Trước thềm bỏ phiếu Dự luật cải cách hưu trí

Trước thềm bỏ phiếu Dự luật cải cách hưu trí

Sau khi Thượng viện Pháp, hôm 12/3, đã đạt được sự đồng thuận về Dự luật cải cách hưu trí của chính phủ, cuộc họp của Hội đồng hỗn hợp, bao gồm 7 nghị sĩ thượng viện và 7 đại biểu Quốc hội, đã diễn ra. Để tan những bất đồng về dự luật này trước khi chạy đua nước rút cho cuộc bỏ phiếu cuối cùng ở Quốc hội vào ngày 26/3 sắp tới, Thủ tướng Elisabeth Borne hiện đang tìm kiếm sự ủng hộ của các nghị sĩ ở Cung điện Bourbon.

"Hội đồng hỗn hợp sẽ biểu quyết Dự luật cải cách hưu trí vào ngày mai. Họ sẽ xem xét và chọn điều tốt nhất, không vì chính phủ hay bất kỳ lý do gì. Bởi vì chúng tôi hoàn toàn tự hào rằng Dự luật này đã được sửa đổi dựa trên ý kiến của các chuyên gia, các tổ chức xã hội và thậm chí cả phe đối lập. Theo Thủ tướng Borne, tôi và chính phủ cam kết sẽ nỗ lực trong vài ngày tới để thông qua dự luật.

Việc đạt được sự đồng thuận của Hội đồng hỗn hợp là rất quan trọng đối với chính phủ Pháp vì điều này sẽ giúp họ thống nhất ý kiến ở lưỡng viện (Thượng viện và Quốc hội) và có thêm sự ủng hộ từ các đại biểu hiện vẫn đang lưỡng lự cho phiên bỏ phiếu quyết định tại Quốc hội vào tuần sau.  

Chính phủ Pháp cần ít nhất 287 phiếu đồng thuận tại Quốc Hội để thông qua Dự luật cải cách hưu trí; nếu có thêm nhiều phiếu trắng, số phiếu này sẽ giảm xuống. Theo số liệu thống kê gần đây nhất, hiện có khoảng 220 đến 245 đại biểu cho biết họ sẵn sàng bỏ phiếu cho dự luật này của chính phủ. Tuy nhiên, có tới 40 đại biểu Đảng Cộng (LR) vẫn chưa thể hiện sự ủng hộ rõ ràng.

Tuy nhiên, theo bà Valérie Boyer, phó chủ tịch Đảng Cộng, dự luật có nhiều khả năng được thông qua trong cuộc bỏ phiếu sắp tới: "Tôi ủng hộ Dự luật cải cách hưu trí này. Chúng tôi (những nghị sĩ của đảng Cộng) phải làm việc trong điều kiện khó khăn cũng như phải đối mặt với sự phản đối của cánh tả, nhưng chúng tôi vẫn đồng ý thông qua dự luật cải cách này bởi vì nó đã mang lại một số thay đổi quan trọng trong những vấn đề chúng tôi quan tâm."

Trong kịch bản xấu nhất, các đại biểu đảng Cộng đều bỏ phiếu phủ quyết, khiến dự luật không được thông qua. Để đảm bảo dự luật được chấp thuận, chính phủ của bà Borne nhiều khả năng sẽ phải sử dụng các biện pháp bổ sung, chẳng hạn như điều 49-3 của Hiến pháp, cho phép chính phủ thông qua các dự luật mà không cần bỏ phiếu tại Quốc hội.  

Trước khi diễn ra phiên bỏ phiếu quyết định tại Quốc hội vào ngày 26/3 tới, chính phủ Pháp vẫn phải đối mặt với làn sóng biểu tình ngày càng dâng cao ở nước này, bất kể Hội đồng hỗn hợp có thông qua văn bản cho Dự luật cải cách hưu trí hay không. Các lực lượng đối lập, đặc biệt là các đảng cực tả "Nước Pháp bất khuất" và đảng cựu hữu "Tập hợp quốc gia", tuyên bố sẽ tiếp tục phản đối và gửi kiến nghị bỏ phiếu bất tín nhiệm đối với chính phủ./.

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận