Chủ tịch EC Ursula von der Leyen đã trình bày kế hoạch tái vũ trang châu Âu và nêu chi tiết cách huy động tới 800 tỷ euro trong những năm tới, trong đó có khoản vay 150 tỷ euro dành cho các quốc gia thành viên để họ đầu tư vào các lĩnh vực quan trọng như hệ thống phòng không, tên lửa, máy bay không người lái (UAV) và hệ thống chống UAV...

Trang euractiv nhấn mạnh, với kế hoạch này, cơ quan điều hành của EU một lần nữa thúc đẩy ý tưởng rằng các nước EU nên mua thiết bị quốc phòng cùng nhau. Mục tiêu cuối cùng là lấp đầy “các khoảng trống năng lực quan trọng” của các quốc gia thành viên, chẳng hạn như UAV, phòng không, đạn dược và tránh phụ thuộc vào các nhà cung cấp bên ngoài “lục địa già”.

Binh sĩ Pháp mang theo tên lửa phòng không tầm ngắn Mistral trong một buổi giới thiệu năng lực quân sự của Pháp tại Versailles. Ảnh: Al Jazeera 

Dự thảo Sách Trắng cũng liệt kê 7 lĩnh vực, trong đó có một số dự án xây dựng năng lực quốc phòng quan trọng mà các quốc gia EU cần ưu tiên chi tiêu cùng nhau, bao gồm: Một lá chắn phòng không và tên lửa tích hợp, nhiều lớp, có khả năng chống lại toàn bộ các mối đe dọa trên không và được tích hợp hoàn toàn vào hệ thống chỉ huy, kiểm soát của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO); hệ thống hỏa lực tiên tiến bao gồm pháo binh hiện đại và hệ thống tên lửa tầm xa được thiết kế để tấn công chính xác, tầm xa vào các mục tiêu trên bộ; kho dự trữ chiến lược gồm đạn dược, tên lửa và các bộ phận cùng với năng lực sản xuất công nghiệp quốc phòng đủ để bảo đảm bổ sung kịp thời; một đội máy bay không người lái, bao gồm các phương tiện trên không, trên mặt đất, trên mặt nước và dưới nước có thể được điều khiển từ xa hoặc hoạt động tự động bằng phần mềm và cảm biến tiên tiến; mạng lưới hành lang trên bộ, sân bay, cảng biển và các yếu tố hỗ trợ và dịch vụ trên toàn EU, tạo điều kiện thuận lợi cho việc vận chuyển binh sĩ, thiết bị quân sự liền mạch và nhanh chóng trên khắp EU cũng như tới các quốc gia đối tác.

Cùng với đó là ứng dụng quốc phòng sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) quân sự và máy tính lượng tử; hệ thống điện tử tiên tiến trên toàn EU và các yếu tố hỗ trợ chiến lược, khả năng chiến đấu và bảo vệ cơ sở hạ tầng quan trọng.

Euractiv dẫn một số nguồn tin cho biết dự thảo Sách Trắng vẫn đang được xem xét và có thể thay đổi, đồng thời nhận định rằng việc phải phụ thuộc quá nhiều vào thiết bị quân sự từ Mỹ là một trong những nguyên nhân khiến một số quốc gia thành viên EU cân nhắc tăng chi tiêu quốc phòng. Thêm vào đó, Sách Trắng đề cập tới những lo ngại gia tăng về vai trò của Mỹ đối với an ninh châu Âu và cho rằng EU sẽ phải chịu trách nhiệm lớn hơn đối với nền quốc phòng của chính khối này.

Trên thực tế, khi phải đối mặt với sự thay đổi về chính sách của Mỹ dưới thời Tổng thống Donald Trump, Nghị viện châu Âu gần đây cũng kêu gọi EU hành động khẩn cấp nhằm bảo đảm an ninh cho chính mình và giảm đáng kể sự phụ thuộc vào các quốc gia ngoài EU.

TRUNG DŨNG

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc tế xem các tin, bài liên quan. 

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận