Xe tăng Challenger 2 không phải là một lựa chọn tốt cho Ukraine do đạn dược?

Xe tăng Challenger 2 không phải là một lựa chọn tốt cho Ukraine do đạn dược?

Theo Military Watch, Challenger 2 là lớp xe tăng đầu tiên do phương Tây chế tạo được cam kết sẽ cung cấp hỗ trợ cho Ukraine. Giữa tháng 4 năm 2023, những chiếc Challenger 2 đầu tiên của Anh dự kiến sẽ được giao. Nhân viên Ukraine sẽ tiếp tục huấn luyện để vận hành và bảo trì chiếc xe tăng này ở Vương quốc Anh trong thời gian đó. 

Việc giao hàng sẽ đưa Ukraine trở thành nhà khai thác nước ngoài thứ hai của Challenger 2 sau Oman. Chiếc xe tăng này không cạnh tranh được với Leopard 2, một loại xe tăng được sử dụng rộng rãi hơn của Đức và M1 Abrams, một loại xe tải của Mỹ. 

Số lượng Challenger 2 hiện có tương đối hạn chế; có khoảng 450 chiếc từng được chế tạo. Ngoài ra, quân đội Anh đã có kế hoạch giảm số lượng xe xuống chỉ còn 148, điều này có nghĩa là Ukraine có thể sẽ được viện trợ tới 200 chiếc.

Những chiếc Challenger 2 được đánh giá cao nhất nhờ lớp giáp, đặc biệt là trên tháp pháo, là loại xe tăng duy nhất ở thế giới phương Tây được đưa vào phục vụ sau khi Chiến tranh Lạnh kết thúc. Tuy nhiên, các chuyên gia quân sự luôn nghi ngờ về sự phù hợp của xe tăng đối với nhu cầu phòng thủ của Ukraine. 

Đạn dược khiến xe tăng Challenger 2 không phải lựa chọn tốt cho Ukraine? - 1

Xe tăng Challenger 2 của Anh.

Theo các chuyên gia phân tích, một số đặc điểm của Challenger 2 làm giảm khả năng hữu ích của nó trên chiến trường Ukraine. Đầu những năm 1960, Liên Xô đã chuyển đổi sang pháo nòng trơn, sau đó là Đức và Mỹ vào những năm 1980. Challenger 2 là một kiểu xe tăng sử dụng pháo có rãnh. 

Do đó, xe tăng duy nhất trên chiến trường Ukraine không có pháo nòng trơn sẽ là Challenger 2. Sức mạnh và độ chính xác của đạn xe tăng bị giảm đáng kể nhờ loại pháo lỗi thời này, hạn chế khả năng tương thích với các loại đạn được sử dụng bởi các xe tăng phương Tây khác như Leopard 2. 

Bởi vì Anh không còn sản xuất đạn 120mm cho pháo và trên thế giới cũng không còn quốc gia nào sản xuất loại đạn này vì nó đã lỗi thời, nên việc thiếu khả năng tương thích với đạn dược từ các thành viên NATO khác là đặc biệt nghiêm trọng. Do đó, xe tăng sẽ thiếu đạn để sử dụng. 

Tuy nhiên, vì Ukraine đang lên kế hoạch tích hợp pháo nòng trơn vào những chiếc Challenger 2 để thay thế kiểu pháo cũ, Anh có thể sẵn sàng chuyển giao hết lượng đạn 120mm dự trữ của mình để trang bị cho Ukraine. 

Xe tăng Anh thiếu đạn phân mảnh, một loại đạn mà xe tăng Nga sử dụng rất thường xuyên, là một thiếu sót quan trọng khác liên quan đến đạn dược. Điều này đặc biệt quan trọng vì các cuộc giao tranh giữa xe tăng và xe tăng rất hiếm. Xe tăng chủ yếu được sử dụng trên chiến trường Ukraine cho vai trò phản công bộ binh mà đạn phân mảnh mang lại lợi thế quan trọng. 

Đạn dược khiến xe tăng Challenger 2 không phải lựa chọn tốt cho Ukraine? - 2

Xe tăng T-90M của Nga.

Việc sử dụng các máy chụp ảnh nhiệt thế hệ đầu tiên, vốn đã lỗi thời, là một vấn đề đối với Challenger 2 bên cạnh vũ khí chính. Những trang bị này, mặc dù được cho là tiên tiến vào những năm 1990, kém hơn nhiều so với những trang bị được tìm thấy trên những chiếc xe tăng thời Liên Xô được nâng cấp gần đây. 

Mặt khác, T-90M, xe tăng mạnh nhất của Nga, sử dụng kính ngắm nhiệt thế hệ thứ ba. Ngoài ra, xe tăng Anh thiếu hệ thống quan sát ảnh nhiệt riêng cho người chỉ huy. Mặc dù có tháp pháo bọc giáp rất tốt, thân xe tăng sử dụng lớp giáp thép đơn giản, không có vật liệu tổng hợp hoặc giáp phản ứng nổ. 

Do đó, xe tăng chỉ cần trúng một phát bắn duy nhất có thể gây ra vụ nổ thảm khốc, giống như trường hợp một số xe tăng T-72B3 của Nga khi chưa được nâng cấp. Khi xe tăng Challenger 2 bị bắn đạn trong một buổi diễn tập, kết quả là tháp pháo của nó bung ra hoàn toàn, điều này đã từng xảy ra với Challenger 2. 

Đạn dược khiến xe tăng Challenger 2 không phải lựa chọn tốt cho Ukraine? - 3

Một tháp pháo trên xe tăng Challenger 2 của Anh.

Mức độ có thể duy trì hoạt động trên chiến trường Ukraine bị cản trở bởi sự phức tạp và nhu cầu bảo trì cao của Challenger 2. Challenger 2 nặng hơn đáng kể so với các thiết kế của Liên Xô mà Ukraine hiện đang trang bị, không những mức tiêu thụ nhiên liệu cao hơn mà còn kém phù hợp với cơ sở hạ tầng địa phương, đặc biệt là các cây cầu. Ngoài ra, xe tăng Challenger 2 cần kíp lái nhiều hơn 1 người so với xe tăng Nga.

Challenger 2 là một chiếc xe tăng hiện đại, nhưng những thiếu sót của nó, cùng với những điều kiện khó khăn trên chiến trường Ukraine, sẽ khiến nó gặp nhiều khó khăn trong hoạt động chiến đấu và dễ trở thành mục tiêu cho các xe tăng Nga.

Hưng Lê

Bổ ích

Xúc động

Sáng tạo

Độc đáo

Phẫn nộ

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận