Tướng Mỹ: Quân đội Trung Quốc có ba lợi thế mà Mỹ không có

Tướng Mỹ: Quân đội Trung Quốc có ba lợi thế mà Mỹ không có

Tướng Charles A. Flynn, Tư lệnh Lục quân Mỹ ở Thái Bình Dương, nói quân đội Trung Quốc sở hữu ba thứ mà quân đội Mỹ, các đồng minh và đối tác trong khu vực không có.

"Họ có lợi thế về khoảng cách", ông nói. Viên tướng Mỹ lưu ý rằng Trung Quốc chỉ cách Đài Loan chưa đến 200km, sở hữu các phương tiện chống tiếp cận, chống xâm nhập khu vực như tên lửa, máy bay và tàu chiến hạng nặng, các năng lực mạng và không gian. Khả năng chống tiếp cận của Trung Quốc buộc các lực lượng đối phương chỉ có thể duy trì hiện diện quân sự ở khoảng cách xa đường biên giới của họ.

“Điều thứ hai họ có là số lượng lớn”, nghĩa là Trung Quốc có quân số rất lớn, theo lời tướng Flynn. “Thứ ba, họ rất nhiều vũ khí, bao gồm số lượng lớn đạn dược dự phòng”, Tư lệnh Lục quân Mỹ ở Thái Bình Dương phát biểu hôm 11/10 tại hội thảo về sức mạnh trên bộ ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương được tổ chức ở Washington.

Mục tiêu của các lực lượng Mỹ và các đồng minh trong khu vực là không cho Trung Quốc có “không gian và thời gian”, ngăn họ chiếm lĩnh các khu vực quan trọng và “duy trì sự hiện diện vật lý của chúng ta bằng sức mạnh cứng để ngăn chặn chiến tranh xảy ra”, theo người chỉ huy Lục quân Mỹ khu vực Thái Bình Dương, lực lượng với 85.000 binh sỹ, có căn cứ chính ở Hawaii.

"Mục tiêu (của chúng ta) không phải là chiến tranh. Chúng ta đã có một cuộc chiến ở châu Âu. Chúng ta có một cuộc chiến khác vừa mới bắt đầu hồi tuần trước ở Trung Đông. Chúng ta không cần một cuộc chiến tranh khác ở châu Á. Đó là sự đóng góp của các lực lượng trên bộ vào nỗ lực chung ngăn điều đó xảy ra", ông Flynn nói.

Kho vũ khí chống tiếp cận, chống xâm nhập khu vực mà quân đội Trung Quốc sở hữu, theo vị tướng Mỹ “được thiết kế chủ yếu để đánh bại sức mạnh không quân và hải quân” của quân đội Mỹ.

Binh sỹ Trung Quốc trong một buổi lễ được tổ chức ngày 13/4/2021 tại Lạc Dương, Hà Nam, Trung Quốc. (Ảnh: Jia Fangwen/VCG/Getty Images)

Binh sỹ Trung Quốc trong một buổi lễ được tổ chức ngày 13/4/2021 tại Lạc Dương, Hà Nam, Trung Quốc. (Ảnh: Jia Fangwen/VCG/Getty Images)

Theo dữ liệu của Global Firepower, tính đến tháng 10/2023, Trung Quốc có quân số lớn nhất thế giới với 2 triệu người, trong đó lực lượng hiện dịch 1,5 triệu.

Ấn Độ đứng thứ hai với 1,4 triệu quân, Mỹ kế tiếp với 1,3 triệu binh sỹ.

Dù quân số thấp hơn Trung Quốc, Ấn Độ, tuy nhiên, Mỹ được xem là có lực lượng quân sự mạnh nhất thế giới, với nhiều loại vũ khí và khí tài hiện đại.

Hàn Quốc và Nhật Bản, hai đồng minh của Mỹ trong khu vực Thái Bình Dương có quân số lần lượt là 600.000 và 250.000. Lực lượng quân sự của đảo Đài Loan có quy mô 200.000 người, theo Global Firepower.

Ngoài quân số, các quốc gia có quy mô và trang bị quân sự khác nhau. Mỹ có lực lượng không quân và hải quân mạnh nhất thế giới, với nhiều loại máy bay và tàu chiến hiện đại. Trung Quốc đang tích cực hiện đại hóa quân đội, đặc biệt là lực lượng hải quân và không quân. Nhật Bản, Hàn Quốc đều có lực lượng quân sự mạnh mẽ, được trang bị các loại vũ khí hiện đại của Mỹ.

Cạnh tranh quân sự giữa các quốc gia châu Á - Thái Bình Dương đang ngày càng gia tăng, đặc biệt là giữa Mỹ và Trung Quốc. Điều này gây ra những lo ngại về an ninh khu vực, đặc biệt là đối với các nước nhỏ.

Anh Minh(Nguồn: defense.gov, Global Firepower)

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận