Tên lửa dẫn đường có thể "vô hiệu hóa" UAV cảm tử Nga

Tên lửa dẫn đường có thể "vô hiệu hóa" UAV cảm tử Nga

Theo một số nguồn tin phương Tây, Nga đã thay thế hệ thống điều hướng quán tính kém chính xác của UAV này bằng một hệ thống điều hướng vệ tinh GLONASS của Nga sau khi tiếp nhận UAV cảm tử Shahed-136 từ Iran. Tên của UAV này đã được Nga đổi thành Geran-2.

UAV này có thể bay xa hơn với cùng một động cơ ban đầu nhờ những cải tiến, sửa chữa của Nga. Theo tuyên bố của Nga, tầm bay của Geran-2 là 1.800-2.500 km.

Patriot chưa đủ sức mạnh ngăn chặn UAV cảm tử Geran

Trong bối cảnh Nga liên tiếp tiến hành các cuộc không kích nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng trên khắp Ukraine, Mỹ cam kết sẽ cung cấp cho Kiev các hệ thống phòng không Patriot vào cuối năm 2022. Ukraine đã nhận được tổ hợp phòng không Patriot đầu tiên từ Mỹ vào tháng Tư. Theo Wall Street Journal ngày 11/6, Raytheon Technologies đang đẩy mạnh sản xuất và hứa hẹn sẽ cung cấp cho Ukraine thêm 5 hệ thống phòng không Patriot nữa vào cuối năm 2024.

Các tên lửa này là một phần trong gói hỗ trợ an ninh trị giá 2,1 tỷ USD mới nhất của Lầu Năm Góc dành cho Ukraine, bao gồm nhiều tên lửa đất đối không (SAM) MIM-23 HAWK, đạn 105mm và 203mm, máy bay không người lái trinh sát RQ-20 Puma, hệ thống tên lửa laser, đạn dẫn đường và hỗ trợ đào tạo, bảo trì Lực lượng Vũ trang Ukraine.

Sáng kiến Hỗ trợ An ninh Ukraine (USAI) cung cấp hỗ trợ này. Để đảm bảo nhu cầu an ninh trong tương lai của Ukraine, gói viện trợ dự kiến sẽ được giải ngân trong nhiều tháng và nhiều năm tới.

Mỹ sẽ chuyển giao hai loại tên lửa tiên tiến dùng cho hệ thống Patriot trong gói hỗ trợ mới nhất, một là tên lửa Patriot Advanced Capability-3 (PAC-3) mà Ukraine sử dụng và do Tập đoàn Lockheed Martin sản xuất. Tên lửa Guidance Enhanced Missile (GEM-T), do Raytheon Technologies Corp tạo ra, là loại còn lại.

GEM-T cung cấp khả năng cải tiến để ngăn chặn tên lửa đạn đạo chiến thuật, tên lửa hành trình hoặc máy bay của đối phương cho tên lửa PAC-3, theo tài liệu chính thức.

Dòng đạn tên lửa đánh chặn thế hệ mới PAC-3 được áp dụng nhiều công nghệ trong quá trình phát triển phiên bản đạn tên lửa GEM-T. Cơ cấu đầu đạn, GEM-T ở tên lửa PAC-2 tối ưu cho việc tiêu diệt tên lửa đạn đạo và các vật thể bay có tiết diện phản xạ radar nhỏ, là nơi hai dòng đạn tên lửa khác nhau khác nhau.

Theo Eurasian Times, một số chuyên gia quân sự cho rằng các UAV tự sát Geran do Nga triển khai đã làm cạn kiệt kho tên lửa phòng không của Ukraine, vô hiệu hóa nỗ lực ngăn chặn tên lửa hành trình, máy bay không người lái và tên lửa đạn đạo.

Theo các nhà phân tích, biến thể hiện tại của hệ thống Patriot chưa đủ để UAV Geran chịu tổn thất nghiêm trọng. GEM-T được dự đoán sẽ thay đổi điều này trong khi chờ đợi.

Tên lửa đạn đạo Iskander, tên lửa hành trình Kalibr và Kh-101, phối hợp với UAV Geran để tấn công các mục tiêu quân sự ở khu vực đô thị của Ukraine, là tên lửa đạn đạo chiến thuật của Nga.

Theo một số chuyên gia, hệ thống Patriot dường như rất khó đánh chặn UAV Geran, được tạo ra dựa trên mẫu Shahed-136 của Iran. Mặc dù là một hệ thống đã được nâng cấp theo thời gian, nhưng Patriot chủ yếu được thiết kế để đánh chặn máy bay chiến đấu và máy bay chiến đấu tốc độ.

GEM-T có trở thành "khắc tinh" của UAV cảm tử Geran không?

Raytheon tuyên bố rằng GEM-T được trang bị một cầu chì kỹ thuật số "có bộ dao động điện tử độ nhiễu thấp", làm tăng độ nhạy trong việc thu thập dữ liệu và theo dõi những mối đe kích thước nhỏ trên không như máy bay không người lái, tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo chiến thuật tốc độ cao.

Mặt khác, UAV Geran có tốc độ di chuyển chậm và không phát xạ tần số vô tuyến (RF) như các bộ điều khiển từ xa, định vị vệ tinh, khiến chúng khó bị phát hiện bởi hồng ngoại hoặc các thiết bị dò RF. Nga phải đối mặt với một thách thức mới trong việc phát triển các hệ thống mới hoặc tìm ra các chiến thuật mới do GEM-T có thể thay đổi điều đó.

Mặc dù vậy, ngay cả khi GEM-T đã chặn được UAV Geran, nhiều chuyên gia vẫn quan tâm đến tính bền vững của nó vì tên lửa sẽ bị hạn chế về số lượng và dễ bị cạn kiệt khi đối mặt với các cuộc tấn công hàng loạt từ Nga.

Tuy nhiên, phương Tây đã thể hiện mong muốn tiếp tục cung cấp vũ khí cho Ukraine. Mỹ là quốc gia viện trợ nhiều nhất cho Ukraine kể từ khi xung đột nổ ra. Gói viện trợ 40 tỷ USD cho Ukraine đã được Mỹ phê duyệt vào tháng Năm. Ngoài các chương trình đào tạo, cung cấp thiết bị, vũ khí, 8,7 tỷ USD bổ sung kho thiết bị Mỹ gửi đến Ukraine và 3,9 tỷ USD hỗ trợ hoạt động của Bộ Chỉ huy Châu Âu (EUCOM), gói hỗ trợ này cũng bao gồm 6 tỷ USD hỗ trợ an ninh./.

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận