
Đây là hệ thống do tập đoàn Rafael phát triển, sử dụng công nghệ laser công suất cao để đánh chặn tên lửa và thiết bị bay không người lái (UAV).
Với công suất chùm laser lên đến 100 kilowatt - được xem là mạnh nhất thế giới hiện nay, “Iron Beam” có khả năng tiêu diệt mục tiêu trên không với chi phí chỉ vài USD cho mỗi lần đánh chặn. Công nghệ này không tạo ra vụ nổ, mà tập trung làm nóng phần thân hoặc cánh UAV, khiến cấu trúc bị hỏng và rơi xuống. Tấn công với tốc độ ánh sáng, hệ thống này được mô tả là có “băng đạn không giới hạn” và gần như không gây thiệt hại phụ.
“Iron Beam” được thiết kế để hoạt động trong bán kính 10km, nhằm bổ sung cho hệ thống phòng thủ “Iron Dome - Vòm sắt” vốn có tầm hoạt động rộng hơn. Nhờ khả năng triển khai linh hoạt, hoạt động hiệu quả trong nhiều điều kiện thời tiết và xử lý được nhiều loại mục tiêu trên không, “Iron Beam” được đánh giá là bước tiến đột phá trong năng lực phòng không của Israel.
Mặc dù những thông tin đầu tiên về việc triển khai “Iron Beam” đã xuất hiện từ mùa thu năm 2024, Israel chỉ mới chính thức xác nhận hiệu quả thực chiến của hệ thống này gần đây. Trong cuộc xung đột “Thanh gươm sắt”, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tuyên bố “Iron Beam” đã đánh chặn thành công hàng chục mối đe dọa từ trên không.
Dù vậy, hệ thống này cũng có những điểm yếu nhất định. Trong điều kiện thời tiết xấu như sương mù hoặc mây dày, hiệu suất của laser có thể bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, Israel vẫn đặt nhiều kỳ vọng vào công nghệ này trong chiến lược phòng thủ tương lai. Một số quan chức dự báo “Iron Beam” sẽ được triển khai rộng rãi và công khai hơn vào cuối năm 2025.
Về mặt thương mại, tiềm năng xuất khẩu của “Iron Beam” là rất lớn. Tuy nhiên, các yếu tố địa chính trị có thể là rào cản. Israel đang đối mặt với phản ứng tiêu cực từ các quốc gia châu Âu và NATO liên quan đến chiến dịch quân sự tại Gaza. Mặc dù NATO đang tăng chi tiêu quốc phòng lên mức 5% GDP, tạo ra thị trường hàng trăm tỉ euro, việc xuất khẩu “Iron Beam” vẫn chưa chắc chắn.
Hai tập đoàn Rafael và Elbit Systems đã tham gia sâu vào chuỗi cung ứng quốc phòng NATO. Nhiều sản phẩm “made in Israel” như tên lửa chống tăng Spike đã trở thành chuẩn mực tại châu Âu. Tuy nhiên, theo Giám đốc điều hành Rafael, ông Yoav Turgeman, thành công của “Iron Beam” trên thị trường quốc tế sẽ phụ thuộc nhiều vào tình hình chính trị và quan hệ ngoại giao trong thời gian tới.
Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống
Nguồn tin: laodong.vn
Tham gia bình luận