Ukraine chế tạo robot phòng không có khả năng bắn hạ máy bay Nga

Ukraine chế tạo robot phòng không có khả năng bắn hạ máy bay Nga

Một đơn vị quân đội Ukraine ở tiền tuyến cho biết đã chế tạo thành công một loại robot mới có khả năng bắn hạ máy bay và trực thăng Nga. Đây là loại vũ khí đầu tiên thuộc dạng này được sử dụng trong cuộc xung đột hiện nay.

Robot điều khiển từ xa này mang lại giải pháp phòng không cho lực lượng tác chiến ở tiền tuyến mà không buộc binh sĩ phải lộ diện trước mối đe dọa ngày càng phổ biến từ UAV. Trong suốt cuộc xung đột, Ukraine luôn phải đối mặt với nhu cầu cấp bách về hệ thống phòng không, cả để bảo vệ các thành phố và các đơn vị đang chiến đấu ở tiền tuyến, và đã không ngừng tìm kiếm những cách tiếp cận sáng tạo để đáp ứng nhu cầu đó.

Trên ứng dụng Telegram, Lữ đoàn cơ giới số 28 của Ukraine cho hay, máy bay, trực thăng và UAV trinh sát của Nga thường xuyên xuất hiện trên các vị trí bộ binh. Trước đây, binh sĩ có thể sử dụng các tổ hợp phòng không vác vai để bắn hạ mục tiêu, nhưng tình hình hiện tại đã thay đổi.

“UAV của Nga gần như lơ lửng trên không, giám sát từng chuyển động nhỏ nhất, khiến binh sĩ của chúng tôi không thể ngẩng đầu khỏi chiến hào”, đơn vị này cho biết.

Để đối phó, Lữ đoàn 28 đã gắn hệ thống tên lửa vác vai “Igla” lên một phương tiện không người lái mặt đất (UGV), tạo thành tổ hợp phòng không cơ động đầu tiên của Ukraine sử dụng robot chiến đấu.

9K38 Igla là một loại vũ khí phòng không vác vai có từ thời Liên Xô, thường được sử dụng để bắn hạ máy bay, trực thăng và tên lửa hành trình ở cự ly mà súng máy khó tiếp cận. Với việc tích hợp Igla vào robot mặt đất, binh sĩ có thể duy trì khả năng phòng không mà không cần lộ diện.

Hiện chưa rõ hệ thống robot này có thể tấn công bao nhiêu mục tiêu. Cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine đã thúc đẩy một cuộc chạy đua công nghệ giữa Moscow và Kiev, trong đó hai bên liên tục phát triển và triển khai các công nghệ mới nhằm giành lợi thế trước đối phương.

Tác chiến bằng UAV và robot nổi lên là những lĩnh vực đổi mới nổi bật nhất, khi các hệ thống không người lái đang được sử dụng rộng rãi cả trên không, trên bộ và trên biển. Nga và Ukraine liên tục điều chỉnh thiết kế hệ thống không người lái để thích nghi và vượt qua chiến thuật của đối phương.

Robot phòng không mới là ví dụ điển hình cho sự sáng tạo trong phát triển phương tiện không người lái mặt đất. Quân đội Ukraine trước đó đã thử nghiệm các tháp súng máy tự động, cho phép binh sĩ ẩn nấp trong quá trình chiến đấu. Một số đơn vị tiền tuyến còn lắp đặt súng máy hạng nặng và súng phóng lựu lên các xe điều khiển từ xa.

Ngoài ra, một công ty Ukraine được cho là đã phát triển loại robot mặt đất có thể mang và phóng nhiều UAV góc nhìn thứ nhất (FPV), hoạt động như một “tàu mẹ” cho các UAV tự sát.

Một số robot chiến đấu khác được thiết kế để thực hiện nhiều nhiệm vụ chiến trường và hậu cần như tiếp tế đạn, sơ tán thương binh, rải mìn hoặc tấn công tự sát nhằm vào xe bọc thép đối phương.

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận