Tại sao Mỹ phải "săn tìm" pháo phòng không Gepard cho Ukraine?

Tại sao Mỹ phải "săn tìm" pháo phòng không Gepard cho Ukraine?

Để cung cấp thêm pháo phòng không tự hành Gepard 35 mm do Đức sản xuất cho quân đội Ukraine, Quân đội Mỹ đã trao cho một công ty có trụ sở tại Florida một hợp đồng trị giá hơn 118 triệu USD. Những chiếc Gepard được đề cập dường như là các biến thể cũ của Hà Lan đã được bán cho Jordan khoảng một thập kỷ trước.

Hợp đồng 118 triệu USD cho Ukraine

Tại Tampa, Florida, vào ngày 31 tháng 5, Lầu Năm Góc đã công bố thuận của quân đội với công ty Global Military Products. Đức đã cung cấp hàng chục phương tiện này cho các lực lượng vũ trang của Ukraine và lực lượng này đã sử dụng chúng rất hiệu quả, đặc biệt trong nhiệm vụ chống lại tên lửa hành trình và máy bay không người lái của Nga.

Thông qua Sáng kiến Hỗ trợ An ninh Ukraine (USAI), được thành lập trước khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, thương vụ mua pháo phòng không tự hành Gepard mới của Mỹ đang được tài trợ.

Vì sao Mỹ phải 'săn tìm' pháo phòng không Gepard cho Ukraine? - 1

Pháo phòng không tự hành Gepard của Đức.

Cơ chế hỗ trợ an ninh này nhằm mục đích thay mặt cho Ukraine, mua vũ khí và các loại máy móc khác cũng như các dịch vụ đào tạo. Ngoài ra, USAI có thể được sử dụng để mua các mặt hàng không có trong kho vũ khí của Mỹ, như Gepard.

Không rõ có bao nhiêu chiếc Gepard đang được mua cho Ukraine thông qua hợp đồng với quân đội Mỹ hoặc khi nào chúng sẽ được chuyển đến Ukraine. Bản hợp đồng không nêu rõ các phương tiện đến từ đâu, nhưng có tiết lộ rằng công việc sẽ được thực hiện ở Amman, Jordan, với ngày hoàn thành ước tính là 30/5/2024.

Điều này cũng ngụ ý rằng trước khi phương tiện có thể được bàn giao, chúng phải được tân trang lại ở một mức độ nào đó hoặc bảo dưỡng. Để biết thêm chi tiết, các phóng viên của tạp chí War Zone đã liên hệ với họ.

Những chiếc Gepard đang được sở hữu bởi Jordan và rất có thể chúng đã được mua để chuyển đến Ukraine. Chính phủ Hà Lan đã đạt được thuận bán 60 chiếc Gepard đã bị loại khỏi biên chế cho quân đội Jordan vào năm 2013.

Thỏa thuận cũng bao gồm 350.000 viên đạn 35 mm và phụ tùng thay thế, cùng một số mặt hàng bổ sung. Bắt đầu từ những năm 1970, các lực lượng vũ trang Hà Lan đã mua tổng cộng 95 chiếc Gepard và đã đưa những chiếc xe này vào kho niêm cất từ năm 2006.

Những chiếc Gepard của Hà Lan khác với các biến thể được tạo ra trong Chiến tranh Lạnh của quân đội Tây Đức. Phiên bản của Hà Lan có radar tìm kiếm băng tần X và radar theo dõi có thể hoạt động ở cả băng tần x và ka. Đức cũng đã cho loại biên Gepard, nhưng các biến thể của nó vẫn được sử dụng ở Brazil và Romania.

Tất cả các biến thể của Gepard đều có một cặp pháo tự động 35mm gắn trên tháp pháo cùng với các radar tìm kiếm và theo dõi. Các phương tiện này sử dụng khung gầm và thân dựa trên xe tăng Leopard 1.

Vì sao Mỹ phải 'săn tìm' pháo phòng không Gepard cho Ukraine? - 2

một khẩu pháo phòng không Gepard của Ukraine.

Vai trò của Gepard

Gepard được chế tạo để sử dụng trong vai trò phòng thủ điểm chống lại máy bay bay thấp, trực thăng và các mối đe trên không khác. Khẩu pháo 35mm của Gepard cũng có thể được sử dụng để tiêu diệt các mục tiêu trên mặt đất.

Đặc biệt, các biến thể của Đức mà Ukraine nhận được đã chứng minh là cực kỳ hiệu quả, đặc biệt là chống lại tên lửa hành trình cận âm và máy bay không người lái. Gepard hiện là sự bổ sung đặc biệt có giá trị cho kho vũ khí phòng không của quân đội Ukraine vì hai loại vũ khí này hiện là phương tiện chính của Nga để thực hiện các cuộc tấn công tầm xa.

Ukraine đã nhận được ít nhất 34 chiếc Gepard từ Đức và dự kiến sẽ nhận thêm 18 chiếc nữa. Gepard có khả năng di chuyển tốt trên địa hình, giúp chúng linh hoạt hơn nếu có yêu cầu triển khai đến một địa điểm khác hoặc cơ động theo yêu cầu của các binh sĩ đang di chuyển.

Ngoài ra, các radar Gepard cung cấp cho hệ thống khả năng phát hiện, theo dõi và tấn công các mục tiêu vào ban đêm và trong thời tiết xấu. Điều này rất quan trọng đối với các lực lượng Ukraine vì nhiều cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái của Nga diễn ra sau khi mặt trời lặn.

Một xạ thủ Gepard của Ukraine đã nói với CNN trong một cuộc phỏng vấn vào tháng 5, "Hệ thống phòng không này có một hệ thống máy tính tự động giúp chúng tôi phát hiện, bắt (theo dõi) mục tiêu và giúp chúng tôi tiêu diệt các mối đe từ sớm."

Tuy nhiên, nguồn cung cấp đạn dược cho pháo Gepard 35mm là một vấn đề quan trọng. Mặc dù thực tế là những khẩu pháo này và đạn dược của nó chủ yếu được sản xuất ở Sĩ, chính phủ ở quốc gia này đã nhiều lần từ chối cho phép xuất khẩu đạn 35mm, kể cả những loại đạn mà các quốc gia khác đã mua từ Sĩ với lý do chính sách trung lập.

Vào tháng 2 vừa qua, chính phủ Đức đã thông báo rằng họ đã ký một thuận với nhà thầu quốc phòng của quốc gia Rheinmetall để bắt động lại việc sản xuất đạn 35mm. Thông báo này là cần thiết bởi vì điều này đã trở thành một vấn đề quan trọng.

Không rõ quốc gia nào sản xuất đạn 35mm mà Hà Lan bán cho Jordan cùng với 60 chiếc Gepard vào năm 2013, hoặc còn bao nhiêu trong số 350.000 viên đạn mà Jordan mua từ 10 năm trước. Những viên đạn này có thể đã được sử dụng quá trình huấn luyện và sử dụng tiêu hao hoặc chúng có thể đã bị mất.

Đức cũng đã tìm cách mua lại đạn 35mm do Đức sản xuất từ Brazil, nhưng chính phủ hiện tại của đất nước được cho là đã từ chối cho phép.

Vì sao Mỹ phải 'săn tìm' pháo phòng không Gepard cho Ukraine? - 3

một khẩu pháo phòng không Gepard của Jordan.

Hệ thống phòng không tầm thấp của Mỹ

Sau khi Chiến tranh Lạnh kết thúc, các tài sản phòng không tầm ngắn (SHORAD) của quân đội Mỹ bị suy giảm. Sau đó, giới chuyên gia quân sự nghĩ rằng các cuộc xung đột tiềm năng mà Mỹ có thể tham gia sẽ rất khó xảy ra nếu không có các mối đe từ trên không.

Sự đảo ngược trong thái độ của Mỹ về vấn đề SHORAD là do sự quay trở lại cuộc cạnh tranh giữa các cường quốc với các quốc gia ngang hàng như Trung Quốc và Nga, cũng như sự bùng nổ của việc sử dụng máy bay không người lái.

Trong khi quân đội Mỹ đang cố gắng khôi phục các khả năng này, vào năm 2021, Mỹ bắt đầu triển khai hệ thống SHORAD di động mới đầu tiên, phương tiện Phòng không Tầm ngắn Cơ động (M-SHORAD) dựa trên khung xe chiến đấu Stryker 8x8. Các hệ thống phòng không Avenger dựa trên khung xe Humvee, một số trong đó hiện đang được gửi tới Ukraine, đang được thay thế bởi M-SHORAD.

Cuộc xung đột ở Ukraine cho thấy giá trị của các hệ thống SHORAD, không chỉ Gepard mà phần lớn các vũ khí phòng không tầm ngắn đã bị loại bỏ như một phần của Di tích Chiến tranh Lạnh. Để tăng cường sức mạnh phòng không của Ukraine, quân đội Mỹ hiện đang tìm cách khôi phục lại những vũ khí này và trước mắt là tìm kiếm những thiết bị phòng không như vậy.

Lê Hưng(Nguồn: The Drive)

Bổ ích

Xúc động

Sáng tạo

Độc đáo

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận