Trên vùng biển, Cảnh sát biển Việt Nam và Trung Quốc tiến hành tuần tra liên hợp

Trên vùng biển, Cảnh sát biển Việt Nam và Trung Quốc tiến hành tuần tra liên hợp

Biên đội tàu Cảnh sát biển 8003 và 8004 (Hải đoàn 11, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1) do Thiếu tướng Lê Quang Đạo, Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam làm trưởng đoàn công tác lên đường thực hiện nhiệm vụ tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định vịnh Bắc bộ vào chiều 9/4, tại cảng Đình Vũ.

Cảnh sát biển Việt Nam và Trung Quốc tuần tra liên hợp trên vùng biển - 1

Biên đội tàu CSB 8003 và CSB 8004 chuẩn bị rời cảng để thực hiện nhiệm vụ.

Bộ đội Biên phòng, Kiểm ngư, Hải quan và đại diện Sở NNPTNT các tỉnh liên quan là các lực lượng tham gia tuần tra liên hợp. Đây là lần thứ sáu Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc tổ chức tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định vịnh Bắc bộ.

Chuyến tuần tra liên hợp lần này kéo dài từ ngày 11 đến ngày 13/4, trải dài trên phạm vi 13 điểm với quãng đường 255,5 hải lý (từ đông bắc đảo Cồn Cỏ đến đông nam đảo Trần).

Cảnh sát biển Việt Nam và Trung Quốc tuần tra liên hợp trên vùng biển - 2

Trước khi rời bến, Thiếu tướng Lê Quang Đạo, Tư lệnh Cảnh sát biển động viên CBCS, đã hạ cánh các tàu CSB8003 và CSB8004.

Lực lượng Cảnh sát biển 2 nước sẽ thực hiện các hoạt động sau đây trong khi thực hiện nhiệm vụ: chào xã giao; tổ chức hội đàm trực tiếp; kiểm tra, giám sát tàu thuyền của ngư dân khai thác hải sản trong vùng biển lân cận đường phân định; tuyên truyền về quy chế hoạt động, ứng xử và tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho ngư dân; luyện tập phối hợp tìm kiếm cứu nạn trên biển...

Lực lượng Cảnh sát biển 2 nước Việt Nam - Trung Quốc duy trì thường xuyên, đều đặn 2 chuyến tuần tra liên hợp/năm sau khi Hiệp định hợp tác nghề cá trong vùng biển vịnh Bắc bộ giữa 2 nước Việt Nam và Trung Quốc hết hạn vào ngày 30/6/2020, nhằm bảo đảm hoạt động khai thác hải sản của ngư dân diễn ra bình thường.

Cảnh sát biển Việt Nam và Trung Quốc tuần tra liên hợp trên vùng biển - 3

CBCS Tàu CSB8004 chuẩn bị rời bến để thực hiện nhiệm vụ.

Theo Thiếu tướng Lê Quang Đạo, Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam, hoạt động tuần tra liên hợp nhằm duy trì trật tự, an ninh trong khu vực biển vịnh Bắc bộ, góp phần củng cố mối quan hệ hợp tác, hiểu biết lẫn nhau giữa lực lượng Cảnh sát biển hai nước Việt Nam và Trung Quốc. Ngoài ra, góp phần thực hiện tốt luật pháp quốc tế; bảo tồn, khai thác bền vững tài nguyên biển, sinh vật biển trong vùng biển vịnh Bắc bộ; nâng cao trình độ tổ chức chỉ huy, kinh nghiệm cho cán bộ, chiến sĩ trong thực hiện nhiệm vụ hàng năm.

"Chúng tôi tiếp tục khẳng định rằng Việt Nam là một nước láng giềng có vùng biển liền kề với Trung Quốc và quyết tâm cùng với Cảnh sát biển Trung Quốc tạo ra một vùng biển bảo đảm an ninh, an toàn, bình, hợp tác và hữu nghị. Theo Thiếu tướng Lê Quang Đạo, chúng tôi phối hợp với Cảnh sát biển của Trung Quốc duy trì và bảo đảm thực thi pháp luật trên biển giữa hai quốc gia có chung biên giới.

Hà Phương (VOV1)

Bổ ích

Xúc động

Sáng tạo

Độc đáo

Phẫn nộ

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận