Tại sao Ấn Độ có thể chọn Su-57E thay vì F-35?

Tại sao Ấn Độ có thể chọn Su-57E thay vì F-35?

Su-57E đang chiếm ưu thế

Theo nhận xét từ chính Tạp chí The National Interest của Mỹ, trong màn so tài giữa Su-57E và F-35 tại Ấn Độ, sản phẩm vũ khí từ Nga đang có nhiều cơ hội chiến thắng hơn.

Chuyên gia quân sự Brandon Weichert của Tạp chí The National Interest đánh giá, sau khi xuất hiện bất ngờ tại Triển lãm hàng không Chu Hải (Trung Quốc) trong năm 2024, máy bay Su-57E của Nga (tên định danh NATO là Felon) cũng có mặt tại Triển lãm Aero India 2025. Và không quá ngạc nhiên nếu, máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 đến từ Nga chinh phục được giới chức quốc phòng Ấn Độ, nhất là trước đối thủ đắt tiền hơn đến từ bên kia đại dương là F-35.

Ngay cả những hình ảnh đầu tiên từ Aero India 2025 cũng rất ấn tượng. Phi hành đoàn Su-57E của Nga đang bảo dưỡng máy bay thì một phi đội hỗn hợp gồm máy bay F-16 và F-35 của Mỹ bay đến. Người Nga ngay lập tức tập trung lại để chào đón các vị khách người Mỹ. Ngay sau đó, chiếc Su-57E đã có mặt ngay trước mặt chiếc F-35.

Sự xuất hiện của Su-57E và F-35 tại triển lãm Aero India 2025 nhận được sự quan tâm lớn từ giới chuyên gia. Ảnh: Defense News

“Không cần phải nói, những bức ảnh chụp ra thật tuyệt vời. Những hình ảnh này ngay lập tức lan truyền trên mạng xã hội và nhiều người dùng X (trước đây là Twitter) đã vô cùng kinh ngạc trước sự xuất hiện của 2 phương tiện chiến đấu được coi là đối thủ này tại Ấn Độ”, ông Brandon Weichert nhận xét.

Không những thế! Nga đã mang tới Ấn Độ những gì tốt nhất dành cho Su-57E, trong đó có phi công thử nghiệm huyền thoại Sergey Bogdan, người có thể khai tác tối đa tiềm năng của máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 trên không. Cũng chính vì điều này, phía Mỹ đã yêu cầu các phi công thử nghiệm F-35 không thực hiện các bài bay biểu diễn phức tạp tại Aero India 2025.

Thực tế, sự xuất hiện của Su-57E hay F-35 tại Aero India 2025 đã tạo ra nhiều ý kiến trên mạng xã hội. Nhiều người đứng về phía F-35, nhưng máy bay chiến đấu Mỹ lại quá đắt đỏ và còn nhiều vấn đề kỹ thuật. Trong khi đó, ngân sách quốc phòng của Ấn Độ trong vài năm trở lại đây được thắt chặt và tiến độ chậm chạp của quá trình phát triển máy bay chiến đấu nội địa kế tiếp của New Delhi khiến Su-57E là lựa chọn khá phù hợp.

Kế thừa truyền thống từ Su-30MKI?

Một vấn đề khác có thể khiến Ấn Độ chọn Su-57E chính là Quân đội Ấn Độ nói chung và Không quân quốc gia Nam Á này vẫn đang sử dụng chủ yếu các hệ thống vũ khí đến từ Liên Xô và Nga. Xương sống của Không quân Ấn Độ bao gồm Su-30MKI.

Vậy chưa có lý do đủ lớn nào để Ấn Độ chuyển hệ sang máy chiến đấu phương Tây và Mỹ, cũng như phải hiện đại hóa và thiết kế lại toàn bộ cơ sở hậu cần của mình để trang bị F-35. Ngoài ra, Ấn Độ sẽ phải đối mặt với sự giám sát chặt chẽ từ phía Mỹ vì Washington lo ngại rằng những máy bay chiến đấu hiện đại có thể rơi vào tay đối thủ. Các phi công Ấn Độ sẽ phải đào tạo lại.

Ngược lại, Su-57E lại khá dễ tiếp cận. Nga và Ấn Độ đã có truyền thống hợp tác thành công trong lĩnh vực kỹ thuật quân sự và thường không áp đặt điều kiện lên các đối tác mua sắm kỹ thuật quân sự.

Ngoài ra, Nga đã đưa ra nhiều điều kiện khiến Ấn Độ không thể chối từ, đáp ứng yêu cầu “Make in India”. Đầu tháng 2-2025, Tổng giám đốc điều hành Rosoboronexport Alexander Mikheev thông tin rằng, Nga đã đề nghị cung cấp máy bay chiến đấu Su-57 cho Ấn Độ. Phía Nga cũng đề xuất tổ chức sản xuất chung máy bay tại Ấn Độ.

Về vấn đề này, Giám đốc Trung tâm Phân tích Thị trường Vũ khí Thế giới (CAWAT) Igor Korotchenko đã giải thích về sức hấp dẫn của máy bay Nga đối với Ấn Độ. Ông nhấn mạnh rằng, trước sức ép từ các loại máy bay chiến đấu thế hệ mới từ các quốc gia láng giềng, Ấn Độ cần trang bị cho lực lượng không quân của mình những máy bay hiện đại càng nhanh càng tốt. Việc phát triển một sản phẩm mới sẽ mất nhiều thời gian, vì vậy Ấn Độ có thể trang bị máy bay F-35 của Mỹ hoặc Su-57E của Nga để tạo ra phi đội máy bay chiến đấu hiện đại.

Phía Nga có lý do để tự tin về Su-57E tại Ấn Độ. Ảnh Topwar

“Trong số những ưu điểm của Su-57E, chuyên gia này nhấn mạnh đến khả năng sử dụng nó làm cơ sở cho phiên bản hai chỗ ngồi của loại máy bay này, đây là yêu cầu bắt buộc của Không quân Ấn Độ. Ngoài ra, trong khuôn khổ chương trình Make in India, Nga sẵn sàng chuyển giao cho Ấn Độ toàn bộ công nghệ và năng lực để tiếp tục triển khai sản xuất tại các doanh nghiệp của Tập đoàn chế tạo hàng không Ấn Độ HAL”, ông Igor Korotchenko cho biết.

Ông Korotchenko cũng lưu ý rằng, Su-57E là máy bay hai động cơ có khả năng tấn công các mục tiêu trên mặt đất và giành ưu thế trên không. Đây cũng là yêu cầu quan trọng đối với máy bay tương lai của Không quân Ấn Độ.

Với những điều kiện trên, dù chưa có kết quả chính thức, nhưng New Delhi nhiều khả năng sẽ nghiêng về Su-57E khi thỏa thuận được giá trị hợp đồng và mức độ chuyển giao công nghệ hợp lý.

TUẤN SƠN (tổng hợp)

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Quân sự thế giới xem các tin, bài liên quan. 

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận