
Dự án được triển khai trong chương trình Next Generation Soft Kill (NGSK) do Phòng thí nghiệm Khoa học và Công nghệ Quốc phòng (DSTL) của Anh lựa chọn.
Trong chương trình này, Thales sẽ hợp tác với Tập đoàn công nghệ quốc phòng, an ninh và hàng không vũ trụ hàng đầu của Anh - QinetiQ để phát triển các giải pháp bảo vệ tiên tiến cho các phương tiện quân sự trên bộ của Vương quốc Anh.
Theo kế hoạch, nhiều ý tưởng thiết kế sẽ được nghiên cứu và đánh giá trước khi lựa chọn một cấu hình phù hợp nhất để tiếp tục phát triển và thử nghiệm chuyên sâu.
Mục tiêu của chương trình là tạo ra hệ thống có khả năng khiến phương tiện quân sự khó bị phát hiện, theo dõi và khóa mục tiêu hiệu quả hơn.
Phương án được lựa chọn sẽ tương thích với kiến trúc hệ thống bảo vệ tích hợp mô-đun của Anh.
Đây là nền tảng được thiết kế nhằm hỗ trợ triển khai linh hoạt các công nghệ bảo vệ cho cả phương tiện hiện tại và các dòng xe chiến đấu tương lai.
Trong dự án này, Thales sẽ tận dụng kinh nghiệm trong các lĩnh vực cảm biến cảnh báo mối đe dọa, hệ thống hỗ trợ phòng thủ và công nghệ quang điện tử.
Trong khi đó, QinetiQ sẽ đảm nhiệm vai trò đánh giá và xác thực công nghệ nhằm bảo đảm khả năng ứng dụng thực tế trên chiến trường.
Thông qua chương trình NGSK, các công ty kỳ vọng chứng minh hiệu quả của việc kết hợp cảm biến tích hợp cùng các biện pháp đối phó quang điện tử trong việc tăng khả năng sống sót cho xe bọc thép.
Dự án cũng được xem là một phần trong nỗ lực củng cố năng lực công nghiệp quốc phòng nội địa của Vương quốc Anh trước các thách thức quân sự tương lai.
Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống
Nguồn tin: laodong.vn
Tham gia bình luận