
Theo thông tin từ Elbit Systems (tập đoàn công nghệ quốc phòng toàn cầu của Israel), tập đoàn này đang nghiên cứu hệ thống laser công suất cao (HPL) có thể tích hợp lên cả máy bay trực thăng và máy bay chiến đấu đa năng.
Đây được xem là bước tiến mới trong chiến lược phòng thủ trước các mối đe dọa hiện đại ngày càng phổ biến.
Dự án hiện tập trung vào hai biến thể chính gồm XCalibur dành cho máy bay cánh cố định và Sting dành cho trực thăng.
Các hệ thống này được thiết kế để tiêu diệt mục tiêu trên không như máy bay không người lái (UAV) hoặc vũ khí bay lượn.
Khác với các hệ thống phòng thủ truyền thống, vũ khí laser hoạt động bằng chùm năng lượng tập trung, cho phép vô hiệu hóa mục tiêu gần như tức thời với chi phí mỗi lần bắn thấp hơn đáng kể so với tên lửa đánh chặn.
Việc triển khai laser trên máy bay mang lại nhiều lợi thế chiến thuật. Ở độ cao lớn, hệ thống ít bị ảnh hưởng bởi các yếu tố môi trường như mưa, bụi hay độ ẩm, vốn có thể làm suy giảm hiệu quả của tia laser.
Nhờ đó, máy bay có thể phát hiện và tiêu diệt mục tiêu từ khoảng cách xa, thậm chí ngay từ trên tầng mây trước khi mối đe dọa tiếp cận khu vực cần bảo vệ.
Theo ông Bezhalel Machlis - Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của Elbit Systems, việc sử dụng tên lửa đắt tiền để bắn hạ các UAV giá rẻ là không bền vững trong dài hạn. Đây chính là động lực thúc đẩy các chương trình phát triển vũ khí laser.
Trong bối cảnh xung đột hiện đại, các loại UAV và vũ khí bay lượn giá rẻ ngày càng được sử dụng rộng rãi, buộc các quốc gia phải tìm kiếm giải pháp phòng thủ tiết kiệm hơn nhưng vẫn hiệu quả.
Dù tiềm năng lớn, việc tích hợp laser lên máy bay không đơn giản. Các hệ thống này cần được thu nhỏ tối đa để phù hợp với không gian hạn chế, đồng thời vẫn phải đảm bảo độ chính xác cao trong điều kiện máy bay di chuyển liên tục.
Việc duy trì ổn định chùm tia và khả năng khóa mục tiêu trong môi trường chiến đấu phức tạp cũng là thách thức kỹ thuật đáng kể.
Hiện các hệ thống HPL đang ở giai đoạn phát triển nâng cao. Elbit Systems cho biết đang chuẩn bị hợp tác với lực lượng không quân để tích hợp và thử nghiệm thực tế, song chưa công bố thời điểm triển khai cụ thể.
Trong các mô phỏng được trình diễn, tiêm kích F-15I Ra'am có thể dùng laser để bắn hạ tên lửa hành trình và UAV, trong khi trực thăng UH-60A/L Yanshuf được trang bị hệ thống Sting để vô hiệu hóa các mục tiêu bay lượn.
Giới chuyên gia nhận định, vũ khí laser trên không có thể trở thành một phần quan trọng trong hệ thống phòng thủ đa tầng, giúp giảm chi phí và tăng hiệu quả trước các mối đe dọa mới.
Dù còn nhiều rào cản kỹ thuật, sự phát triển của công nghệ này cho thấy xu hướng chuyển dịch rõ rệt sang các giải pháp năng lượng định hướng trong chiến tranh hiện đại.
Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống
Nguồn tin: laodong.vn
Tham gia bình luận