Xe bọc thép hàng đầu của Israel được cho là có nguồn gốc từ T-55 Liên Xô

Xe bọc thép hàng đầu của Israel được cho là có nguồn gốc từ T-55 Liên Xô

Dựa trên xe tăng hạng trung T-55 mà Lực lượng Phòng vệ (IDF) của họ thu được từ cuộc chiến với các nước Ả Rập địa phương, quân đội và ngành công nghiệp Israel đã sửa đổi và chế tạo xe chở quân bọc thép hạng nặng. Cho đến tận ngày nay, Lực lượng Phòng vệ Israel đã sử dụng những phương tiện chiến đấu này.

Điều đáng ngạc nhiên là quân đội Liên Xô và sau này là Nga đã có 9 năm kinh nghiệm chiến đấu ở Afghanistan và sau đó là kinh nghiệm chiến đấu trong đô thị ở Grozny, Chechnya, nhưng họ không nghĩ ra ý tưởng chế tạo một chiếc xe bọc thép hạng nặng như vậy.

Ý tưởng độc đáo này được phát triển bởi Israel vì nhiều lý do, bao gồm kinh nghiệm chiến đấu thực sự, năng lực công nghiệp và lượng xe tăng T-54/55 thu được tương đối nguyên vẹn sau các cuộc chiến.

Theo các chuyên gia, những chiếc xe bọc thép chở quân hạng nặng này có thể cứu sống hàng nghìn binh sĩ trong điều kiện chiến đấu. Ngoài ra, ý tưởng của Israel đã giúp rút ngắn thời gian hơn nhiều để tạo ra một chiếc xe bọc thép so với việc Nga phải tiến hành các cuộc thử nghiệm kéo dài hàng thập kỷ để tạo ra xe bọc thép Bumerang IFV và Kurganets.

Bất ngờ xe bọc thép hàng đầu của Israel có nguồn gốc từ T-55 Liên Xô - 1

Xe bọc thép Achzarit.

Xe bọc thép hạng nặng đầu tiên trên thế giới

Xe bọc thép hạng nặng đầu tiên trên thế giới là chiếc xe của Israel, Achzarit. Để tạo ra những vũ khí phù hợp, Israel đã tận dụng tối đa mọi nguồn lực trong tay và tất cả các loại vũ khí hiện có. Ngoài ra, xuất phát từ nhu cầu bảo vệ bộ binh trên chiến trường. Ở Israel, họ đặt tính mạng của người lính lên trên sự an toàn của các phương tiện quân sự.

Những chiếc xe bọc thép chở quân mà quân đội Israel tận dụng từ xe tăng tỏ ra rất bền trước các loại đạn chùm chống tăng, theo kinh nghiệm của Israel, bao gồm cả cuộc xung đột Israel-Lebanon năm 1982.

Dựa trên thực tế này, Israel bắt đầu thực hiện ý tưởng tạo ra các dòng xe bọc thép hạng nặng dựa trên các loại xe tăng khác nhau ngay từ những năm 1980. Do đó, trong chương trình nghị sự của quân đội Israel, ý tưởng về việc tận dụng xe tăng hạng trung T-54/55 bị bắt đã được đề xuất.

Bất ngờ xe bọc thép hàng đầu của Israel có nguồn gốc từ T-55 Liên Xô - 2

Xe tăng T-54/55.

Xe bọc thép Achzarit của Israel tốt hơn M113 của Mỹ về chất lượng

Khoảng 500 xe tăng đã trải qua quá trình chuyển đổi thành xe bọc thép chở quân ở Israel từ năm 1988 đến 2011. Khung gầm của xe tăng T-55 được sử dụng để chế tạo hơn 100 chiếc xe bọc thép chở quân trong số này.

Chúng tiếp tục được sử dụng cho đến ngày nay, bất chấp sự xuất hiện của xe bọc thép chở quân hạng nặng chuyên dụng, dựa trên xe tăng chiến đấu chủ lực Merkava, hay cụ thể hơn là xe bọc thép Namer với trọng lượng chiến đấu lên tới 60 tấn.

Xe bọc thép chở quân Achzarit tiếp tục được sử dụng và được tích cực sử dụng trong môi trường tác chiến đô thị. Những chiếc thiết giáp M113 dễ bị tổn thương trước súng phóng lựu chống tăng của kẻ thù, trong khi những phương tiện này rất hiệu quả với khả năng cơ động và lớp giáp dày.

Bất ngờ xe bọc thép hàng đầu của Israel có nguồn gốc từ T-55 Liên Xô - 3

Xe thiết giáp M113.

Xe bọc thép Achzarit

Tất cả xe bọc thép chở quân Achzarit nhìn từ bên ngoài đều là xe tăng T-54/55 đã tháo tháp pháo. Động cơ và hộp số cũng đã được thay đổi. Các biến thể Mk.1 được trang bị động cơ diesel mới của tập đoàn General Motors, chúng nhỏ gọn hơn và có công suất lơn hơn, lên tới 650 mã lực và động cơ Mk.2 được tăng lên 850 mã lực.

Việc lắp đặt một động cơ mới, nhỏ gọn hơn giúp giải phóng không gian giữa mạn phải của xe chiến đấu, làm cho nội thất rộng rãi hơn. Một cửa ra vào cho binh lính được thiết kế trên ghế sau bên phải của xe.

Cửa này có thiết kế đặc biệt cho phép bạn tăng giảm độ mở do cơ chế nâng một phần mái khi cửa được mở. Điều này cho phép người lính trong xe thoát ra nhanh hơn và quay trở lại để vào bên trong phương tiện chiến đấu mà ít bị đối phương tấn công hơn.

Bất ngờ xe bọc thép hàng đầu của Israel có nguồn gốc từ T-55 Liên Xô - 4

Cửa ra vào xe bọc thép Achzarit.

Trọng lượng và vũ khí

Bản thân khung xe tăng đã được trang bị lại đáng kể; các nhà thiết kế đã tạo ra một khoang rộng có thể chứa 7 người lính và các trang bị mang theo. Kíp lái của phương tiện chiến đấu bao gồm lái xe, người điều khiển vũ khí và chỉ huy.

Trọng lượng của xe tăng T-55 chỉ còn 27 tấn sau khi tháo tháp pháo, nhưng trọng lượng của xe bọc thép chở quân Achzarit lại lên tới 44 tấn. Lớp giáp bổ sung bên ngoài xe bọc thép chở quân này, bao gồm cả việc lắp đặt áo giáp kết hợp và giáp bảo vệ năng động, chiếm phần lớn trọng lượng tăng thêm.

Ngoài súng máy cỡ nòng lớn 12,7 mm, hệ thống vũ khí của Achzarit còn bao gồm một tháp pháo điều khiển từ xa với súng máy cỡ nòng 7,62 mm. Xe cũng cung cấp các biến thể cứu thương, lội lước và phiên bản chuyên dụng cho các nhiệm vụ công binh.

Đây thực sự là một phương tiện hiệu quả mà lại tiết kiệm được rất nhiều chi phí, thể hiện được tài năng và sức mạnh của Israel trong quá trình xây dựng và bảo vệ đất nước.

Lê Hưng(Nguồn: Bulgarian Military)

Bổ ích

Xúc động

Sáng tạo

Độc đáo

Phẫn nộ

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận