Thông tin này được Thứ trưởng Quốc phòng Cezary Tomczyk công bố vào giữa tháng 9, sau khi ông trực tiếp thị sát nguyên mẫu hệ thống tại Triển lãm Công nghiệp Quốc phòng Quốc tế lần thứ 33 ở thành phố Kielce, miền Trung Ba Lan. Tuy nhiên, ông Tomczyk không nêu rõ đây là quyết định chính thức về việc mua sắm hay chỉ là bước khởi đầu cho quá trình đánh giá.
Trang Defence24 nhận định Bộ Quốc phòng Ba Lan có thể sẽ triển khai thủ tục mua sắm theo diện "nhu cầu hoạt động khẩn cấp", một cơ chế cho phép rút ngắn quy trình và tăng tốc triển khai trong những tình huống đặc biệt.
Đáng chú ý, thông báo về hệ thống này được đưa ra chỉ vài ngày sau khi khoảng 20 UAV xâm phạm không phận Ba Lan, buộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) phải phản ứng bằng biện pháp quân sự. Diễn biến này đã làm dấy lên lo ngại về nguy cơ leo thang xung đột và các mối đe dọa trên không.
Giữa bối cảnh lo ngại về an ninh gia tăng, Chính phủ Ba Lan ban hành lệnh đóng cửa toàn bộ các cửa khẩu biên giới với Belarus từ ngày 12/9. Hiện các biện pháp kiểm soát biên giới tiếp tục được duy trì, bao gồm lệnh cấm toàn bộ các hoạt động giao thông đường bộ và đường sắt qua lại biên giới.
Phát biểu tại Brussels cùng ngày 18/9, người phát ngôn Ủy ban châu Âu, ông Olof Gill, cho biết Liên minh châu Âu (EU) bày tỏ ủng hộ đối với quyết định trên của Ba Lan, đồng thời khẳng định: “Đây là vấn đề liên quan đến an ninh”.
Về phần mình, người phát ngôn khác của Ủy ban, ông Markus Lammert, cho biết Ba Lan đã chính thức thông báo quyết định này cho EU vào ngày 10/9. Ông nhấn mạnh “Biên giới của Ba Lan cũng là biên giới của EU. Chúng ta có trách nhiệm chung trong việc bảo vệ các đường biên giới này khỏi mọi mối đe dọa đối với an ninh và toàn vẹn lãnh thổ”.
Quyết định của Ba Lan diễn ra trong bối cảnh nước này duy trì lập trường cứng rắn về an ninh biên giới. Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk nhấn mạnh điều này là cần thiết trước các mối đe dọa ngày càng lớn, đồng thời tuyên bố “Ba Lan đã chuẩn bị cho mọi hành động khiêu khích có thể xảy ra”. Bộ trưởng Nội vụ Marcin Kierwiński cũng tuyên bố các cửa khẩu sẽ được mở lại chỉ khi các cơ quan an ninh xác nhận không còn nguy cơ đe dọa hoặc khiêu khích.
Tuy nhiên, việc đóng cửa biên giới không chỉ ảnh hưởng đến hoạt động đi lại của hành khách mà còn gây gián đoạn trong vận chuyển hàng hóa, bao gồm cả tuyến hàng hóa từ Trung Quốc tới EU qua Belarus.
Trong diễn biến liên quan, Bộ Ngoại giao Mỹ cùng ngày 18/9 đã chính thức phê duyệt thương vụ bán hệ thống tên lửa chống tăng Javelin cho Ba Lan, với tổng trị giá 780 triệu USD. Trong một tuyên bố, Cơ quan Hợp tác An ninh (DSCA) thuộc Lầu Năm Góc cho biết thương vụ bao gồm việc cung cấp 2.506 tên lửa Javelin FGM-148F cùng 253 bệ phóng. Cơ quan này khẳng định thỏa thuận sẽ góp phần hỗ trợ chính sách đối ngoại và an ninh quốc gia của Mỹ thông qua việc tăng cường khả năng phòng thủ cho một đồng minh NATO, lực lượng được xem là nhân tố quan trọng trong việc duy trì ổn định chính trị và kinh tế tại châu Âu.
Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống
Nguồn tin: baotintuc.vn
Tham gia bình luận