Theo thông báo của Bộ Tổng tham mưu Lực lượng Vũ trang Ukraine, trong đêm 11/2, lực lượng nước này đã tiến hành một cuộc tấn công thành công nhằm vào kho vũ khí của Tổng cục Pháo – Tên lửa (GRAU) của Nga gần thị trấn Kotluban, bằng tên lửa hành trình FP-5 Flamingo.
Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết, tại khu vực kho vũ khí của GRAU đã xảy ra “những vụ nổ lớn, kèm theo các đợt kích nổ thứ cấp”. Chính quyền địa phương sau đó đã sơ tán người dân tại thị trấn Kotluban, nằm cách kho vũ khí này khoảng 1 km.
Phía Nga hiện chưa bình luận về các thông tin trên.
Đây là lần thứ hai Ukraine tuyên bố về việc sử dụng tên lửa hành trình FP-5 Flamingo. Loại tên lửa này mới chỉ được nhắc đến trong các báo cáo chính thức cách đây khoảng một tuần, liên quan tới loạt cuộc tấn công hồi tháng 1 nhằm vào bãi thử Kapustin Yar của Nga - nơi được sử dụng để phóng tên lửa đạn đạo tầm trung Oreshnik.
Việc FP-5 Flamingo tiếp tục được sử dụng và được công bố chính thức cho thấy không chỉ tần suất triển khai ngày càng tăng, mà còn phản ánh khả năng tên lửa này đã được điều chỉnh để vượt qua các hệ thống phòng không và tác chiến điện tử của Nga. Đáng chú ý, cả bãi thử Kapustin Yar lẫn kho vũ khí GRAU gần Kotluban đều được bảo vệ nghiêm ngặt.
Hai địa điểm nói trên cùng nằm tại tỉnh Volgograd của Nga, cách nhau khoảng 120km. Điều này cho thấy, bất chấp việc tên lửa hành trình của Ukraine từng xuyên thủng hệ thống phòng không khu vực trước đó, Nga dường như vẫn chưa thể tăng cường hiệu quả mạng lưới phòng không tại khu vực này.
Trước đó, công ty Fire Point từng thông báo về một bản nâng cấp cho phép tên lửa này bay ở độ cao thấp. Dù chi tiết kỹ thuật không được công bố, nhưng nhiều khả năng tên lửa đã được tích hợp hệ thống dẫn đường TERCOM.
Hệ thống TERCOM hoạt động bằng cách quét địa hình bên dưới tên lửa thông qua cao độ kế radar hoặc radar chuyên dụng, sau đó so sánh với bản đồ địa hình tham chiếu. Việc bay ở độ cao thấp giúp tên lửa hành trình tránh bị radar mặt đất phát hiện, qua đó tăng khả năng xuyên thủng hệ thống phòng không của đối phương.
Quan trọng hơn, TERCOM cho phép tên lửa dẫn đường độc lập với tín hiệu vệ tinh, qua đó nâng cao đáng kể khả năng chống lại các biện pháp tác chiến điện tử, vốn là một trong những trụ cột trong hệ thống phòng thủ của Nga.
Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống
Nguồn tin: vov.vn
Tham gia bình luận