“Lực lượng quân sự của Triều Tiên đã trở lại khu vực tác chiến”, Trung tâm Chiến lược Quốc phòng Ukraine đưa tin.
Trước đây, quân đội Triều Tiên chủ yếu tấn công bằng bộ binh theo mô hình đại đội, gồm 100 hoặc 200 binh sỹ nhưng hiện tại họ đang tiến hành các cuộc tấn công theo từng nhóm gồm 50 người. Các nhóm tấn công nhỏ hơn có thể giúp quân đội Triều Tiên tránh bị máy bay không người lái của Ukraine phát hiện, đồng thời giảm thiểu thương vong trong trường hợp bị tấn công.
Để ứng phó, các lực lượng Ukraine đã thả đạn chùm vào các nhóm tấn công của Nga và Triều Tiên ở Kursk. Mỗi quả đạn rải tới 88 quả đạn con, có thể gây sát thương bộ binh đối phương trên một khu vực rộng lớn. Đạn chùm đã đẩy lùi một số cuộc tấn công của Triều Tiên ở Kursk.
Theo Army T.V - kênh truyền hình chính thức của lực lượng vũ trang Ukraine, chiến thuật của các đơn vị Ukraine, trong đó có Lữ đoàn cơ giới số 47 đang chiến đấu tại Kursk, là bắn một quả đạn chùm vào nơi binh sỹ đối phương tập trung đông đảo và tiếp tục cuộc tấn công thứ hai bằng một quả đạn nổ mạnh khác “để đối phương không có cơ hội thoát thân”.
Ngoài máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất, đạn chùm là một trong những nguyên nhân chính gây ra thương vong các binh sỹ Nga và Triều Tiên tại Kursk. Quân đoàn 11 gồm 12.000 binh sỹ của Bình Nhưỡng được cho là đã mất 1/3 nhân sự trước khi tạm thời rút lui vào cuối tháng 1 hoặc đầu tháng 2/2025.
Không rõ Bình Nhưỡng có điều thêm binh sĩ để bù đắp cho tổn thất của Quân đoàn 11 hay không. Nhưng có nhiều thông tin cho biết, Triều Tiên đã chuyển giao cho Nga số lượng lớn hệ thống pháo và tên lửa, được Moscow sử dụng khá nhiều ở miền Tây nước này và miền Đông Ukraine.
Sức mạnh tổ hợp “Chim lửa-4” của Triều Tiên
Một máy bay không người lái của Ukraine gần đây đã ghi nhận lần đầu tiên bắn trúng một khẩu pháo M1989 của Triều Tiên gần Pokrovsk ở miền Đông Ukraine. Các kênh truyền hình Nga cũng phát đi hình ảnh hệ thống phóng tên lửa di động Bulsae-4 của Triều Tiên đang hoạt động ở Kursk.
Ukraine lần đầu tiên phát hiện ra xe phóng tên lửa chống tăng Bulsae-4 mang theo 8 tên lửa của Triều Tiên gần tiền tuyến vào tháng 8/2024. Đến tháng 12/2024, Kiev tuyên bố đã phá hủy 2 chiếc Bulsae-4 đầu tiên nhưng những chiếc Bulsae-4 còn lại đã bắn trả vào vị trí chiến đấu và xe bọc thép của Ukraine.
Bulsae-4, còn được biết đến với tên gọi M-2018, là hệ thống tên lửa chống tăng tự hành tầm xa tiên tiến của Triều Tiên, được thiết kế để chống lại các mối đe dọa thiết giáp. Hệ thống này là một phần trong những nỗ lực liên tục của Triều Tiên nhằm hiện đại hóa công nghệ quân sự và cải thiện hiệu quả của các đơn vị bộ binh trong các tình huống chiến đấu.
Tổ hợp Bulsae-4 được đưa vào hoạt động vào cuối những năm 2010, cung cấp khả năng chống thiết giáp nâng cao. Với hệ thống dẫn đường tiên tiến, tầm bắn mở rộng và khả năng cơ động, Bulsae-4 tăng cường đáng kể khả năng chống thiết giáp của lực lượng mặt đất Triều Tiên. Thiết kế của hệ thống nêu bật tính chiến lược, tính linh hoạt và độ chính xác trong các tình huống chiến tranh hiện đại. Tên lửa của hệ thống là phiên bản tiên tiến của dòng tên lửa Bulsae, được cải tiến về tầm bắn, khả năng dẫn đường và hỏa lực.
Tổ hợp sử dụng xe bọc thép bánh lốp M-2010 làm nền tảng, nhằm gia tăng tính cơ động và khả năng thích ứng của hệ thống, khiến nó trở thành một tài sản đáng gờm trong kho vũ khí quân sự của Triều Tiên. Sự kết hợp giữa công nghệ dẫn đường hiện đại, khả năng cơ động mạnh mẽ cũng như các biện pháp bảo vệ tích hợp khiến Bulsae-4 trở thành mối đe dọa đáng kể đối với các mục tiêu bọc thép trên chiến trường.
Các tên lửa của hệ thống được trang bị bộ ổn định lớn, thiết kế cho các cuộc tấn công bổ nhào, cho phép chúng tấn công các xe bọc thép ở những điểm yếu nhất. Các tên lửa có tầm bắn hiệu quả ước tính từ 10 đến 25 km và sử dụng đầu dò quang điện tử để dẫn đường, hoặc kết hợp với hệ thống dẫn đường chỉ huy thông qua sợi cáp quang. Hệ thống này hỗ trợ dẫn đường thủ công thông qua liên kết video, cho phép người vận hành điều chỉnh mục tiêu và đảm bảo độ chính xác cao.
Hệ thống được cho là tích hợp các biện pháp bảo vệ NBC (hạt nhân, sinh học, hóa học) để bảo vệ kíp vận hành trong các môi trường chiến đấu khác nhau. Xe phóng có Bộ thu cảnh báo bằng tia laser (LWR) và súng phóng lựu khói ở hai bên tháp pháo.
Theo giới phân tích, nhiều khả năng Triều Tiên sẽ không giảm tốc độ tấn công ở Kursk khi họ tái gia nhập cuộc chiến và khi tình hình địa chính trị của cuộc xung đột đang cho thấy lợi thế nghiêng về phía Nga.
Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống
Nguồn tin: vov.vn
Tham gia bình luận