Theo đài Sputnik, phát biểu bên lề Hội thảo Khoa học Vũ trụ tổ chức tại thị trấn Reutov, ngoại ô Moskva, ngày 30/1, ông Aleksandr Leonov - Tổng giám đốc kiêm nhà thiết kế trưởng của Tập đoàn NPO Mashinostroyenia - cho biết Nga đang tham gia quá trình nâng cấp liên tục và cải thiện hiệu suất của các hệ thống tên lửa trong khuôn khổ dự án BrahMos.
“Những nỗ lực hiện nay tập trung vào việc phát triển các biến thể tên lửa nhỏ gọn cũng như các loại vũ khí siêu vượt âm”, ông Leonov nói.
Dự án BrahMos, hợp tác giữa Nga và Ấn Độ, được khởi động từ năm 1998, với việc giao hàng hàng loạt bắt đầu từ năm 2024. Theo ông Leonov, tất cả các binh chủng của lực lượng vũ trang Ấn Độ, bao gồm không quân, lục quân và hải quân, hiện đều đang sử dụng “số lượng đáng kể” tên lửa BrahMos.
BrahMos được đánh giá là một trong những tên lửa hành trình siêu thanh nổi bật trên thế giới, với tầm bắn từ 290 đến 400 km và tốc độ tối đa đạt Mach 2,8.
Theo các chuyên gia quân sự, BrahMos thu hút sự chú ý nhờ được coi là một công cụ răn đe hiệu quả, với độ chính xác cao và tốc độ lớn, giúp tăng cường khả năng phòng thủ trước các mối đe dọa trên biển và trên bộ.
Ngoài vai trò trong biên chế quân đội, BrahMos còn nổi lên như một mặt hàng xuất khẩu quốc phòng quan trọng của Ấn Độ. New Delhi đang thúc đẩy chiến lược tăng cường năng lực sản xuất quốc phòng trong nước nhằm giảm phụ thuộc vào nhập khẩu, đồng thời mở rộng xuất khẩu vũ khí ra thị trường quốc tế.
NPO Mashinostroyenia là một trong những nhà sản xuất vũ khí công nghệ cao hàng đầu của Nga, nổi tiếng với các hệ thống tên lửa siêu vượt âm Zircon, tên lửa hành trình Oniks và tổ hợp phòng thủ bờ biển Bastion. Bên cạnh đó, tập đoàn này còn duy trì khả năng sẵn sàng chiến đấu của tên lửa đạn đạo UR-100N UTTKh và tham gia thiết kế các vệ tinh radar phục vụ quan sát Trái Đất.
Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống
Nguồn tin: baotintuc.vn
Tham gia bình luận