Theo tuyên bố chung, hai bên sẽ cùng thiết kế và sản xuất mẫu UAV mang tên Omen tại một trung tâm nghiên cứu mới đặt tại Abu Dhabi. Lô đầu tiên gồm 50 chiếc sẽ được UAE tiếp nhận sau khi hoàn tất thử nghiệm. Một hình ảnh quảng bá cho thấy Omen mang biểu tượng của Không quân UAE, điều này khẳng định quốc gia này sẽ là khách hàng vận hành đầu tiên của hệ thống.
Omen được mô tả là UAV hạng nhẹ, tầm xa và có khả năng hoạt động tự động cao. Máy bay có thể cất cánh và hạ cánh thẳng đứng như trực thăng nhưng khi bay lại vận hành như máy bay cánh cố định, giúp triển khai linh hoạt trong cả môi trường chiến sự và khu vực thiên tai.
Phát biểu trong cuộc họp báo, Phó Chủ tịch cấp cao của Anduril Shane Arnott nhấn mạnh họ đang hướng tới thay đổi cách thức hoạt động hiện tại của các máy bay tuần thám hàng hải, máy bay thực hiện nhiệm vụ đặc biệt, các hệ thống lớn hơn.
Liên doanh Anduril-EDGE được xem là dự án đầu tiên trong chuỗi hợp tác công nghệ quốc phòng mới giữa Mỹ và UAE, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump và lãnh đạo UAE thống nhất kế hoạch tăng cường quan hệ quốc phòng trong chuyến thăm Abu Dhabi hồi tháng 5 vừa qua. EDGE cho biết đang đầu tư gần 200 triệu USD vào dự án, trong khi Anduril đã rót khoảng 850 triệu USD vào các công nghệ liên quan phục vụ phát triển nền tảng UAV này.
Bên cạnh việc sản xuất Omen, EDGE sẽ được tiếp cận hệ thống AI Lattice của Anduril, cho phép nhiều phương tiện không người lái phối hợp theo thời gian thực trong một mô hình chỉ huy – kiểm soát dạng 3D. Công nghệ này được đánh giá có thể mở đường cho việc phát triển các cụm UAV tự hành trong tương lai. Theo kế hoạch, Omen sẽ được sản xuất hàng loạt vào cuối năm 2028.
Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống
Nguồn tin: baotintuc.vn
Tham gia bình luận