Sức mạnh diệt của vũ khí Ukraine kêu gọi Mỹ cung cấp

Sức mạnh diệt của vũ khí Ukraine kêu gọi Mỹ cung cấp

Các loại bom và đạn chùm đã nhiều lần được Ukraine yêu cầu Mỹ cung cấp viện trợ cho nước này. Một nhóm các nhà lập pháp đã yêu cầu Tổng thống Mỹ Joe Biden cung cấp cho Ukraine nhiều vũ khí hơn nữa, bao gồm cả bom chùm. Theo các nhà lập pháp, ông Biden nên tận dụng "kho vũ khí khổng lồ" của Mỹ để viện trợ cho Ukraine.

Tuy nhiên, Nhà Trắng vẫn do dự trước yêu cầu này, có thể là do lo ngại về tính chất gây tranh cãi của vũ khí.

So với các loại bom đạn thông thường, bom chùm là loại vũ khí có tầm sát thương rộng hơn và có thể mang theo hàng chục đến hàng trăm quả đạn con. Nguy cơ gây thương vong nghiêm trọng cho dân thường của loại vũ khí này là cực cao. Điều này dẫn đến việc các tổ chức như Tổ chức Theo dõi Nhân quyền lên án việc sử dụng chúng.

Hơn 123 quốc gia đã phê chuẩn hiệp ước năm 2008 cấm sản xuất, sử dụng và lưu trữ loại vũ khí này do lo ngại về khả năng gây hại cho dân thường của nó. Tuy nhiên, Mỹ, Ukraine và Nga không phải là một trong những quốc gia đã ký hiệp ước đó.

Theo chuyên gia Guy McCardle, biên tập viên phụ trách Báo cáo Lực lượng Hoạt động Đặc biệt (SOFREP), bom chùm bao gồm một quả bom chính được thả xuống, sau đó thả một số quả bom nhỏ hơn được gọi là bom con. Tăng thiết giáp thường được chống lại bằng bom con và bom con, những quả bom này thường gây sát thương và gây nổ.

Theo ông McCardle, những quả bom nhỏ này có thể phá mọi thứ trong một khu vực có phạm vi rộng bằng nhiều sân bóng và chúng phát nổ khi va chạm.

Bất chấp khả năng phả trên diện rộng của bom chùm, một số thành viên của Quốc hội Mỹ cho rằng loại vũ khí này, đặc biệt là bom thông thường cải tiến kép (DPICM), nên được cung cấp cho Ukraine.

"Việc chuyển giao DPICM cho Ukraine mang đến cơ hội cung cấp cho Lực lượng vũ trang Ukraine khả năng phòng thủ hiệu quả chống lại quân đội Nga và lực lượng lính đánh thuê. Chúng ta hãy sử dụng kho vũ khí khổng lồ chưa được khai thác này để hỗ trợ Ukraine giành chiến thắng, tờ Foreign Policy trích dẫn lại bức thư của một nhóm các nhà lập pháp đại diện Quốc hội Mỹ gửi cho Tổng thống Biden.

Trước đó, Nga đã cảnh báo Mỹ về việc gửi bom chùm tới Ukraine. Theo Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov, những hành động như vậy sẽ ảnh hưởng đến cả an ninh của NATO và khả năng bình thường hóa quan hệ song phương giữa Nga và Mỹ.

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận