Soi dàn vũ khí “khủng” tương lai của lính dù Nga

Soi dàn vũ khí “khủng” tương lai của lính dù Nga

(Kiến Thức) - Từ nay tới 2020, lực lượng đổ bộ đường không Nga (VDV) sẽ nhận hàng loạt công nghệ vũ khí tối tân gồm pháo tự hành, xe bọc thép chiến đấu.

Soi dan vu khi
 Tư lệnh Lực lượng Đổ bộ đường không Nga (VDV) Vladimir Shamanov tuyên bố, việc tái trang bị vũ khí mới cho VDV là một trong những ưu tiên trong chương trình vũ khí nhà nước Nga năm 2025.

Soi dan vu khi
  Dựa theo chương trình trên, VDV đã được tái trang bị 30% vũ khí mới tính tới cuối năm 2015, và 70% còn lại tính tới cuối năm 2020. "Năm ngoái chúng tôi đã báo cáo rằng...VDV đã tái trang bị các thiết bị quân sự mới tới 41%. Như vậy, chúng tôi đã vượt xa dự kiến ban đầu", tướng Shamanov cho biết.

Soi dan vu khi
Tướng Shamanov cũng nói rằng, hiện nay VDV đã nhận một loạt trang bị vũ khí tối tân gồm: bộ trang phục chiến sĩ Ratnik, hệ thống pháo - tên lửa nâng cấp cũng như súng trường bắn tỉa mới, súng trường tiến công và vũ khí hạng nhẹ khác. Các thiết bị bay không người lái cho VDV cũng đang được phát triển. 

Soi dan vu khi
  Một trong những vũ khí mới, tiên tiến nhất mà VDV nhận được trong vài năm tới là pháo tự hành "nhảy dù" Zauralets-D. "Zauralets-D sẽ trình diễn lần đầu tiên trong tương lai gần. Pháo tự hành 120mm cải tiến độ chính xác, tầm bắn và một số đặc tính kỹ thuật khác", ông nói.

Soi dan vu khi
 Ảnh: Nguyên mẫu Zauralets-D đang được phát triển trên khung gầm xe thiết giáp bánh lốp, khung bệ pháo lắp ở đuôi xe. 

Soi dan vu khi
 Ngành công nghiệp quốc phòng Nga cũng sẽ phát triển phiên bản xe bọc thép Typhoon phù hợp với VDV trong tương lai gần.

Soi dan vu khi
"Công nghiệp quốc phòng Nga đang phát triển xe bọc thép 4x4 dùng cho lính đặc nhiệt, trinh sát và VDV dựa trên chương trình Typhoon", tướng Shamanov nói. Hiện đã có hai phiên bản Typhoon ra đời gồm: Typhoon-K dùng khung gầm xe vận tải Kamaz và Typhoon-U dùng khung gầm xe vận tải Ural. 

Soi dan vu khi
 Ngoài ra, bắt đầu từ cuối năm 2015, VDV nhận những lô đầu tiên xe bọc thép chở quân đổ bộ đường không BTR-MDM thế hệ mới. Ảnh: BTR-MDM luyện duyệt binh 9/5. 

Soi dan vu khi
BTR-MDM (Shell-M) là xe thiết giáp chở quân lội nước, đa nhiệm, đổ bộ đường không được thiết kế cho bộ đội nhảy dù, các đơn vị đột kích đường không của Hải quân đánh bộ. Nó có thể vận chuyển binh sĩ, nhiên liệu, đạn dược, phụ tùng trên chiến trường...Trong nhiệm vụ chở quân, BTR-MDM có thể chứa đến 13 binh sĩ cùng đầy đủ vũ khí. Họ sẽ ra vào bằng cửa hậu hoặc 3 cửa nóc trên xe. 

Soi dan vu khi
Đặc biệt nhất là VDV đã bắt đầu trang bị xe chiến đấu đổ bộ BMD-4M. Chúng sẽ dần thay thế các mẫu BMD-1/2 đã lỗi thời trong trang bị cơ giới đổ bộ đường không của VDV.  

Soi dan vu khi
BMD-4M được đánh giá thuộc một trong những xe chiến đấu tối tân nhất của Nga bởi khả năng tốc độc chạy 70 km/h trên đường bộ, lội nước 10 km/h và trang bị các vũ khí cực mạnh như một khẩu pháo 100 mm có thể phóng tên lửa cùng pháo tự động cao tốc 30mm nòng kép.  

Soi dan vu khi
Đại tá Vladimir Shamanov – Chỉ huy một đơn vị đổ bộ đường không quân của Quân đội Nga sau khi lái thử BMD-4M cho biết, các mẫu xe đổ bộ đường không trước đây của Quân đội Nga như BMD-1, BMD-2 thường có quá trình khởi động máy khá lâu. Trong khi đó BMD-4M lại thực hiện công việc trên một cách đơn giản, bên cạnh đó BMD-4M lại dễ điều khiển và có độ tin cậy cao hơn các mẫu xe cũ. 

Hoàng Lê

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận