Apple và Samsung yếu thế, Huawei thừa thắng xông lên

Apple và Samsung yếu thế, Huawei thừa thắng xông lên

Năm 2018 là một năm khá khó khăn cho thế giới điện thoại thông minh với tất cả các nhà sản xuất, trừ Huawei và Xiaomi chỉ phải trải qua những khó khăn ngắn hạn tại một số thời điểm trong năm. Trên thực tế, theo dữ liệu từ IDC, các lô hàng smartphone bán ra đã giảm 4,1%, chính thức đánh dấu năm tồi tệ nhất từ ​​trước đến nay đối với thị trường smartphone toàn cầu.

apple va samsung yeu the, huawei thua thang xong len hinh anh 1

Huawei Mate 20 Pro.

Ước tính, có 1,404 tỷ smartphone đã được xuất xưởng trong suốt năm 2018. Một lần nữa, Samsung vẫn dẫn đầu ngành với doanh số 292,3 triệu cho cả năm và thị phần là 20,8%. Tuy vậy, con số này ghi nhận mức giảm mạnh 8% so với 317,7 triệu thiết bị được bán trong năm 2017. Thị phần của công ty cũng giảm 0,9%.

Tiếp đó, Apple đứng ngay sau “đối thủ” vì kém hơn 80 triệu đơn vị - 208,8 triệu chiếc, chỉ thấp hơn 3% so với con số 215,8 triệu iPhone mà đã bán trong năm 2017. Thú vị là, thị phần tổng thể của “Táo Khuyết” đã tăng 0,2% lên 14,9%.

apple va samsung yeu the, huawei thua thang xong len hinh anh 2

Doanh số bán smartphone và thị phần của các nhà sản xuất trong quý 4 năm 2017 và 2018.

“Người chiến thắng” vẻ vang nhất trong năm 2018 có lẽ sẽ không khiến giới công nghệ bất ngờ - Huawei. Bất chấp những thách thức chính trị phải đối mặt gần đây, lần đầu tiên công ty đã vượt qua mốc 200 triệu thiết bị bán ra. Trên thực tế, tổng số thiết bị được vận chuyển của Huawei là 206 triệu chiếc, tăng gần 52 triệu so với năm 2017 và chiếm thị phần 14,7%.

Như đã đề cập ở trên, một công ty smartphone khác của Trung Quốc là Xiaomi đã chứng kiến ​​sự tăng trưởng mạnh mẽ trong suốt cả năm với mức tăng gần 30 triệu chiếc so với năm 2017, lên 122,6 triệu. Ngoài ra Oppo, dù đã tụt xuống vị trí thứ 5 nhưng vẫn ghi nhận mức doanh số tăng nhẹ - 1,3% lên 113,1 triệu chiếc.

apple va samsung yeu the, huawei thua thang xong len hinh anh 3

Doanh số bán smartphone và thị phần của các nhà sản xuất trong cả năm 2017 và 2018.

Theo dữ liệu từ IDC, từ quý 10 đến tháng 12 vừa qua, Samsung đã cố gắng duy trì vị trí số một của mình với doanh số 70,4 triệu đơn vị. Tuy nhiên, hãng này cũng bị Apple và Huawei theo sát phía sau. Huawei đạt mức tăng trưởng gần 44%, bán ra 60,5 triệu chiếc smartphone trong khi Apple chỉ bán được 68,4 triệu chiếc iPhone, giảm 11,5% tương đương 8,9 triệu đơn vị.

Đáng chú ý, con số dự kiến của IDC về doanh số iPhone trong 3 tháng cuối năm 2018 lại cao hơn một chút so với ước tính của Strategy Analytics vào ngày 29/01 vừa qua - 65,9 triệu chiếc. Tuy nhiên, chúng ta không thể có được con số chính xác hơn bởi Apple không đưa ra báo cáo doanh số bán iPhone cụ thể trong thời gian này.

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận