Mục tiêu của hoạt động này là dọn sạch lôi ở vùng biển xung quanh các cảng Biển Đen mà Ukraine cáo buộc Nga đã cài đặt với số lượng lớn, làm gián đoạn hoạt động vận chuyển ngũ cốc và nông sản.

Theo một số chuyên gia, phương tiện không người lái dưới nước được mô tả trong các bức ảnh trên chính là SeaFox-I, còn tàu quét mìn được mô tả là tàu M110 Ramsey cũ của Hải quân Hoàng gia. Con tàu này đã được đổi tên thành M310 Chernigiv.
Sau khi nó ngừng phục vụ trong lực lượng hải quân Hoàng gia vào tháng 8/2021, Anh được cho là đã chuyển giao tàu Ramsey cho Hải quân Ukraine. Tuy nhiên, Anh vẫn chưa đưa ra bất kỳ thông báo nào về việc chuyển giao SeaFox-I cho Kiev. Chính phủ Anh chỉ tuyên bố rằng họ đã quyết định gửi phương tiện không người lái dưới nước tới Ukraine vào tháng 8/2022.
Nhà sản xuất thiết bị quân sự Atlas Elektronik của Đức đề cập đến SeaFox-I là phương tiện điều khiển từ xa bán tự động (ROV) được dẫn hướng bằng sợi quang để xác định các vật thể dưới nước. SeaFox-I dài khoảng 1,3 m, nặng khoảng 40 kg, tốc độ tối đa 9,26 km/h và cự ly hoạt động 1.200 m. Để kiểm tra khả năng hiện diện của mìn, phương tiện này có camera quan sát đáy biển và mặt biển, một sonar nhỏ, cảm biến quang học và một camera. Thông tin được cảm biến thu thập và truyền về bộ điều khiển qua sợi cáp quang ngoài việc được đèn cường độ mạnh và tập trung để cải thiện hiệu quả tìm kiếm.
Phương tiện này rất hiệu quả trong việc loại bỏ các loại lôi có dây cáp kết nối với mỏ neo cố định hoặc lôi trôi nổi trên mặt nước. Seafox không những có thể phát hiện mà còn có thể phá lôi bằng cách kích nổ đầu đạn mà nó mang theo sau khi tiếp cận mục tiêu.
Theo hình ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội, tàu quét mìn Chernigiv của Hải quân Ukraine đang vận hành phương tiện không người lái này. Lớp tàu quét mìn Sandown, còn được gọi là M310 Chernigiv hoặc M110 Ramsey, đã bị Hải quân Hoàng gia Anh loại khỏi biên chế vào tháng 8/2021 sau 21 năm phục vụ. Tuy nhiên, một báo cáo của Naval Post cho biết con tàu này vẫn đang hoạt động sau khi được chuyển giao cho Hải quân Ukraine.

Ukraine nhiều lần buộc tội Nga lắp đặt lôi ở Biển Đen, gây nguy hiểm cho hoạt động vận chuyển của tàu thuyền thương mại. Nga đã bác bỏ cáo buộc này và khẳng định rằng Ukraine đã đặt hơn 400 quả lôi ở lối vào các cảng Odessa, Ochakov, Chernomonsk và Yuzny. Moscow tuyên bố rằng nhiều lôi của Ukraine đã bị đứt cáp nối và trôi dạt trên Biển Đen.
Bộ Ngoại giao Ukraine thừa nhận rằng các lực lượng nước này đã cài đặt lôi như một biện pháp tự vệ theo Điều khoản 51 của Hiến chương Liên Hợp Quốc, theo thông tin được Reuters đăng tải vào tháng 6/2022.
Bộ Quốc phòng Anh đã quyết định chuyển giao phương tiện không người lái dưới nước cho Ukraine vào tháng 8/2022, đồng thời thông báo về kế hoạch huấn luyện các binh sĩ Ukraine sử dụng chúng để rà phá lôi trên biển. Theo kế hoạch, Anh sẽ đào tạo cho hàng chục binh sĩ Ukraine về cách sử dụng UUV rà lôi. Vẫn chưa rõ việc đào tạo sẽ được hoàn thành vào cuối năm 2022 hay đầu năm 2023.
Hải quân Anh được cho là đã phối hợp với Hạm đội 6 của Hải quân Mỹ thực hiện huấn luyện kéo dài ba tuần về vận hành phương tiện không người rà phá lôi trên biển. Sáu phương tiện săn lôi tự hành đã được nhóm đào tạo sử dụng. Ba trong số các phương tiện này được mua ngoài thị trường, trong khi ba phương tiện khác được lấy từ kho dự trữ của Hải quân Hoàng gia Anh. Để ngăn chặn việc phong tỏa các chuyến hàng vận chuyển ngũ cốc trên Biển Đen, kịch bản là rà phá bom mìn trên biển.
Theo Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace, "Trang thiết bị và đào tạo quan trọng này sẽ giúp Ukraine đảm bảo an toàn cho vùng biển của họ, hỗ trợ hoạt động xuất khẩu ngũ cốc của Ukraine đến phần còn lại của thế giới suôn sẻ, đồng thời hỗ trợ các lực lượng vũ trang của Ukraine bảo vệ bờ biển và cảng biển."
Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống
Nguồn tin: vov.vn
Tham gia bình luận