Tại sao Ấn Độ chọn máy bay Su-57 của Nga thay vì F-35 của Mỹ?

Tại sao Ấn Độ chọn máy bay Su-57 của Nga thay vì F-35 của Mỹ?

Cùng với đó, New Delhi chưa thực sự quan tâm tới dòng máy bay chiến đấu cùng thế hệ của Mỹ sau hàng loạt vấn đề kỹ thuật, mà đặc biệt nhất là sự kiện máy bay F-35B của Hải quân Anh phải hạ cánh khẩn cấp tại Ấn Độ do trục trặc kỹ thuật.

F-35 mới chỉ ở giai đoạn… cân nhắc

Theo đánh giá của chuyên gia Brandon Weichert thuộc Tạp chí The National Interest, Ấn Độ đang phụ thuộc nhiều vào nguồn vũ khí nhập khẩu từ Nga và muốn đa dạng hóa nguồn cung. Tuy nhiên, với trường hợp của máy bay F-35 thì đây không phải là giải pháp phù hợp.

Với ngân sách quốc phòng hạn chế, lựa chọn tốt nhất của New Delhi chính là Su-57 của Nga khi rẻ hơn đáng kể so với F-35, dễ vận hành và bảo trì hơn nhiều với tính năng không thua kém so với máy bay chiến đấu đến từ bên kia đại dương.

Máy bay Su-57 và F-35 tham gia Triển lãm hàng không Aero India 2025 ở Ấn Độ. Ảnh: Defense News

Chuyên gia Brandon Weichert đánh giá, lý do khiến đề nghị bán F-35 cho Ấn Độ của hãng chế tạo Mỹ Lockheed Martin ngay từ đầu đã không được chú ý không chỉ vì máy bay này đắt đỏ và phức tạp, mà kể từ khi Ấn Độ trong nhiều thập kỷ qua đã có quan hệ truyền thống tốt đẹp và hiệu quả với Nga trong các chương trình mua vũ khí, trang bị quân sự. Trong gần 80 năm, phần lớn công nghệ quân sự và đào tạo của Ấn Độ đến từ Liên Xô, và sau năm 1991 là từ Nga.

Trong nhiều năm qua, Ấn Độ cũng đang hợp tác với nhiều quốc gia khác trên thế giới trong lĩnh vực nhập khẩu vũ khí như Israel, Pháp và Mỹ. Tuy nhiên, những trang bị nhập khẩu từ phương Tây có vẻ như chưa chứng minh được hiệu quả so với mức giá đắt đỏ Ấn Độ phải bỏ ra. Ví dụ mới nhất chính là xung đột giữa Ấn Độ và Pakistan. Các máy bay Rafale đắt đỏ mua từ Pháp không minh chứng được sức mạnh trước máy bay J-10 của Pakistan trong không chiến. Ngoài ra, sự phức tạp trong trang bị và hậu cần của vũ khí Mỹ như F-35 khiến việc chuyển loại và duy trì chúng trong biên chế Quân đội Ấn Độ là không phù hợp. Với lịch sử phát triển gặp nhiều vấn đề kỹ thuật như F-35, việc New Delhi từ chối chúng không có gì là quá ngạc nhiên.

Sự xuất hiện của Su-57 tại Ấn Độ và thỏa thuận hợp tác từ phía Nga

 Sự xuất hiện và các bài bay biểu diễn đẹp mắt của máy bay Su-57 tại Triển lãm hàng không Aero India 2025 (Ấn Độ) đã gây ấn tượng mạnh mẽ không chỉ với phi công, mà cả giới chức quốc gia Nam Á này. Với một chuyến bay dài của phi công thử nghiệm Nga tới thẳng nơi tổ chức triển lãm hay động tác cất cánh ấn tượng trong 10 giây từ một đường băng ngắn, chứng minh sức mạnh của động cơ cho thấy dòng máy bay chiến đấu mới của Nga đã ở giai đoạn hoàn thiện.

Máy bay F-35B của Hải quân Anh gặp trục trặc phải hạ cánh ở Ấn Độ. Ảnh: Topwar 

Theo đánh giá của Tạp chí quân sự Topwar, một điểm đáng chú ý khác của Su-57 đối với Ấn Độ chính là nó đã được thử nghiệm trong chiến đấu và liên tục nâng cấp trong những năm qua. Hồi tháng 5-2025, Nga đã giới thiệu phiên bản cải tiến của Su-57M1, tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) để cải thiện tương tác trên chiến trường, cải tiến hệ thống điện tử hàng không và nâng cao khả năng kiểm soát động cơ. Những cải tiến này, cùng với nhiều yếu tố khác, được rút ra từ những kinh nghiệm chiến trường tại Ukraine.

Điều quan trọng nhất chính là việc Nga sẵn sàng chia sẻ công nghệ và đồng ý cùng Ấn Độ hợp tác sản xuất máy bay chiến đấu Su-57 tại nước này. Những hợp tác hiệu quả trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng đã được minh chứng qua các chương trình phát triển tên lửa BrahMos hay sản xuất xe tăng T-90 phiên bản Bhishma. Đáng chú ý ở phiên bản mới nhất của xe tăng T-90 lắp ráp tại Ấn Độ, tỷ lệ nội địa hóa đã đạt trên 80%.

Đây chính là tiền đề quan trọng để Nga đưa lời mời Ấn Độ hợp tác sản xuất và hoàn thiện máy bay Su-57. Trong những đề xuất phía Nga đưa ra có việc tích hợp hệ thống radar mảng định pha chủ động, tên lửa nội địa do Ấn Độ phát triển. Ngoài ra, nhiều thành phần của máy bay có thể được sản xuất tại Ấn Độ để tham gia lắp tổng đoạn ở cả hai nước.

Nga đưa đề nghị sẵn sàng hợp tác sản xuất Su-57 tại Ấn Độ. Ảnh: Rian 

Topwar nhận định, đề nghị của Nga là “không thể chối từ” khi Ấn Độ được tiếp cận một trong những công nghệ hàng không quân sự hiện đại bậc nhất thế giới hiện nay và tích hợp nó vào các loại vũ khí phát triển trong tương lai. Điều này càng trở nên quan trọng khi các dự án vũ khí nội địa của Ấn Độ chưa đạt được kỳ vọng mong muốn.

Dù cả Nga và Ấn Độ chưa có bất kỳ động thái nào liên quan tới tương lai hợp tác Su-57, nhưng cơ hội của nó tại quốc gia Nam Á này đang là rất lớn.

TUẤN SƠN (tổng hợp)

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Quân sự thế giới xem các tin, bài liên quan.

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận